MỚI NHẤT :
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Thương vụ Theerathon Bunmathan về CAHN ngã ngũ; Công Phượng tiếp tục bị bỏ rơi

    16:56 Thứ sáu 24/02/2023

    BongDa.com.vn Sau nhiều đồn đoán, cầu thủ Theerathon Bunmathan mới đây cũng đã đưa ra những phát biểu chính thức về khả năng gia nhập CAHN vào thời gian tới.

    Thương vụ Theerathon Bunmathan về CAHN ngã ngũ

    Gần đây, đã có nhiều nguồn tin cho biết CLB Công An Hà Nội (CAHN) muốn chiêu mộ ngôi sao của ĐT Thái Lan - Theerathon Bunmathan cho giai đoạn 2 V-League 2023. Theo báo giới xứ chùa vàng, đại diện Việt Nam sẵn sàng trả 1,4 tỷ đồng/tháng cho đội trưởng của "Voi chiến". Tuy vậy, cầu thủ sinh năm 1990 đã từ chối lời đề nghị trên. 

    Thương vụ Theerathon Bunmathan về CAHN ngã ngũ; Công Phượng tiếp tục bị bỏ rơi - Bóng Đá

    Theerathon Bunmathan từ chối CAHN.

    Tờ Ballthai cho biết, Theerathon Bunmathan muốn tiếp tục ở lại cống hiến cho Buriram United: "Hậu vệ trái Theerathon đã từ chối mức lương phía CAHN đưa ra để chuyển đến thi đấu tại V-League. Anh đang cùng các đồng đội ở Buriram United hướng tới việc bảo vệ thành công chức vô địch Thai League. Đồng thời, cầu thủ này cũng muốn khẳng định bản thân ở đấu trường AFC Champions League".

    Văn Toàn sáng cửa đá chính

    Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đang có cơ hội lớn sẽ đá chính trong trận mở màn mùa giải 2023 của CLB Seoul E-Land tại K-League 2. Bên cạnh việc đã thể hiện tốt trong các buổi tập gần đây, cầu thủ sinh năm 1996 cũng được hưởng lợi bởi người đồng đội Ronan, chân sút chủ lực của CLB bị chấn thương.

    Thương vụ Theerathon Bunmathan về CAHN ngã ngũ; Công Phượng tiếp tục bị bỏ rơi - Bóng Đá

    Nguyễn Văn Toàn sáng cửa đá chính tại K-League 2. 

    HLV Park Choong-kyun xác nhận: "Chấn thương của Ronan mới được phát hiện và nhiều khả năng, cậu ấy sẽ phải ngồi ngoài đến tháng 5. Khởi đầu mùa giải mới sẽ rất khó khăn với chúng tôi". Việc Ronan gặp vấn đề sẽ mở ra cơ hội lớn cho Văn Toàn chứng tỏ mình trong thời gian tới.

    U20 Việt Nam chuẩn bị loại 7 cầu thủ

    Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn vừa kết thúc trận giao hữu cuối cùng trước thềm VCK U20 châu Á bằng thất bại 0-1 trước Dubai FC. Sau trận đấu, chiến lược gia người Khánh Hòa cho biết: "Chúng ta vẫn tiếp tục trong giai đoạn hoàn thiện đội hình sau khi vừa bổ sung thêm một số nhân tố mới. Thông qua hai trận đấu tập huấn, U20 Việt Nam đã có bài học về chất lượng thi đấu, thái độ thi đấu. Các em có rất nhiều kinh nghiệm từ những trận giao hữu như thế này".

    HLV Hoàng Anh Tuấn cũng đang trong quá trình đánh giá lại màn trình diễn của các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định chốt danh sách những nhân tố sẽ tham dự VCK sắp tới. Ông Tuấn phát biểu: "30 cầu thủ qua đây đều xứng đáng. Nhiều ngày trước, chúng tôi đã ngồi họp và bàn bạc chứ không phải đến sau trận đấu này mới bàn. Sẽ có 7 cầu thủ phải về nhà. Tôi muốn nói là tương lai các em còn dài, ban huấn luyện chọn cầu thủ có phong độ tốt nhất cho giải sắp tới".

    Công Phượng tiếp tục bị bỏ rơi

    Tiền đạo Nguyễn Công Phượng tiếp tục không được đăng ký thi đấu, kể cả ở danh sách dự bị trong màn đọ sức của CLB Yokohama FC với Shonan Bellmare tại vòng 2 J-League 1. Thay vào đó, HLV Yomoda vẫn giữ nguyên những cầu thủ đã thi đấu ở ngày mở màn. Như vậy, CP10 tiếp tục bị "bỏ rơi" tại đội bóng mới. 

    Thương vụ Theerathon Bunmathan về CAHN ngã ngũ; Công Phượng tiếp tục bị bỏ rơi - Bóng Đá

    Nguyễn Công Phượng tiếp tục bị loại khỏi danh sách thi đấu của Yokohama FC.

    Chia sẻ với báo giới, HLV Yomoda cũng chỉ ra nguyên nhân khiến cầu thủ sinh năm 1995 không được góp mặt: "Ở trận ra quân, tôi đã rất khó khăn trong việc lựa chọn danh sách thi đấu. Số lượng cầu thủ của Yokohama FC tăng gấp đôi so với mùa giải trước đó. Tất cả các cầu thủ mà tôi có, cả đá chính, dự bị và không được đăng ký đều có được chất lượng tốt. Tôi sẽ tiếp tục trao cơ hội cho các cầu thủ ở trận đấu tới đây. Tôi muốn các học trò sẽ cống hiến một trận đấu hay cho khán giả vì vậy họ cần phải thi đấu hết sức".

    VFF chốt ngày ký hợp đồng với HLV Philippe Troussier 

    Theo thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Philippe Troussier sẽ có mặt tại Việt Nam vào ngày 26/02 tới. Sau đó 1 ngày, chiến lược gia người Pháp sẽ có buổi làm việc và ký hợp đồng dẫn dắt các ĐT Việt Nam. Khi đó, VFF cũng sẽ công bố chính thức vị tân thuyền trưởng của Những chiến binh Sao Vàng.

    HLV Philippe Troussier sẽ kiêm cả 2 nhiệm vụ dẫn dắt ĐT Việt Nam và U23 vào thời gian tới. Nhiệm vụ đầu tiên của "Phù thủy trắng" là giúp đội nhà lần thứ 3 liên tiếp giành HCV SEA Games.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Hữu Danh | 16:26 24/02/2023
    Chia sẻ

    Loading...