MỚI NHẤT :
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • Tích lũy kinh nghiệm ở Giải bóng đá nữ quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2015

    13:42 Thứ ba 03/11/2015

    Để chuẩn bị tốt cho đội nữ TP.HCM bước vào mùa giải 2016, Liên đoàn bóng đá TP.HCM quyết định tổ chức Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015.

    (BongDa.com.vn) – Diễn ra từ ngày 4-8/11/2015 trên SVĐ Thống Nhất, giải bóng đá nữ quốc tế TP. Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ là nơi tích lũy kinh nghiệm của bốn đội bóng tham dự. Trong số đó có ba đội quốc tế là tuyển Hong Kong (TQ), Myanmar và CLB FEU đến từ Philippines.

    Tích lũy kinh nghiệm ở Giải bóng đá nữ quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2015
    Đại diện các đội bóng tham gia giải chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: Đình Viên.
    V
    ới mục đích chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ TP.HCM 2015, đồng thời chuẩn bị tốt cho đội nữ TP.HCM bước vào mùa giải 2016, Liên đoàn bóng đá TP.HCM quyết định tổ chức Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015. Đây là dịp để bốn đội bóng cọ xát, nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm ở môi trường quốc tế.

    Với thể thức đá vòng tròn một lượt, chủ nhà nữ TP.HCM sẽ có cơ hội đối đầu với tuyển nữ Hong Kong (TQ), nữ Myanmar và tuyển nữ sinh đại học Viễn Đông (Far Eastern University) đến từ Philippines. Đại diện ba đội khách mời đều đánh giá đây là cơ hội tốt để rèn quân, nâng cao kỹ chiến thuật trong thi đấu.

    Riêng các cầu thủ nữ của TP.HCM thì giải đấu này như một phần thưởng mà Liên đoàn bóng đá thành phố thưởng cho đội khi họ đã xuất sắc giành chức vô địch giải quốc gia 2015. Mục tiêu hướng đến của đội lần này là tích lũy kinh nghiệm cho cầu thủ trẻ để bảo vệ ngôi hậu ở mùa giải năm sau.

    Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM 2015 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 4/11/2015 bằng trận mở màn giữa đội CLB FEU với tuyển Myanmar. Sau đó là lễ khai mạc và trận ra mắt của CLB TP.HCM với tuyển Hong Kong (TQ). Hai lượt trận tiếp theo sẽ diễn ra vào các ngày 6-8/11/2015.

    Đội bóng có sổ điểm cao nhất sau ba lượt trận sẽ lãnh giải thưởng 5.000 USD và Cúp, hạng nhì là 3.000 USD, hạng ba với số tiền 1.000 USD. Các giải thưởng đều bao gồm huy chương và kỷ niệm chương của giải đấu. Điều đặc biệt ở giải đấu này là các đội được thay 5 cầu thủ mỗi trận nhằm tạo điều kiện cho tất cả các cầu thủ có dịp ra sân thi đấu tích lũy kinh nghiệm.

    Tích lũy kinh nghiệm ở Giải bóng đá nữ quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2015
    Chủ tịch LĐ bóng đá TP.HCM (áo trắng) chia sẻ với báo chí. Ảnh: Đình Viên.

    Để Giải bóng đá nữ quốc tế TP.HCM ra đời, ban tổ chức đã rất cố gắng khắc phục nhiều trở ngại. Và như ông Trần Anh Tú chia sẻ trong buổi họp báo: “Liên đoàn đã có sự quyết tâm rất lớn để thực hiện mục tiêu này. Dù gặp nhiều khó khăn trong công tác chuẩn bị nhưng nhờ sự cộng hưởng của nhiều yếu tố nên giải đấu được hình thành và mong rằng sẽ trở thành một giải truyền thống hằng năm.”

    Liên đoàn bóng đá TP.HCM cũng mong rằng khán giả sẽ đến ủng hộ các đội bóng tham gia giải, cũng như động viên bóng đá nữ không chỉ của thành phố nói riêng mà của cả nước nói chung. Qua đó cũng thấy được sự nỗ lực của Liên đoàn bóng đá TP.HCM trong việc hiện thực hóa việc sát cánh cùng bóng đá nữ bằng hành động, còn bây giờ là đến lúc khán giả thể hiện nó bằng tình cảm của mình.

    Lịch thi đấu Giải bóng đá nữ quốc tế TP. Hồ Chí Minh 2015

    Thứ 4, 04/11/2015

    16:00 CLB FEU (Philippines) – Tuyển Myanmar

    18:15 Khai mạc

    18:30 CLB TP.HCM – Tuyển Hong Kong (TQ)

    Thứ 6, 6/11/2015

    16:00 Tuyển Hong Kong (TQ) – Tuyển Myanmar

    18:30 CLB TP.HCM – CLB FEU (Philippines)

    Chủ nhật, 08/11/2015

    16:00 Tuyển Hong Kong (TQ) – CLB FEU (Philippines)

    18:30 CLB TP.HCM – Tuyển Myanmar

    20:20 Bế mạc và trao giải

    Đình Viên – Quang Thịnh - Thể thao Việt Nam
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...