MỚI NHẤT :
  • Bruno Fernandes bất ngờ cảnh báo M.U 1 điều
  • Vì sao Liverpool bỏ qua Ruben Amorim?
  • Tiết lộ choáng, Ronaldo áp đặt yêu sách lên Rangnick
  • Xác nhận: Mục tiêu của M.U rời Fulham
  • Arsenal và tầm nhìn rộng hơn chức vô địch EPL
  • Những 'wonderkid' năm 2020 theo GOAL giờ ra sao?
  • Martinelli "chèo kéo" đồng hương tới Arsenal
  • Chiến thuật của Ten Hag là gì? và điểm mạnh của nó
  • Pep khẳng định không quan tâm đến các trọng tài
  • Những thương vụ tiềm năng tại La Liga hè 2024
  • U23 Việt Nam chịu phạt đền oan?; HLV Hoàng Anh Tuấn lên tiếng về VAR
  • Dwight Yorke chỉ ra bến đỗ thích hợp cho Cole Palmer
  • Cosplay Emiliano Martinez, người hùng Indonesia gửi lời xin lỗi
  • Pochettino: Tất cả chúng tôi đều phải chịu trách nhiệm
  • 10 cầu thủ sinh năm 2002 xuất sắc nhất thế giới
  • Rõ lý do thất bại của U23 Hàn Quốc trước Indonesia
  • Liverpool đang phải trả giá cho sự thiếu suy nghĩ của Klopp
  • Sao trẻ tỏa sáng, nhắc ngay đến Ancelotti
  • Mảnh ghép 100 triệu bảng Arsenal cần tìm
  • Barca nên ra sân với đội hình nào để tiếp đón Valencia?
  • U23 Việt Nam thất bại, báo Indonesia nói 1 lời về Văn Chuẩn
  • Phan Anh Tú: "Trọng tài thổi phạt đền U23 Việt Nam là đúng"
  • Đánh giá 5 chữ ký đắt giá nhất của Liverpool: Thất vọng Nunez
  • David Seaman dự đoán cầu thủ lãnh thẻ đỏ ở derby London
  • Hojlund bênh vực đội trưởng Man Utd
  • "Cầu thủ Việt Nam phải quyết tâm để từ bỏ tiểu xảo"
  • Leicester trở lại Premier League, buổi tiệc diễn ra xuyên đêm
  • Postecoglou trông chờ Son dẫn dắt đàn em
  • Người hùng U23 Iraq nói gì khi loại U23 Việt Nam?
  • Van de Ven và Saliba: Chìa khóa của Derby bắc London
  • Cặp đôi được săn đón bậc nhất bóng đá Anh
  • Bạn gái xinh đẹp, tinh nghịch của Odegaard
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leicester trở lại Premier League
  • Thủng lưới phút bù giờ, U22 Campuchia đánh rơi chiến thắng trước Philippines

    21:09 Thứ ba 02/05/2023

    BongDa.com.vn Dù dẫn trước trong phần lớn thời gian của trận đấu nhưng U22 Campuchia đã đánh rơi chiến thắng đáng tiếc trước U22 Philippines ở lượt trận thứ 2 bảng A SEA Games 32.

    Với lợi thế sân nhà cùng chiến thắng ở ngày ra quân, U22 Campuchia thi đấu tự tin ngay từ đầu. Tốc độ của màn đọ sức được đẩy lên khá cao và U22 Philippines cũng không ngán ngại chơi đôi công. Phút thứ 7, Pena Reyer có pha thoát xuống bên cánh phải nhưng tình huống dứt điểm lại không nguy hiểm. 10 phút đầu trận không có nhiều tình huống đáng chú ý được tạo ra.

    Phút 14, đoàn quân HLV Robert James Gier tiếp tục có cơ hội. Pocholo Bugas thoát xuống bên cánh phải sát đường biên ngang nhưng cú dứt điểm lại bị 1 hậu vệ đội chủ nhà cản phá. Dù có lợi thế sân nhà nhưng Những chiến binh Angkor lại gặp bất lợi về thế trận so với đối thủ ở khoảng thời gian đầu trận. Phút 20, U22 Campuchia có tình huống đáng chú ý đầu tiên với pha đánh đầu của Lim Pisoth nhưng thủ môn Quincy Kammeraad đã bắt gọn.

