MỚI NHẤT :
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Tiến Linh báo tin vui cho HLV Park Hang-seo

    19:41 Thứ hai 17/01/2022 | 1

    Sau một thời gian cách ly và điều trị, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 song vẫn còn bỏ ngỏ suất tham dự trận đấu với đội tuyển Úc ở vòng loại World Cup 2022.

    Trưa 17-1, trang Facebook cá nhân của tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đăng hình ảnh test nhanh âm tính với Covid-19. Đây được xem là thông tin đáng mừng với HLV Park Hang-seo trước những trận còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Nhiều khả năng Tiến Linh không kịp hội quân cùng đồng đội.

    Trước đó, đội tuyển Việt Nam có 3 cầu thủ nhiễm Covid-19 là tiền đạo Văn Toàn, Tiến Linh và tiền vệ Hoàng Đức. Trong đó, Văn Toàn và Hoàng Đức đã có kết quả âm tính và chỉ chờ người cuối cùng là Tiến Linh khỏi bệnh.

    Chân sút chủ lực của đội tuyển Việt Nam đã hồi phục rất nhanh. Kết quả kiểm tra PCR cũng cho thấy chỉ số kháng thể của Tiến Linh ở mức rất tốt.

    Cũng giống như Hoàng Đức và Văn Toàn, Tiến Linh được cho là không có triệu chứng nặng, anh vẫn ăn uống tốt và không bị mất vị giác. Tiền đạo sinh năm 1997 này vẫn tiến hành tập luyện đều đặn theo giáo án riêng mà HLV Park Hang-seo và ban huấn luyện giao cho trong thời gian cách ly tại nhà.

     - Bóng Đá

    Tiến Linh đăng hình ảnh cùng dòng trạng thái "sắp ra rồi".

    Dù cách ly tại chỗ, Tiến Linh vẫn được hỗ trợ tạ tay và máy đạp xe tại nhà. Nhờ vậy mà chân sút 25 tuổi vẫn giữ được tình trạng sức khoẻ ở mức ổn định. Việc chân sút số 1 của tuyển Việt Nam có kết quả test nhanh âm tính sẽ giúp anh có thể hoàn thành cách ly sớm hơn dự kiếm để hội quân cùng toàn đội.

    Ngoài Hoàng Đức, Tiến Linh, Văn Toàn, phần còn lại của tuyển Việt Nam không phát hiện thêm ca mắc Covid-19 nào. Các cầu thủ đều đạt thể trạng tốt và đang duy trì tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với đội tuyển Úc

    Thầy trò HLV Park Hang-seo nhiều khả năng sẽ lên đường sớm để có thêm thời gian cho trận đấu mà không đợi Hoàng Đức, Tiến Linh hay Văn Toàn. Chiến lược gia người Hàn Quốc muốn các học trò có thể thích nghi với khí hậu, dự phòng cho các trường hợp xấu khác về nhân sự.

    Sau khi chốt danh sách 23 cầu thủ, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển vào TP HCM ngày 21-1 thay vì 20-1 như dự kiến ban đầu. Toàn đội sẽ bay sang Úc từ sân bay Tân Sơn Nhất vào 21 giờ cùng ngày, dự kiến có mặt tại Melbourne vào 5 giờ sáng 22-1 (giờ Việt Nam).

    Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp đội tuyển Úc vào ngày 27-1, sau đó trở về sân nhà đón tiếp đội tuyển Trung Quốc vào ngày 1-2 trên sân nhà Mỹ Đình.

    Ngô Nhung - Nld.com.vn | 14:18 17/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...