MỚI NHẤT :
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Tiền vệ Hai Long: 'Tôi tiếc vì không được triệu tập'

    20:08 Thứ ba 25/01/2022

    Cầu thủ của CLB Hà Nội bày tỏ sự tiếc nuối khi không có tên trong thành phần các đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn đưa ra góc nhìn tích cực cho bản thân.

    Nguyễn Hai Long là nòng cốt của U23 Việt Nam tại vòng loại U23 châu Á 2022 diễn ra hồi tháng 10/2021. Anh cũng từng được điền tên vào danh sách đăng ký ở một số trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Tuy nhiên, ở lần gần nhất đội tuyển quốc gia cũng như U23 Việt Nam tập trung, anh vắng mặt.

    Tiền vệ sinh năm 2000 bày tỏ với Zing: "Tôi rất tiếc khi không được triệu tập. Được thi đấu cho đội tuyển, đại diện cho đất nước ở đấu trường quốc tế, rõ ràng là niềm tự hào rất lớn. Tuy nhiên, ở góc nhìn tích cực thì tôi có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị mùa giải mới cùng CLB".

     - Bóng Đá

    Nguyễn Hai Long là nhân tố trẻ sáng giá của bóng đá Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng

    Hồi đầu tháng 10/2021, Hai Long trở thành cầu thủ của CLB Hà Nội với bản hợp đồng kéo dài 5 năm. Sau hơn 3 tháng tập luyện, anh mới có trận đấu đầu tiên cùng đội bóng thủ đô. Tiền vệ này thi đấu đủ 90 phút ở trận giao hữu với CLB Hà Nội chiều 25/1. Anh và đồng đội giành chiến thắng 2-1.

    Khi được đề nghị đánh giá về màn thể hiện của bản thân, Hai Long nói: "Đây mới là trận đấu đầu tiên của tôi cùng đội bóng, nên rất khó để đưa ra nhận định. Tôi mới tập luyện thời gian ngắn, từ sau giải U21 quốc gia, nên các HLV muốn tạo điều kiện để tôi thi đấu nhiều, nhằm thích nghi nhanh nhất có thể".

    Sau khi CLB Quảng Ninh dừng hoạt động, Hai Long trở thành "hàng hot" trên thị trường chuyển nhượng. Điểm đến được cầu thủ này lựa chọn là đội bóng giàu thành tích nhất V.League hiện nay. Cầu thủ này cũng lường trước những khó khăn ở môi trường mới. "Tôi đã suy nghĩ khá nhiều trước khi quyết định đầu quân cho CLB Hà Nội. Ở đây có rất nhiều cầu thủ tốt, đã thể hiện được năng lực. Tuy nhiên, không vì thế mà tôi chùn bước", anh nói.

    "CLB Hà Nội là đội bóng mạnh nhất Việt Nam hiện nay, không có lý do gì để tôi từ chối lời đề nghị của CLB. Tôi sẽ có gắng chứng tỏ năng lực với lãnh đạo và ban huấn luyện đội bóng. Cá nhân tôi cho rằng mình không được thi đấu là do bản thân, mình phải tập luyện nhiều hơn để khi có cơ hội mình thể hiện tốt nhất có thể".

    Hai Long trưởng thành từ lò đạo tạo của CLB Viettel. Anh rời đội bóng áo lính để thi đấu cho đội bóng quê nhà Quảng Ninh từ 2015. Mùa giải 2020, anh được HLV Phan Thanh Hùng chọn để thay thế đàn Nguyễn Hải Huy chấn thương nặng và có những bước phát triển nhảy vọt. Tiền vệ này nhanh chóng ghi điểm với HLV Park Hang-seo và từng được triệu tập lên U23 Việt Nam cũng như đội tuyển quốc gia thời gian gần đây.

    Đỗ Hải - Zing.vn | 19:19 25/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...