    Bài sau trận Campuchia  - Bóng Đá

    U22 Campuchia đã có bàn dẫn trước U22 Philippines trong hiệp 1. Ảnh: Thanh Vũ (Báo Lao động).

    Đến phút 25, đoàn quân HLV Keisuke Honda  bất ngờ có bàn mở tỷ số. Xuất phát từ pha tranh chấp bóng thành công ở giữa sân, Sieng Chanthea thoát xuống rồi trả cho Ky Rina sút xa hiểm hóc vào góc phải khiến thủ môn Quincy Kammeraad phải vào lưới nhặt bóng. Chỉ 6 phút sau, Lim Pisoth tiếp tục dứt điểm từ xa nhưng lần này thủ môn của The Azkals đã chơi tốt.

    Trong khoảng thời gian sau đó, thế trận diễn ra khá giằng co nhưng đã không có thêm những cơ hội nguy hiểm thực sự được tạo ra. Hiệp 1 khép lại với kết quả 1-0 nghiêng về đội chủ nhà.

    Bước vào hiệp 2, trận đấu vẫn diễn ra với thế trận cởi mở hơn. Dẫu vậy, hai đội cho thấy những hạn chế trong các pha bóng quyết định khiến cơ hội không đến quá nhiều. Trận đấu bắt đầu trở nên nóng hơn bởi những pha va chạm và tranh cãi của 2 đội hơn là những tình huống đáng chú ý trên sân. Những chiến binh Angkor vẫn kiên trì với những pha ban bật nhỏ nhưng chưa thể áp sát vòng cấm của đội khách. Mãi đến phút 64, U22 Campuchia mới có thêm cơ hội đáng chú ý với một pha đánh đầu đi vọt xà ngang.

    Bài sau trận Campuchia  - Bóng Đá

    U22 Campuchia bị U22 Philippines cầm hòa đáng tiếc. Ảnh: Thanh Vũ (Báo Lao Động).

    Trong khoảng nửa sau của hiệp 2, nhiều cầu thủ đội chủ nhà có dấu hiệu xuống sức và thường xuyên nằm sân. Ở chiều ngược lại, dù rất nỗ lực nhưng U22 Philippines vẫn không thể tạo ra những pha bóng đáng chú ý. Phút 78, Pocholo Bugas có pha đi bóng kỹ thuật vượt qua 2 hậu vệ đối thủ bên cánh phải nhưng anh vẫn không thể thực hiện tình huống kết thúc bởi Sin Sovannmakara đã phá bóng kịp thời.

    Những phút cuối trận, cơ hội dần đến nhiều hơn. Phút 80, Min Ratanak tung cú sút xa đầy nguy hiểm về phía khung thành The Azkals nhưng thủ môn Quincy Kammeraad đã chơi tốt. Phút 83, lại là Pocholo Bugas bên phía U22 Philippines đi bóng táo bạo từ cánh trái nhưng cú dứt điểm lại đi thiếu chính xác. 

    Đến phút 90+2, U22 Philippines bất ngờ có bàn san bằng cách biệt. Cầu thủ vào sân thay người Carino bật cao đánh đầu từ đường chuyền vào của đồng đội giúp The Azkals giành lại 1 điểm quý giá. Tỷ số 1-1 được giữ đến hết trận. Đánh rơi chiến thắng, U22 Campuchia có 4 điểm và tạm vươn lên dẫn đầu bảng. Trong khi đó, U22 Philippines tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp vào vòng sau.

    Kết quả: U22 Campuchia 1-1 U22 Philippines.

    Ghi bàn: Ky Rina (25') -  Carino (90+2).

    Đội hình ra sân:

    U22 Campuchia: Reth Lyheng (21), Chea Sokmeng (2), Taing Bunchhai (3), Chou Sinti (5), Ny Srokry (6), Lim Pisoth (7), Sieng Chanthea (9), Sin Sovannmakara (14), Ky Rina (16), Sophal Dimong (17), Phat Sokha (18).

    U22 Philippines: Quincy Kammeraad (1), Santiago Rublico (2), Kamil Amirul (4), Dennis Chung (7), Andres Aldeguer (9), Yrick Gallantes (11), Pena Reyer (13), Gavin Muens (14), Noah Leddel (17), Pocholo Bugas (22), David Setters (53).

    Hữu Danh | 20:39 02/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...