MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Tiền đạo Saudi Arabia bác tin được thưởng Rolls-Royce

    12:48 Thứ bảy 26/11/2022

    Tiền đạo Saleh Al Shehri cho biết thông tin mỗi cầu thủ tuyển Saudi Arabia được tặng siêu xe Rolls-Royce là không đúng sự thật.

     - Bóng Đá

     Al Shehri lập công trong chiến thắng 2-1 trước Argentina. Ảnh: Reuters.

    Trong buổi họp báo trước trận Saudi Arabia gặp Ba Lan, khi được phóng viên đặt câu hỏi "Có thật là anh được tặng xe Rolls-Royce sau trận thắng Argentina?", tiền đạo Saleh Al Shehri thẳng thắn trả lời: "Điều này là không đúng. Chúng tôi có mặt ở đây để phục vụ đất nước".

    Hôm 25/11, truyền thông châu Âu đưa tin Thái tử Mohammed bin Salman tặng cho từng thành viên của đội tuyển Saudi Arabia một siêu xe Rolls-Royce sau chiến tích thắng Argentina tại lượt trận đầu bảng C World Cup 2022.

    Trước đó vào chiều ngày 22/11 theo giờ Việt Nam, mặc dù bị Argentina dẫn trước nhờ bàn thắng trên chấm 11 m của Lionel Messi, Saudi Arabia vẫn thi đấu ngoan cường và giành thắng lợi bất ngờ nhờ hai pha lập công của Saleh Al Shehri và Salem Al Dawsari.

    Sau chiến thắng lịch sử của Saudi Arabia, Thái tử Mohammed bin Salman đã đề xuất tổ chức một kỳ nghỉ để ăn mừng. Đề xuất này được Quốc vương Salman chấp thuận. Saudi Arabia được nghỉ lễ một ngày (23/11), kỳ nghỉ lễ áp dụng cho mọi người dân đang làm việc cho cả cơ quan nhà nước lẫn tư nhân cũng như sinh viên, học sinh.

    Khi được hỏi về sự chuẩn bị cho trận gặp Ba Lan, tiền đạo Al Shehri chia sẻ: "Chúng tôi tin tưởng vào khả năng của mình và không đánh giá thấp bất cứ đội nào. Chiến thắng trước Argentina giúp chúng tôi tự tin và mạnh mẽ hơn cho hai trận tiếp theo".

    Trong khi đó, huấn luyện viên Herve Renard tỏ ra khiêm tốn sau trận thắng đội bóng Nam Mỹ. Nhà cầm quân người Pháp cho biết chiến thắng trước Argentina không làm thay đổi được vị thế của Saudi Arabia trong cuộc chạm trán Ba Lan: "Không có gì thay đổi. Chúng tôi vẫn là đội xếp thấp nhất bảng xét về thứ hạng và kinh nghiệm. Chúng tôi biết mình đến từ đâu và giữ sự khiêm tốn bởi nếu không có sự khiêm tốn, chúng tôi sẽ không thể chơi trận đấu hay trước Ba Lan".

    Sau lượt trận đầu, Saudi Arabia đang dẫn đầu bảng C với 3 điểm, Ba Lan và Mexico có 1 điểm còn Argentina đứng cuối. Thầy trò Renard gặp Ba Lan lúc 20h ngày 26/11 (giờ Hà Nội).

    Duy Minh | 09:52 26/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...