MỚI NHẤT :
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Tiền đạo U20 Việt Nam: ‘Tôi muốn đội vào tứ kết hoặc bán kết châu Á'

    19:29 Thứ tư 02/11/2022 | 1

    Nguyễn Thanh Nhàn, Vua phá lưới giải hạng Nhất, mong muốn tiếp tục được trao cơ hội ở U20 Việt Nam tại giải U20 châu Á 2023 và có thể cùng đội giành vé dự World Cup trẻ.

     - Bóng Đá

    Nguyễn Thanh Nhàn (số 11) là phát hiện mới của HLV Đinh Thế Nam tại vòng loại U20 châu Á 2023. Ảnh: VFF.

    “Nếu có thể tiếp tục được ban huấn luyện tin tưởng trao cơ hội khoác áo U20 Việt Nam dự giải châu Á 2023, tôi muốn cùng đồng đội giành quyền vào tứ kết hoặc bán kết và có thể là mục tiêu xa hơn”, Nguyễn Thanh Nhàn chia sẻ trên trang chủ CLB Phố Hiến.

    Nguyễn Thanh Nhàn là tiền đạo trẻ tiềm năng, một phát hiện mới của HLV Đinh Thế Nam trên hàng công U20 Việt Nam. Cùng với Bùi Vỹ Hào, Thanh Nhàn ghi 1 bàn cho đội tại vòng loại U20 châu Á 2023. Anh chính là người mở ra chiến thắng 4-0 của U20 Việt Nam trước U20 Timor Leste, góp phần giúp đội có chỉ số phụ tốt để giành vé dự VCK với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

    VCK U20 châu Á 2023 sẽ khởi tranh từ ngày 1 đến 18/3/2023 tại Uzbekistan. Thanh Nhàn cho biết anh mong muốn có thể cùng U20 Việt Nam vào tứ kết hoặc bán kết. VCK U20 châu Á 2023 chính là vòng loại cho U20 World Cup cùng năm, nên vào bán kết, U20 Việt Nam sẽ có lần thứ hai góp mặt ở giải trẻ thế giới. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không đơn giản. Ở vòng bảng, U20 Việt Nam sẽ phải cạnh tranh với Qatar, Australia và Iran.

    Trước khi được HLV Đinh Thế Nam trao cơ hội đá vòng loại U20 châu Á 2023, Thanh Nhàn từng được HLV Philippe Troussier triệu tập dự tuyển U19 Việt Nam đá vòng loại U19 châu Á 2020 nhưng không nằm trong danh sách rút gọn. 2 năm sau khi bị HLV người Pháp gạch tên, Thanh Nhàn đã tiến bộ vượt bậc và tỏa sáng rực rỡ ở cấp CLB.

    Sinh năm 2003, Thanh Nhàn là cầu thủ trẻ nhất của CLB Phố Hiến đá hạng Nhất. Anh đá chính 20 trong 21 trận, ghi 10 bàn, là tiền đạo tốt nhất giải.

     - Bóng Đá

    Thanh Nhan (trái) ghi 10 bàn, nhiều nhất giải hạng Nhất Quốc gia 2022. Ảnh: Phố Hiến.

    Đóng góp của Thanh Nhàn giúp Phố Hiến đua vô địch tới những vòng cuối giải hạng Nhất 2022. Trong trận đấu có ý nghĩa quyết định tấm vé thăng hạng với Công An Nhân Dân (CAND), Thanh Nhàn và đồng đội thua 1-2 và phải tạm gác giấc mơ dang dở.

    “Không thể lên hạng là điều tôi cảm thấy tiếc nuối nhất sau một mùa giải mình và đồng đội đã nỗ lực. Tuy nhiên sau mỗi lần tuột chiến thắng, chúng tôi lại có những bài học. Giá như chúng tôi đủ chín chắn hơn, được đàn anh dìu dắt, mọi chuyện sẽ khác”, Thanh Nhàn chia sẻ.

    Tiền đạo quê Tây Ninh cho biết anh mong muốn phát triển bản thân theo hình mẫu của Phan Văn Đức, ngôi sao SLNA và tuyển Việt Nam.

    “Anh Phan Văn Đức luôn nỗ lực hết khả năng mỗi khi vào sân và rất hay ghi siêu phẩm. Tôi sẽ cố gắng khắc phục điểm yếu và hoàn thiện mình hơn để phấn đấu được như anh Đức”, Thanh Nhàn cho biết.

    Bảo Ngọc - Zing.vn | 18:54 02/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...