MỚI NHẤT :
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Partey hóa nghệ sĩ, khiến bom tấn Chelsea ngã ngửa
  • Vai trò của Bayer Leverkusen trong sự hồi sinh của bóng đá Đức
  • Arsenal hủy diệt Chelsea, bạn gái Odegaard ăn mừng đáng yêu
  • 3 cái tên đứng đầu danh sách giội bom trong lịch sử Liverpool
  • 10 thống kê Arsenal 5-0 Chelsea: Havertz đi vào lịch sử
  • Real Madrid theo đuổi hậu vệ thất sủng Milan
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ 3): Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tuyển Anh
  • Thương vụ Ronaldo có thể phơi bày sự thật về Chelsea và Liverpool

    09:59 Thứ tư 06/07/2022 | 1

    BongDa.com.vn Tương lai của Cristiano Ronaldo rất được quan tâm, khi có tin đồn cho rằng CR7 đang là mục tiêu của Chelsea.

     

    Tiền đạo người Bồ Đào Nha trở lại Old Trafford vào mùa Hè năm ngoái, nhanh chóng trở thành đầu tàu trên hàng công của Quỷ đỏ. Ronaldo vẫn có màn trình diễn cá nhân bùng nổ, với 24 pha lập công trên mọi đấu trường. Tuy nhiên chừng đó không đủ để giúp Man Utd có được danh hiệu nào, hay thậm chí là tấm vé tham dự Champions League.

    Ronaldo hoài nghi về tham vọng thực sự của Man Utd, và được cho là sẵn sàng chia tay Old Trafford thêm 1 lần nữa. The Athletic tiết lộ “siêu cò” Jorge Mendes đã có cuộc gặp gỡ với chủ sở hữu mới của Chelsea - Todd Boehly, và việc chuyển nhượng Ronaldo chính là chủ đề được đưa ra thảo luận.

     - Bóng Đá

     Chủ sở hữu của Chelsea muốn chiêu mộ Ronaldo.

    Người ta tin rằng Todd Boehly muốn đi theo mô hình mà Fenway Sports Group xây dựng tại Liverpool, tập trung vào việc phân tích các mục tiêu để giảm thiểu rủi ro trong chuyển nhượng, đồng thời đưa ra cấu trúc lương ổn định để duy trì CLB.

    FSG đã phải mất rất nhiều năm để có thành công như hiện tại. Họ dành nhiều thời gian cho việc xem xét những vị trí cần tăng cường, sau đó tiến hành phân tích dữ liệu trước khi quyết định xuống tiền. The Kop luôn đảm bảo được chiều sâu về mặt lực lượng, duy trì cấu trúc lương bền vững và ngân sách chuyển nhượng phù hợp.

    Tuy nhiên việc theo đuổi Ronaldo khiến nhiều người nghi ngờ rằng liệu Todd Boehly có muốn đi theo mô hình của Liverpool? Đẳng cấp của CR7 là không thể phủ nhận. Tuyển thủ Bồ Đào Nha có thể tạo ra tác động ngay lập tức. Tuy nhiên ở tuổi 37, rõ ràng Ronaldo không phải là thương vụ đầu tư cho tương lai.

     - Bóng Đá

    Đây liệu có phải là thương vụ phù hợp? 

    Cựu sao Juventus đang hưởng mức lương lên đến 500.000 bảng/tuần. Ngay cả khi chịu cắt giảm, con số mà Ronaldo nhận được vẫn thuộc hàng top. Hơn nữa nếu có CR7 trong đội hình, chắc chắn HLV Thomas Tuchel phải xây dựng lối chơi quanh cầu thủ này. Là một siêu sao tầm cỡ thế giới, tiếng nói của Ronaldo sẽ có sức nặng nhất định.

    Nếu Ronaldo giúp Chelsea tăng doanh thu thương mại, đó sẽ được xem là một thành công. Nếu CR7 đưa The Blues rút ngắn khoảng cách với Man City và Chelsea, chắc chắn không ai còn phàn nàn về thương vụ này. Tuy nhiên việc chiêu mộ Ronaldo cho thấy Boehly không thực sự có ý định áp dụng chiến lược dài hạn hơn cho đội chủ sân Stamford Bridge. Và một lần nữa, người ta sẽ lại nhìn vào những gì mà FSG đã và đang xây dựng cho Lữ đoàn đỏ vùng Merseyside.

    (Theo Liverpool Echo)

    Endo - Theo saigonthethao.vn | 09:29 06/07/2022
    Chia sẻ

    Loading...