MỚI NHẤT :
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Chấm điểm các cầu thủ Inter Milan trong mùa giải này
  • Morata cân nhắc tương lai ở Atletico
  • Pep Guardiola mang tin xấu cho fan Man City
  • Pochettino: "Đó là lý do Chelsea đứng ở vị trí này"
  • Lý do Kai Havertz ăn mừng cuồng nhiệt khi ghi bàn vào lưới Chelsea
  • Piers Morgan nêu trận đấu khiến fan Man City 'rùng mình'
  • ''Ông ấy sẽ rất tức giận khi thấy Gallagher bị bán''
  • Các cầu thủ Chelsea làm trái lời dặn của Pochettino
  • Chẳng có “chu kỳ buông” nào ở Arsenal
  • Nhận tối hậu thư, tương lai Ten Hag xem như đã rõ
  • Pochettino: "Thật bất khả thi"
  • Ai là cầu thủ Mourinho không muốn dùng và vẫn còn ở M.U?
  • Jurgen Klopp hào hứng trước trận Derby Merseyside
  • HLV Phan Thanh Hùng: U23 Việt Nam giấu bài trước Uzbekistan
  • MU có gì để giành top 6 từ tay Newcastle United?
  • Vụ Arsenal - Vlahovic được phơi bày
  • Tiền đạo Iraq từng đánh chỏ vào mặt Duy Mạnh lọt vào tầm ngắm Juventus

    21:38 Thứ hai 28/01/2019 | 3

    Mohanad Ali, tiền đạo người Iraq từng đối đầu với tuyển Việt Nam tại Asian Cup đang lọt vào tấm ngắm của đương kim vô địch Serie A CLB Juventus.

    Thông tin trên được nhà báo Nicolo Schira của tờ Gazzetta dello Sport xác nhận. Một số nhà tuyển trạch của CLB Juventus đã có mặt tại UAE để theo dõi những trận đấu của tuyển Iraq. Cây bút người Italy cũng cho biết phía Juvetus đã gặp mặt đại diện của Mohanad Ali.

    Trang Calcio Mercato cũng đưa thông tin nói trên. Juventus sẽ phải cạnh tranh với những đội bóng châu Âu khác như Midtjylland, Genk, Anderlecht, Borussia Dortmund, Galatasaray và Fenerbahce. CLB chủ quản của Mohanad Ali là Al-Shorta cũng sẵn sàng để chân sút này ra đi nếu nhận được lời đề nghị phù hợp.

     - Bóng Đá

     Mohanad Ali lọt vào tầm ngắm của Juventus. Ảnh: AFC.

    Mohanad Ali là một trong những cầu thủ triển vọng nhất của bóng đá Iraq. Anh sinh năm 2000 nhưng đã chiếm 1 suất đá chính trên hàng công của tuyển Iraq. Tại Asian Cup 2019 vừa rồi, Mohanad Ali đã ghi bàn vào lưới tuyển Việt Nam sau khi tận dụng sai lầm của Đỗ Duy Mạnh.

    Đáng nói là trước đó, chính Ali khiến Duy Mạnh phải nằm sân sau pha thúc chỏ. Trong tình huống tranh chấp bóng bổng, Ali đã tranh thủ chơi xấu hậu vệ của tuyển Việt Nam. Duy Mạnh sau đó nằm sân khá lâu với khuôn mặt chảy máu và cần sự chăm sóc của các nhân viên y tế mới có thể chơi tiếp.

    Tại bảng D Asian Cup, Iraq của Mohanad Ali xếp thứ hai. Tuy nhiên đến vòng 1/8, Iraq đã bị loại sau khi để thua Qatar 0-1. Trong khi đó, tuyển Việt Nam lại vào tới tứ kết và để thua Nhật Bản với tỷ số tương tự.

    Về phần Mohanad Ali, anh cũng từng bị cáo buộc gian lận tuổi hồi cuối năm 2017. Nhật báo Ahdaaf tiết lộ thực tế Mohanad Ali sinh năm 1997, không phải năm 2000 như trên giấy tờ. Cuối cùng, Ali vẫn được tòa án kết luận sinh năm 2000 vì không có đủ bằng chứng cho thấy anh gian lận tuổi.

    Phúc Long | 20:59 28/01/2019
    Chia sẻ

    Loading...