MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Tiền đạo 23 tuổi khiến M.U, Chelsea bấn loạn

    12:17 Thứ bảy 29/04/2023

    BongDa.com.vn Theo nguồn tin từ truyền thông Anh, hai ông lớn Chelsea và Manchester United đang theo đuổi gắt gao thương vụ Jonathan David của Lille.

     

    Jonathan David sinh năm 2000, mới chỉ 23 tuổi, nhưng đã sớm chứng tỏ được tài năng của mình. Anh bắt đầu gây chú ý khi chơi bóng tại Bỉ trong màu áo câu lạc bộ Gent, giai đoạn 2018-2020, và đây chính là bệ phóng để anh chuyển sang khoác áo Lille ở giải vô địch quốc gia Pháp.

     - Bóng Đá

     Jonathan tạo tiếng vang cùng Lille.

    Trên đất Pháp, Jonathan David thích ứng rất nhanh với môi trường mới và trở thành một trong những chân sút đáng sợ nhất tại Ligue 1. Anh từng cùng đội bóng chủ quản Lille lên ngôi vô địch mùa giải 2020/21 dưới thời Christophe Galtier, nhà cầm quân đương nhiệm của Paris Saint-Germain. Mùa này, Lille dù đã không còn cơ hội đua tranh ngôi vị cao nhất, nhưng vẫn đang nằm trong nhóm có vé dự cúp châu Âu năm sau.

    Người chơi hay nhất phía Lille đến lúc này không ai khác chính là Jonathan David. Anh hiện là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất đội với 21 lần lập công, đứng thứ hai trong danh sách Vua phá lưới Ligue 1 (xếp sau Kylian Mbappe - 22 bàn). Tại Lille, anh cũng là người có số phút thi đấu nhiều nhất (2.653), với 31 lần ra sân (30 trận đá chính).

     - Bóng Đá

     David chỉ xếp sau Mbappe tại Ligue 1.

    Trong hệ thống 4-2-3-1 mà huấn luyện viên Paulo Fonseca thường sử dụng, Jonathan David luôn được giao phó vai trò trung phong cắm, với sự hỗ trợ tích cực từ các vệ tinh xung quanh như Remy Cabella hay Edon Zhegrova. Tuyển thủ Canada có nền tảng kỹ thuật cơ bản vững vàng, những pha bứt tốc xé gió cùng khả năng dứt điểm đa dạng từ đánh đầu cho đến xử lý bằng cả hai chân.

    Ngoài ra, Jonathan David còn có nhiều đóng góp vào lối chơi tập thể. Dù đá trung phong cắm nhưng tầm hoạt động của cầu thủ này rất rộng, khi thì dạt biên, khi thì lùi xuống chơi như một tiền vệ công. Anh đã thực hiện 4 đường kiến tạo trực tiếp thành bàn và có không ít đường chuyền mở ra cơ hội cho đồng đội (key pass) mỗi trận. Các đồng đội cũng được hưởng lợi nhờ vào cách chơi của David khi có nhiều thời gian lẫn không gian để hoạt động và đưa ra phương án dứt điểm.

     - Bóng Đá

     Nhiều đội bóng lớn đang khao khát sở hữu Jonathan David.

    Vì thế chẳng có gì ngạc nhiên khi có nhiều ông lớn tại trời Âu đang theo đuổi sát sao chân sút này, trong đó Chelsea cùng Man United được điểm mặt trước tiên. Với Quỷ đỏ, ngay từ lúc Cristiano Ronaldo ra đi, họ đã bắt đầu ve vãn Jonathan David, nhưng vì nhiều lý do tiến trình ấy bị đứt quãng và giờ đang kết nối trở lại. Trong khi đó, The Blues đang khao khát một tiền đạo thực thụ để cải thiện hàng công vốn đang trải qua mùa giải tồi tệ.

    Một đặc điểm quan trọng mà Chelsea lẫn Man United đều chú ý, đó là thương vụ mang đến sự đầu tư lý tưởng cho tương lai dài hạn. Bởi lẽ như đã nói, Jonathan David mới chỉ 23 tuổi, anh còn nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Bản thân tuyển thủ Canada cũng cần một chân trời mới lớn hơn để vươn tầm.

    (Bạn đọc: Khải My)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 11:47 29/04/2023
    Chia sẻ

    Loading...