MỚI NHẤT :
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Shaka Hislop loại De Bruyne, Silva để chọn cựu ngôi sao Arsenal
  • 2 mục tiêu 50 triệu bảng của Man United
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • "Thuốc thử" liều cao cho SLNA và SHB Đà Nẵng

    10:14 Chủ nhật 29/04/2018

    BongDa.com.vn Ở 3 trận đấu muộn Cúp Quốc gia chiều nay, sẽ không dễ cho SLNA lẫn SHB Đà Nẵng có thể giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết khi họ phải chạm trán những đối thủ khó chịu.

    Trên sân Thanh Hóa, FLC Thanh Hóa sẽ gặp đôi chút khó khăn trong cuộc tiếp đón đội bóng hạng nhất Long An. Bởi theo quy định của BTC, đội bóng xứ Thanh sẽ không được sử dụng ngoại binh trong trận đấu này.

     - Bóng Đá

     SHB Đà Nẵng khó thắng XSKT Cần Thơ. Ảnh: Viết Định.

    Tuy vậy với dàn nội binh chất lượng được đánh giá rất cao khi bao gồm rất nhiều cựu tuyển thủ quốc gia trong đội hình như Đình Tùng, Trọng Hoàng, Tiến Dũng, Hoàng Thịnh, Tiến Thành hay Thanh Bình...FLC Thanh Hóa hoàn đủ khả năng để đánh bại Long An để giành vé đi tiếp vào vòng tứ kết. Một chiến thắng sẽ giúp thầy trò HLV Hoàng Thanh Tùng thêm sự tự tin để trở lại đấu trường V-League.

    Tại Hòa Xuân, SHB Đà Nẵng được dự báo sẽ có trận đấu không hề dễ dàng khi phải chạm trán XSKT Cần Thơ, đội bóng đang có phong độ rất tốt ở V-League sau chuỗi bất bại gần đây.

    Nhưng với lợi thế sân nhà cùng khát khao giành chiến thắng để vượt qua cơn bĩ bực, HLV Minh Phương và các học trò buộc phải đánh bại được XSKT Cần Thơ. Còn không, SHB Đà Nẵng sẽ rơi vào khủng hoảng thật sự.

    Ở Vinh, SLNA sẽ gặp lại "người quen" CLB TP.HCM khi trước đó, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đã đánh bại đoàn quân Toshiya Miura với tỉ số 2-0 ngay trên sân Thống Nhất ở trận đấu bù vòng 1 do công Văn Đức và Quế Ngọc Hải.

     - Bóng Đá

     Rất khó để Văn Đức tiếp tục ghi bàn vào lưới CLB TP.HCM.

    Cho nên đội bóng của chủ tịch Lê Công Vinh đang rất muốn trả được món nợ này để giành vé vào tứ kết, bởi năm nay, CLB TP.HCM đặt ra rất nhiều tham vọng.

    Rút kinh nghiệm từ trận thua trước, HLV Miura đã có những sự chuẩn bị kỹ càng cho cuộc tái đấu lần này. Vì vậy sẽ không dễ cho SLNA tiếp tục có được chiến thắng thứ hai liên tiếp trước CLB TP.HCM ở mùa giải năm nay.

    Trước đó ở 5 cặp đấu sớm được diễn ra chiều qua, HAGL, Hà Nội FC, Sanna Khánh Hòa BVN, B. Bình Dương và Bình Phước đã ghi tên mình vào vòng tứ kết. Đáng chú ý nhất là chiến thắng của đội bóng phố Núi với tỉ số 3-2 ngay trên sân Tam Kỳ trong chuyến làm khách Quảng Nam FC.

    Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia:

     - Bóng Đá

     

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 09:05 29/04/2018
    Chia sẻ

    Loading...