MỚI NHẤT :
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Thuyền trưởng Malaysia lên tiếng khi được ví với HLV Sarri của Chelsea

    16:28 Chủ nhật 09/12/2018

    Cách chơi gồm nhiều đường chuyền ngắn mà HLV Tan Cheng Hoe áp dụng cho Malaysia được người hâm mộ và báo chí nước này ví với "Sarri Ball", lối đá mà HLV Sarri xây dựng cho Chelsea.

    Bàn thắng của Syahmi Safari trong trận gặp Thái Lan là ví dụ cho cách chơi này. Bóng được triển khai từ thủ môn, sau hàng loạt đường chuyền đã tới chân của Syahmi Safari trước khi anh tung cú sút quyết định.

    Lối đá mới của Malaysia hiện rất được người hâm mộ hưởng ứng. Thậm chí, tờ The Star còn gọi lối chơi này là "Cheng Hoe Ball", so sánh với "Sarri Ball" mà HLV Maurizio Sarri áp dụng cho Chelsea.

     - Bóng Đá

     Lối đá của Tan Cheng Hoe giúp Malaysia có những thành công nhất định. Ảnh: AFF.

    Trước sự so sánh này, HLV Tan Cheng Hoe cho hay: "Tôi đã nghe nói về điều này, nhưng tôi không đặc biệt được như thế. Đây chỉ đơn giản là cách bóng đá hiện đại vận hành. Nếu bạn muốn thành công ở đấu trường quốc tế, bạn phải chơi thứ bóng đá này."

    "Chúng ta không thể cứ chơi bóng dài được nữa. Để trở thành một đội tuyển mạnh hơn, bạn phải giữ mọi thứ ở sát mặt đất", HLV tuyển Malaysia khẳng định.

    Khi mới nhậm chức HLV trưởng tuyển quốc gia Malaysia một năm trước, HLV Tan Cheng Hoe từng bị chỉ trích nhiều vì thay đổi lối đá bóng dài của người Mã. Dẫu vậy, "Hổ vàng" đã có những thành công nhất định nhờ lối đá mới. 

     - Bóng Đá

     HLV Tan Cheng Hoe tin rằng bóng dài không còn phù hợp với Malaysia. Ảnh: AFF.

    HLV Tan Cheng Hoe khẳng định lại tầm quan trọng của cách chơi mới: "Bóng đá ngày nay đã phát triển rất nhiều, tới mức các đội bóng dần chơi bóng ngắn nhiều hơn, cùng với đó là cách di chuyển theo hình tam giác cũng như kiểm soát bóng."

    "Tôi hạnh phúc vì các cầu thủ đã thích nghi được với cách chơi này. Và còn quan trọng hơn khi họ mang theo lối đá này trở về câu lạc bộ", ông nói.

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân này cho rằng tuyển Malaysia của ông sẽ còn tiến bộ hơn nữa trong tương lai.

    HLV Tan Cheng Hoe chia sẻ: "Trên tư cách HLV, tôi hạnh phúc khi đội bóng đã vào tới trận chung kết. Trong năm đầu tiên trên cương vị HLV tuyển quốc gia, chúng tôi có những tiến bộ, nhưng tôi phải nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là bước khởi đầu."

    "Có rất nhiều giải đấu trước mắt, và chúng tôi phải chơi tốt tất cả giải đó. Các cầu thủ phải tập trung vào nhiệm vụ sắp tới", ông Cheng Hoe chia sẻ.

    Phúc Long | 15:27 09/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...