MỚI NHẤT :
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Tiền đạo Bundesliga giúp Philippines thắng trận ở vòng loại Asian Cup

    19:46 Thứ bảy 11/06/2022

    Philippines giành chiến thắng đầu tiên ở vòng loại Asian Cup nhờ pha lập công của Gerrit Holtmann trong trận gặp Mông Cổ trưa 11/6.

    Gerrit Holtmann ghi bàn thắng quan trọng ở phút 90+4, để giúp Philippines vượt qua chủ nhà Mông Cổ với tỷ số 1-0.

    Khi trận đấu giữa hai đội ở lượt trận thứ hai bảng B vòng loại Asian Cup tưởng chừng kết thúc với tỷ số hòa, cầu thủ chạy cánh của Vfl Bochum ở Bundesliga cứu nguy với bàn thắng trong vùng cấm, khiến đội chủ nhà Mông Cổ và khán giả trên sân MFF ở Ulaanbaatar chết lặng.

     - Bóng Đá

    Holtmann (số 10) ghi bàn quyết định, giúp Philippines thắng trận đầu ở vòng loại Asian Cup. Ảnh: AFC.

    Với tầm quan trọng của trận, hai đội đều chơi dè chừng trong hiệp đầu. Suốt 45 phút đầu, hai đội chỉ tạo ra 2 cú sút trúng đích, trong đó điểm nhấn là pha đá phạt của Manny Ott thực hiện ở phút 21.

    Mông Cổ có cơ hội đáng chú ý đầu tiên ở phút 60 khi Munkh-Orgil Orkhon thực hiện cú đánh đầu từ tình huống phạt góc, nhưng Ott kịp phá bóng trước vạch vôi. Tới phút 76, Philippines có cơ hội vượt lên khi được hưởng phạt đền.

    Patrick Reichelt bị Bilguun Ganbold phạm lỗi trong vùng cấm và trọng tài chỉ tay vào chấm 11 m. Tuy vậy, thủ môn Munkh Erdene Enkhtaivan của Mông Cổ đã đoán đúng hướng sút của Reichelt để đẩy bóng.

    Ngôi sao đang thi đấu tại Đức Holtmann bị theo kèm phần lớn trận đấu, nhưng anh đã tận dụng ưu thế thể lực, cùng kinh nghiệm để thoát kèm trong ít phút còn lại. Bàn thắng đến với anh ở phút cuối cùng của trận, giúp Philippines giành 3 điểm quý giá.

    Trận thắng giúp Philippines có 4 điểm sau 2 trận, đứng thứ hai bảng B khi kém Palestine 2 điểm. Họ sẽ gặp Palestine ở lượt trận cuối để tranh ngôi đầu bảng. Trong khi đó, Mông Cổ thua trận thứ hai liên tiếp và hết cơ hội dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo quy định, 6 đội nhất bảng cùng 5 đội nhì bảng có thành tích tốt sẽ góp mặt tại vòng chung kết Asian Cup 2023.

    Đồ họa: Minh Phúc

    Duy Minh - Zing.vn | 18:58 11/06/2022
    Chia sẻ

    Loading...