MỚI NHẤT :
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Tiền đạo gốc Pháp trở thành tâm điểm trận Lào - Campuchia

    00:00 Thứ tư 15/12/2021

    Khát khao ghi bàn thắng đầu tiên ở AFF Cup của Billy Ketkeophomphone là chủ đề được quan tâm trong cuộc trao đổi giữa HLV tuyển Lào và Campuchia trước trận đấu ngày 15/12.

    "Tôi biết Billy là cầu thủ chất lượng và cũng hiểu rõ năng lực của các cầu thủ khác. Tôi đã cố gắng giúp Billy hòa nhập với phần còn lại. 3 trận đấu vừa qua, toàn đội đã hỗ trợ và trao cho cậu ấy những cơ hội ghi bàn nhưng chưa thể thành công. Tuy nhiên, ở trận gặp Campuchia tới, tôi chắc chắn cậu ấy sẽ có nhiều cơ hội hơn nữa", huấn luyện viên (HLV) trưởng tuyển Lào Sevaraj Vengadasalam trả lời câu hỏi của Zing ở cuộc họp báo trưa 14/12.

    Từng thi đấu ở Ligue 1, dự UEFA Champions League, Billy Ketkeophomphone là ngôi sao sáng nhất của tuyển Lào tại AFF Cup 2020. Tuy nhiên, sau 3 trận đá chính, tiền đạo gốc Pháp chưa thể ghi bàn.

    Tiền đạo gốc Pháp trở thành tâm điểm trận Lào - Campuchia - Bóng Đá

    Billy Ketkeophomphone chưa có bàn thắng nào cho tuyển Lào ở AFF Cup 2020. Ảnh: Getty Images. 

    Tuyển Lào đã hết cơ hội vượt qua vòng bảng, nên trận gặp Campuchia ngày 15/12 là cơ hội cuối cùng để cầu thủ sinh năm 1990 tìm kiếm bàn thắng. Đây cũng sẽ là cơ hội duy nhất để tuyển Lào giành điểm đầu tiên ở giải năm nay. 3 trận trước đó, đoàn quân HLV Sevaraj thất bại toàn tập, ghi một bàn, để thủng lưới 11, đứng cuối bảng B.

    "Tất nhiên, chúng tôi muốn hướng đến trận đấu đẹp, nhưng dồn toàn lực để tấn công trước Campuchia là điều mạo hiểm. Tôi sẽ không làm vậy mà cố gắng hài hòa giữa tấn công và phòng ngự. Chúng tôi tôn trọng tuyển Campuchia, nhưng chúng tôi cần chiến thắng", chiến lược gia người Singapore nói.

    Theo HLV Sevaraj, tuyển Lào có được nhiều bài học sau các trận thua đậm trước Malaysia và Indonesia. Đó là những trận mà tuyển Lào ra sân với nhiều cầu thủ thiên hướng tấn công và đã phải trả giá. Ông Sevaraj cho biết điều thiết thực nhất lúc này là trao cơ hội chơi bóng cho các cầu thủ trẻ, giúp họ tự tin hơn và tích lũy kinh nghiệm.

    "Trong tương lai, tôi hy vọng tuyển Lào có thể thi đấu thêm nhiều trận đấu quốc tế. Đó là điều mà chúng tôi không có được trước AFF Cup 2020. Nếu được thi đấu giao hữu trước giải, chúng tôi có thể có được kết quả tốt hơn trước Việt Nam, Indonesia và Malaysia, đây đều là những đội đã dự vòng loại World Cup 2022", thuyền trưởng tuyển Lào cho hay.

    Bên phía tuyển Campuchia, HLV trưởng Ryu Hirose cho biết đội bóng của ông sẽ làm mọi cách để ngăn chặn ngôi sao gốc Pháp của tuyển Lào.

    "Chúng tôi ý thức được sự nguy hiểm của Billy Ketkeophomphone. Cậu ấy là cầu thủ giỏi, từng thi đấu thành công ở môi trường bóng đá hàng đầu châu Âu. Chúng tôi sẽ cố gắng phong tỏa Billy, không cho cậu ấy khoảng trống nào", HLV người Nhật cho biết.

    Tuyển Campuchia đang thể hiện phong độ tốt hơn một chút so với Lào. Sau 2 trận, đội bóng của HLV Hirose cũng thua, nhưng ghi 3 bàn và để thủng lưới 7 lần. Ông Hirose cho biết sẽ vẫn kiên trì với quan điểm chiến thuật lấy công bù thủ làm nền tảng xây dựng lối chơi của tuyển Campuchia trong tương lai.

    "Tuyển Lào có khả năng phòng ngự tương đối tốt. Để đạt được mục tiêu chiến thắng, chúng tôi cần xuyên phá hàng thủ đó. Chúng tôi vẫn sẽ cố gắng kiểm soát bóng càng nhiều càng tốt để tấn công và phòng ngự".

    "Tôi nói với các học trò về vai trò của việc kiểm soát bóng. Hàng thủ giữ được bóng, thì đội mới có thể triển khai lối chơi từ sân nhà lên. Hàng công giữ được bóng mới có thể tạo ra cơ hội và ghi bàn. Nếu không giữ nổi trái bóng, chúng tôi không thể có hy vọng tạo ra bàn thắng hay xa hơn là điểm số", HLV người Nhật Bản phân tích.

    Trận đấu giữa Lào và Campuchia sẽ diễn ra lúc 16h30 ngày 15/12.

    Bảo Ngọc | 15:47 14/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...