MỚI NHẤT :
  • Kai Havertz lập cú đúp, Arsenal hủy diệt Chelsea tại Emirates
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-3 U23 Uzbekistan: Sự toan tính; Sẵn sàng đấu Iraq
  • Cay đắng vì VAR, Malaysia trắng tay rời Qatar
  • Thua toàn diện, U23 Việt Nam gặp Iraq tại tứ kết
  • Sự thật về Antony phơi bày
  • Không phải Zidane, có 1 cái tên khiến CĐV MU nhớ tới Sir Alex
  • 3 sự chia tay đau lòng của Man United hè 2024
  • Hiện thân của sự tồi tệ tại M.U
  • TRỰC TIẾP Arsenal 5-0 Chelsea (KT): Arsenal hủy diệt Chelsea trên sân nhà Emirates
  • Sao Man City phát cuồng vì Barca
  • Nhìn "mad dog", mới thấy Solskjaer đã đúng
  • Những hảo thủ đang chơi bóng tại Hy Lạp: Thương vụ xịt thành Manchester
  • Sao U23 Indonesia mơ Olympic, PSSI yêu cầu CLB Hà Lan nhả người
  • Real chốt xong quyết định với người hùng El Clasico
  • Arsene Wenger tiếc nuối cho Xavi
  • Ten Hag bảo vệ Antony trước chỉ trích
  • Premier League ăn cú lừa choáng váng?
  • Chelsea ra giá bán ngôi sao gây chú ý tại UCL
  • Klopp báo hung tin về Jota
  • Arsenal muốn sở hữu món hời từ Forest
  • M.U nhắm hiện tượng Serie A
  • HLV ĐT futsal Việt Nam: Uzbekistan là đội bóng mạnh nhất giải
  • Wanda Nara diện áo croptop cá tính, cổ vũ Icardi hết mình
  • Endo vẫn là lựa chọn tốt nhưng Liverpool cần thêm phương án dự phòng
  • Sự trở lại của Alexander-Arnold có ý nghĩa lớn với Liverpool
  • Diễn biến thương vụ Arsenal - Dusan Vlahovic
  • Chuyên gia Uzbekistan nói thật về sức mạnh của U23 Việt Nam
  • Wirtz và Schick: Hai mũi nhọn cực kỳ nguy hiểm của Bayer Leverkusen
  • City Group muốn chiêu mộ sao trẻ Real Madrid
  • Cảnh tượng điên rồ khi Inter Milan vô địch Serie A
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 2): Cú nhảy vọt tại Dortmund
  • Chuyển nhượng 23/04: Bất ngờ Tuchel, M.U tăm tia hậu vệ chất lượng; Arsenal bán đứt số 10
  • U23 Việt Nam sắp đấu Uzbekistan, chuyên gia nói thẳng 1 điều
  • Liverpool thay Klopp bằng mục tiêu cũ Man United?
  • Arsenal có hơn 200 triệu bảng đi chợ!
  • BXH Big Six theo số mùa giải trắng tay từ năm 2010: Tottenham 'vô đối'
  • Cựu HLV Real không tin Ronaldo sẽ tỏa sáng tại EURO 2024
  • Chelsea chi "tiền tấn", Arteta nói gì?
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • Tiếc không Varane?

    09:03 Thứ sáu 06/05/2022

    BongDa.com.vn Trung vệ người Pháp trải qua mùa giải chật vật tại Man Utd, trong khi đội bóng cũ của anh – Real Madrid đang thăng hoa.

     

    Kỳ chuyển nhượng Hè năm ngoái, Raphael Varane quyết định chia tay Real Madrid để chuyển đến Man Utd bằng bản hợp đồng trị giá 50 triệu euro. Quyết định của Varane khiến con tim của những CĐV Los Blancos tan nát, bởi ngôi sao người Pháp thời điểm đó không chỉ là trụ cột nơi hàng phòng ngự, mà họ cần một thủ lĩnh thay thế Sergio Ramos dẫn dắt CLB.

    Tuy nhiên không mất quá nhiều thời gian, người hâm mộ Los Blancos đã nhanh chóng quên đi hình bóng của Ramos lẫn Varane. Hiện nay David Alaba và Eder Militao đang là “tấm khiên chắn” vô cùng đáng tin cậy trước khung gỗ của Thibaut Courtois. Kền kền trắng vừa đăng quang chức vô địch La Liga sớm 4 vòng. Họ chỉ mới thủng lưới 29 bàn sau 34 trận, thành tích tốt thứ 2 tại giải đấu, chỉ kém Sevilla (thủng lưới 28 bàn).

     - Bóng Đá

     Real có mùa giải thăng hoa.

    Giữa tuần qua, Los Blancos đã tạo nên cú lội ngược dòng ngoạn mục trước Man City để điền tên vào trận chung kết Champions League. Kền kền trắng cũng có những cú ngược dòng trước PSG (vòng 1/8) và Chelsea (tứ kết) để góp mặt tại trận tranh chức vô địch tại Paris, diễn ra vào cuối tháng 5 sắp tới.

    Không hiểu liệu chứng kiến chiến tích của đội bóng cũ ở mùa giải năm nay, Raphael Varane có tiếc nuối? Real Madrid đã vô địch Siêu cúp Tây Ban Nha, La Liga và đang tràn trề cơ hội đoạt chiếc cúp “tai voi” danh giá. Trong khi đó Man Utd của Varane trắng tay trên mọi đấu trường và 99% sẽ không được góp mặt tại đấu trường Champions League vào mùa giải tới.

    Trung vệ 29 tuổi gặp rất nhiều khó khăn tại xứ sở sương mù. Chấn thương khiến Varane chỉ có 19 trận đá chính tại Premier League cho đến thời điểm này. Tuy nhiên cho dù tuyển thủ Pháp có thể trạng tốt nhất, anh cũng khó có thể vực dậy một hệ thống có quá nhiều vấn đề như Man Utd. Thêm một lần nữa đội chủ sân Old Trafford phải “đập đi, xây lại” dưới thời HLV mới – Erik ten Hag vào Hè tới.

     - Bóng Đá

    Varane có tiếc khi rời Real? 

    Los Blancos trong vài năm trở lại đây phải thực hiện chính sách "thắt lưng buộc bụng” vì bị ảnh hưởng bởi COVID-19, cùng như dồn ngân sách cho việc nâng cấp sân vận động. BLĐ Real vì vậy cũng không thể đưa ra lời đề nghị đủ sức để thuyết phục Varane gia hạn. Nhưng cũng có thể tuyển thủ Pháp muốn ra đi tìm kiếm thách thức mới.

    Việc Real Madrid thăng hoa ở mùa giải năm nay dù không nổ bom tấn thực sự nằm ngoài dự đoán của các chuyên gia, trong đó có cả Varane. Giá như tuyển thủ Pháp chọn ở lại tiếp tục cống hiến cho Los Blancos, có lẽ giờ này anh đang cùng các đồng đội nói về trận chung kết sắp diễn ra tại Paris.

    Endo | 08:33 06/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...