MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Tiền đạo tuyển Hàn Quốc khóc vì không được thi đấu

    21:55 Thứ ba 29/11/2022

    Truyền thông Hàn Quốc tiết lộ tiền đạo Hwang Hee-chan cảm thấy thất vọng vì chưa ra sân phút nào tại World Cup 2022.

     - Bóng Đá

    Hwang Hee-chan chưa thể thi đấu tại World Cup vì chấn thương.

    "Hwang khóc rất nhiều và cảm thấy thất vọng vì không thể thi đấu và đóng góp cho đội tuyển", STN Sports dẫn lời thủ thành Jo Hyeon-woo sau khi trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana khép lại đêm 28/11 (giờ Hà Nội). Sau đó, Koo Ja-cheol, cựu danh thủ và hiện là bình luận viên của đài KBS, đã tiến đến gặp và an ủi Hwang.

    "Cậu ổn chứ? Ngay cả khi không thể thi đấu ở trận tới, cậu vẫn là cầu thủ chủ chốt của đội tuyển. Nếu có cơ hội được ra sân trong 5 phút, hãy cống hiến hết mình", STN Sports dẫn lại cuộc trò chuyện của Koo Ja-cheol và Hwang.

    Hwang chưa thi đấu phút nào tại World Cup 2022. Tiền đạo của Wolves được HLV Paulo Bento tín nhiệm nhưng chưa thể ra sân vì gặp vấn đề ở gân khoeo. Theo STN Sports, chân sút 26 tuổi này dính chấn thương trước khi cùng đội tuyển đến Qatar.

    Trước trận gặp Uruguay, Hwang phải tập riêng với HLV thể lực và không đủ điều kiện ra sân. Đến buổi tập trước màn so tài với Ghana, tiền đạo này có thể xỏ giày vào sân và hoàn tất các bài tập dứt điểm, chạy chỗ, chuyền bóng. Tuy nhiên, HLV Bento vẫn quyết định không dùng Hwang. Khả năng ra sân của tiền đạo này ở trận gặp Bồ Đào Nha hôm 2/12 còn bỏ ngỏ.

    Hwang ghi 9 bàn sau 49 trận từ khi ra mắt tuyển quốc gia vào năm 2016. Chân sút này ăn tập ở châu Âu từ năm 2014 và từng chơi bóng cho Salzburg, Hamburg, Leipzig và hiện tại là Wolves.

    Cho Gue-sung tỏa sáng khi thay thế Hwang chơi ở vị trí trung phong của tuyển Hàn Quốc. Cầu thủ 24 tuổi này ghi 2 bàn trong 3 phút ở trận gặp Ghana và đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ châu Á đầu tiên ghi 2 bàn bằng đầu trong một trận đấu ở World Cup.

    Tuyển Hàn Quốc buộc phải thắng Bồ Đào Nha ở lượt cuối và chờ đợi kết quả trận Ghana - Uruguay để biết số phận của mình. Thầy trò HLV Bento mới kiếm một điểm sau 2 lượt trận, ngang điểm với Uruguay nhưng có hiệu số tốt hơn (-1 so với -2).

    Duy Luân | 21:34 29/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...