MỚI NHẤT :
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • Thương vụ "mua 1 được 2" đang chờ Man Utd

    22:48 Thứ ba 23/05/2023

    BongDa.com.vn Chelsea đang gặp khó trong công cuộc gia hạn với Mason Mount và đây là thời cơ vàng để Manchester United hành động.

    Theo Fabrizio Romano, công cuộc gia hạn hợp đồng giữa Chelsea và Mason Mount ngày càng đi vào ngõ cụt. Mùa giải năm nay, cầu thủ sinh năm 1999 ra sân 35 trận tính trên mọi đấu trường, ghi 3 bàn thắng và có 6 pha kiến tạo. Đó là thành tích không đến nỗi nào, tuy nhiên chưa chắc đã làm hài lòng bộ sậu mới của CLB Tây London.

    Mason Mount cân nhắc khả năng ra đi khi tầm ảnh hưởng không còn lớn như trước. Hợp đồng giữa hai bên cũng sẽ đáo hạn vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2024. Và nếu không bán đứt Mason Mount, The Blues phải chấp nhận mất trắng vào cuối mùa giải sang năm. Do đó, Manchester United đang có thời cơ tốt để hành động.

    Thương vụ

     Mount có khả năng phải rời Chelsea. 

    Sẽ không ngoa chút nào nếu cho rằng, đây là thương vụ “mua 1 được 2” dành cho Quỷ đỏ. Khi lên nắm quyền, HLV Frank Lampard đã trao cơ hội cho Mason Mount thể hiện tại Chelsea. Hơn ai hết, chiến lược gia người Anh hiểu được cậu học trò có tiềm năng lớn đến đâu và sẽ làm được gì tại sân Stamford Bridge. Thực tế, “Super Frankie” đã đúng.

    Tiền vệ trưởng thành từ lò Cobham chơi tốt trong vai trò hộ công. Không sở hữu thể hình quá lý tưởng, thế nhưng Mason Mount luôn tích cực di chuyển, không ngại lao vào những pha tranh chấp tay đôi. Tuy nhiên, điểm mạnh của Mason Mount vẫn là sự khéo léo, quyết đoán và kết nối tốt với các vệ tinh xung quanh.

    Ở một khía cạnh nào đó, Mason Mount có thể chơi trong vai trò Bruno Fernandes đang đảm nhận. Hoặc đôi khi, anh còn sẵn sàng thi đấu lùi sâu nếu cần. Tuy nhiên, đó chưa phải điểm lợi duy nhất M.U có được với Mason Mount. Ngoài vai trò hộ công quen thuộc, Mason Mount cũng thường xuyên hoạt động bên cánh trái.

    Người hâm mộ Quỷ đỏ tỏ ra ngán ngẩm với phong độ tệ hại của Jadon Sancho. Vì thế, Mason Mount là phương án thay thế không tồi. Thời điểm này, hiếm cầu thủ người Anh nào được định giá chỉ khoảng 40 - 50 triệu euro như Mason Mount. Quan trọng hơn, tiền vệ của Chelsea mới 24 tuổi và còn cả tương lai trước mắt.

    Thương vụ

     Ten Hag muốn bổ sung nhân sự đều đặn ở các tuyến của M.U. 

    Gần như 90% Manchester United sẽ giành vé dự Champions League mùa tới. Chỉ cần hòa Chelsea ở trận đá bù vòng 32, M.U sẽ chắc suất trong top 4 mà không cần quan tâm kết quả vòng đấu cuối ra sao. Khi ấy, điều HLV Erik ten Hag cần là đảm bảo lực lượng nửa đỏ thành Manchester đủ dày để chơi ở nhiều mặt trận khác nhau.

    Mặt khác, một khi quá trình đổi chủ chưa hoàn tất, kinh phí chuyển nhượng là rắc rối mà Manchester United phải đối mặt. Trong kỳ chuyển nhượng tới, ưu tiên của đội chủ sân Old Trafford là mua đủ số lượng, chất lượng nhưng với mức giá phải chăng. 

    (Bạn đọc: Giang Nam)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn | 22:18 23/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...