MỚI NHẤT :
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • M.U cần tránh Casemiro thứ hai
  • Thuyết phục thần đồng Celtic, người Anh thắng lớn

    17:59 Thứ tư 21/12/2016 | 1

    BongDa.com.vn Thần đồng 13 tuổi của Celtic, Karamoko Dembele đã là đối tượng tranh giành của nhiều Liên đoàn bóng đá trên thế giới trong thời gian qua.

    C0LswBaWIAALeDV

     Dembele chọn đội trẻ Anh thi đấu

    Gây ấn tượng mạnh mẽ trong thời gian qua, cầu thủ 13 tuổi được coi là hiện tượng của bóng đá trẻ Celtic và Scotland, khi sở hữu nhiều kỹ năng đáng kinh ngạc. Dembele được đưa vào sân thi đấu trong màu áo đội U21 Celtic, khi họ đang thi đấu giải U20 Scotland vào tháng 10 vừa qua. Sang đầu tháng 11, Dembele nhí của Celtic đã chơi 26 phút trong trận hòa 2-2 của U16 Scotland với U16 Wales tại giải Victory Shield.

    Những tưởng điều này sẽ giúp LĐBĐ Scotland giành lợi thế trong việc thuyết phục cầu thủ có khả năng chơi cho 3 ĐTQG trong thời gian tới, tuy nhiên mọi chuyện quay ngoắt 180 độ. Hãng thông tấn BBC số ra hôm nay (21/12) đưa thông tin, Karamoko Dembele đã có trận đấu đầu tiên trong màu áo U15 Anh vào thứ Bảy tuần trước, khi U15 Anh hạ U15 Thổ Nhĩ Kỳ 5-2.

    BBC khẳng định rằng Karamoko Dembele và gia đình đã quyết định đầu quân cho các đội trẻ nước Anh. Tuy nhiên, tương lai của anh vẫn còn là cuộc đua khốc liệt giữa 3 quốc gia là Anh, Scotland và Bờ Biển Ngà. Bởi lẽ, chừng nào cầu thủ này chưa ra sân thi đấu chính thức cho ĐTQG Anh, anh vẫn còn cơ hội chơi cho ĐTQG Bờ Biển Ngà hay Scotland.

    Sinh ra ở London, có cha mẹ là người Bờ Biển Ngà nhưng Dembele đã chuyển đến thủ đô Glasgow của Scotland vào năm lên 5 tuổi.

    Video tài năng của Karamoko Dembele:

    NT - Thể Thao Việt Nam | 16:01 21/12/2016
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...