MỚI NHẤT :
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal vs Chelsea: Thomas Partey đá chính, Cole Palmer vắng mặt
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Tiền bối Văn Hậu: 'Đã an toàn để có thể trở lại Trung Quốc'

    16:26 Thứ tư 26/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn Cựu hậu vệ của Heerenveen chuẩn bị trở lại Trung Quốc để làm việc.

    Joop Gall là một cựu hậu vệ người Hà Lan, trong sự nghiệp của mình, ông chủ yếu khoác áo Groningen và Veendam, có một thời gian chơi cho Heerenveen. Sau khi giải nghệ, ông bước vào sự nghiệp huấn luyện, làm trợ lý ở nhiều đội bóng khác nhau, hiện đang làm việc tại học viện đào tạo bóng đá ở Trịnh Châu, Trung Quốc, cách thành phố Vũ Hán khoảng 500 km.

    Ready for return to China:

     Joop Gall sắp trở lại Trung Quốc làm việc.

    Sau khi dịch corona bùng phát ở đất nước này, Joop Gall đã tạm quay về Hà Lan. Hiện tại, dù diễn biến dịch bệnh còn rất phức tạp, cựu hậu vệ này lại cho rằng Trung Quốc vẫn đang kiểm soát vấn đề rất tốt. Khi được hỏi liệu việc trở lại đất nước đông dân nhất thế giới vào lúc này có an toàn không, Gall trả lời: "Tôi tin là như vậy. Người Trung Quốc đã rút được nhiều kinh nghiệm từ đại dịch Sars năm 2003. Họ đưa tin chân thực và cởi mở, không như những thứ tởm lợm mà truyền thông nước ngoài đưa tin."

    "Người dân ở châu Âu thậm chí còn phòng bệnh lỏng lẻo hơn, việc này dễ tạo thành những vết dầu loang. Những người tử vong vì virus corona hầu hết đã già yếu."

    Sau khi trở lại Trung Quốc, Joop Gall sẽ bị cách ly 2 tuần trước khi được trở lại làm việc. Ông cũng đã bị cách ly khi trở lại Hà Lan nhưng không thấy phiền về việc này: "Họ chỉ muốn đảm bảo mọi việc."

    Antonio Conte nói về tình hình dịch bệnh ở Ý: 

    Hoài Thu | 15:56 26/02/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...