MỚI NHẤT :
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Thương binh Hàn Quốc có thể khiến Việt Nam run sợ là ai?

    11:01 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Bên cạnh những chân sút hàng đầu, Hàn Quốc còn sở hữu một quân bài nguy hiểm ở tuyến phòng ngự hứa hẹn sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho Việt Nam nếu ra sân.

    Chiều này, Olympic Việt Nam sẽ bước vào trận đấu bán kết lịch sử môn bóng đá nam Asiad 2018. Chúng ta sẽ chạm trán với Olympic Hàn Quốc, một nền bóng đá mạnh nhất nhì châu lục. Dù vậy, với quyết tâm cao cũng như phong độ thăng hoa trong năm 2018, Việt Nam chúng ta hoàn toàn tự tin vào cột mốc mới, tham dự trận chung kết Asiad 2018.

    Xét về hành trình tiến vào trận bán kết, thậm chí Olympic Việt Nam còn gây ấn tượng hơn người Hàn. Chúng ta là đội bóng duy nhất trong top 4 toàn thắng và chưa để thủng lưới. Trong khi đó, Hàn Quốc đã 'bất ngờ' thất bại trước Malaysia tại vòng bảng và nhận thêm 3 bàn thua bởi Uzbekistan tại vòng tứ kết.

    Thương binh Hàn Quốc có thể khiến Việt Nam run sợ là ai? (Jo Hyeon-woo) - Bóng Đá

     Cả 5 bàn thắng Hàn Quốc phải nhận tại Asiad 2018 tính đến thời điểm hiện tại đều thuộc về thủ môn Song Bum-keun.

    Tuy nhiên, đó chỉ là bề nổi trong màn trình diễn của người Hàn, nếu tìm hiểu kỹ hơn, chúng ta không khỏi lo lắng cho Olympic Việt Nam. Theo đó, tương tự như Bùi Tiến Dũng của Việt Nam, Hàn Quốc cũng đang sở hữu một thủ môn chưa từng vào lưới nhặt bóng tại Asiad lần này, Jo Hyeon-woo.

    Hai trong năm trận đấu Hàn Quốc để thủng lưới trên đất Indonesia, người bắt chính là thủ môn trẻ Song Bum-keun. Trận gặp Malaysia, nói thẳng ra là một trấn đấu mà người Hàn muốn thua. Bởi nếu đứng nhất bảng, Hàn Quốc sẽ gặp Nhật Bản hoặc Việt Nam chúng ta ở vòng 16 đội. Nhật Bản luôn là cường quốc bóng đá châu Á trong khi Việt Nam có phong độ cao với ngôi Á quân U23, vậy nên người Hàn đã quyết định né tránh. Họ tung đội hình dự bị, cất cả Son Heung-min, Lee Seung-woo cũng như thủ môn Jo Hyeon-woo và hoàn thành chỉ tiêu thất bại trước Malaysia.

    Thương binh Hàn Quốc có thể khiến Việt Nam run sợ là ai? (Jo Hyeon-woo) - Bóng Đá

     Jo Hyeon-woo gặp chấn thương trong trận đấu với Iran.

    Trận tứ kết mới đây, Jo Hyeon-woo gặp chấn thương và không thể bắt chính, Song Bum-keun tiếp tục được sử dụng và lại gây thất vọng với 3 lần vào lưới nhặt bóng. Về phần Hyeon-woo, anh ra sân 3 trận gặp Bahrain, Kyrgyztan, Iran và đều giữ sạch mành lưới.

    Nếu ai từng theo dõi Hàn Quốc tại World Cup 2018, chắc hẳn chưa quên Jo Hyeon-woo chính là thủ môn số một của đội tuyển xứ Kim Chi. Không những thế, Hyeon-woo đã có những màn trình diễn vô cùng tuyệt vời đặc biệt trong trận gặp Đức. Không nói quá, chính thủ môn này một tay loại Cỗ xe tăng khỏi World Cup vừa qua. Tổng cộng anh đã có 6 pha cản phá trước các cú sút của những ngôi sao hàng đầu tuyển Đức và được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

    Thương binh Hàn Quốc có thể khiến Việt Nam run sợ là ai? (Jo Hyeon-woo) - Bóng Đá

     Bức ảnh tôn vinh Jo Hyeon-woo của các CĐV Mexico sau khi anh thi đấu xuất sắc trước Đức, gián tiếp giúp Mexico có vé vào vòng knock-out.

    Hiện tại, chủ đề về việc Hyeon-woo có ra sân chiều này trước Olympic Việt Nam hay không đang rất nóng tại Hàn Quốc bởi đơn giản, nếu anh thi đấu, khả năng thắng của đội nhà càng tăng cao. Hiện tại, vẫn chưa có câu trả lời cụ thể. Theo đó, Hyeon-woo bị tổn thương sụn gối, chấn thương này không ngăn cản anh ra sân nhưng nếu va chạm mạnh, rủi ro dành cho Hyeon-woo là khá cao.

    Mục tiêu của Hàn Quốc tại Asiad chính là chiếc HCV, bạc hay đồng đều là thất bại với họ. Vậy nên, HLV Kim Hak-bum đang đắn đo rất kỹ. Ông sẽ lựa chọn giữa Việt Nam tại bán kết hoặc Nhật Bản, UAE tại chung kết cho Hyeon-woo.

    Về phần Việt Nam chúng ta, rõ ràng Hyeon-woo ngồi ngoài sẽ là điều tốt hơn. Trong thế trận phòng ngự phản công, Việt Nam không có nhiều cơ hội trước khung thành Hàn Quốc, nếu gặp thêm 'con quái vật' Hyeon-woo chắn trước cầu môn, cơ hội ghi bàn của chúng ta càng trở nên khó khăn.

    Thành Đạt | 10:45 29/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...