MỚI NHẤT :
  • Newcastle cạnh tranh với Arsenal và Man United trên TTCN
  • Sao Man Utd khiến Ancelotti rơi nước mắt
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Thương vụ 17 triệu bảng bắt đầu đền đáp cho Lampard

    10:06 Thứ ba 12/04/2022

    BongDa.com.vn Bản hợp đồng mùa Đông do Frank Lampard thực hiện đã phát huy hiệu quả sau quãng thời gian gây thất vọng.

     

    Everton và Man City ủng hộ Ukraine

    Sau khi chia tay Lucas Digne, Everton ngay lập tức chiêu mộ Vitaliy Mykolenko từ Dynamo Kyiv với giá 17 triệu bảng để khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao người Pháp để lại. Bên cạnh vị trí hậu vệ trái sở trường, cầu thủ 22 tuổi còn có thể chơi tốt trong vai trò trung vệ.

    Như đa số những bản hợp đồng mùa Đông khác, Mykolenko gặp khá nhiều khó khăn trong việc thích nghi với đội bóng mới, ở môi trường mới. Đặc biệt để làm quen với Premier League – giải đấu khắc nghiệt nhất hành tinh, đòi hỏi tốc độ và sức mạnh thể chất đặc biệt, là không hề dễ dàng.

     - Bóng Đá

     Vitaliy Mykolenko được Everton chiêu mộ hồi tháng Giêng.

    Mykolenko thậm chí đã khiến không ít CĐV Everton thất vọng sau những trận đấu đầu tiên, khi anh chơi thiếu liên kết với các đồng đội và mắc một vài sai lầm. Tuy nhiên, sự kiên nhẫn của ngôi sao 22 tuổi, cùng Frank Lampard đã được đền đáp. Mykolenko đang dần cho thấy sự hòa nhập và phát huy được những tố chất mà BHL đặt niềm tin ở anh.

    Trong trận thắng Man Utd cuối tuần qua, hậu vệ người Ukraine đã cống hiến hết mình trong mọi pha cản phá, mọi đường chuyền mà anh thực hiện, lên công về thủ miệt mài như một cỗ máy bên hành lang trái. Đặc biệt, Mykolenko đã tạo ra mối liên kết ăn ý với Richarlison – người đang chơi lệch trái trên hàng công của Everton.

    Ở bàn thắng duy nhất mà The Toffees ghi được vào lưới Man Utd, Richarlison có một pha đi bóng bên cánh trái. Mykolenko đã có tình huống di chuyển thông minh, thu hút sự chú ý của Fred, mở ra khoảng trống để Richarlison thực hiện đường chuyền vào trong cho Iwobi, trước khi bóng dội ra để Gordon tung cú sút hạ gục David de Gea.

     - Bóng Đá

    Vitaliy Mykolenko có màn trình diễn ấn tượng trước Man Utd.

    Ở mặt trận phòng ngự, Mykolenko thực hiện nhiều pha tắc bóng nhất cho Everton trước Quỷ đỏ với 5 lần thành công, bên cạnh 2 pha cản phá, 3 lần đánh chặn và 6 lần truy cản. Điều đặc biệt là ngôi sao 22 tuổi có số lần chạm bóng nhiều nhất đội, với 57 lần, xếp sau là Richarlison và Michael Keane (52 lần).

    Với màn trình diễn ấn tượng cùng những con số thống kê thuyết phục đó, không có gì ngạc nhiên khi nhiều CĐV Everton muốn trao danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất trận” cho Mykolenko. Có thể nói thương vụ 17 triệu bảng mà Lampard thực hiện đã phát huy hiệu quả, khiến tất cả quên đi hình bóng của Lucas Digne.

    (Lược dịch từ Liverpoolecho)

    Endo | 09:36 12/04/2022
    Chia sẻ

    Loading...