MỚI NHẤT :
  • Thua đau Qatar, HLV Indonesia tố cáo: "Trọng tài thật quá đáng"
  • Loại 4 cái tên U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời từ đáy lòng
  • 4 key pass, "người cũ Man Utd" gây choáng trước Chelsea
  • Thầy Park gây sốt cùng Jesse Lingard; Sao Việt kiều tỏa sáng trời Âu
  • Klopp có gì sau lời từ khước?
  • Barcelona phải cẩn trọng với một PSG không còn gì để mất
  • ĐHTB vòng 33 Premier League: Palmer chói sáng; Cựu sao M.U góp mặt
  • Guardiola: “Đội bóng của tôi thích những áp lực”
  • ''Chân mệnh thiên tử'' ở Premier League
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Chelsea trong chiến thắng trước Everton
  • Carragher chỉ ra cách Villa đánh bại Arsenal
  • Những cái tên của Leverkusen mà nhóm Big 6 EPL cần cho mùa giải tới
  • Jamie Carragher trầm trồ trước sao Chelsea
  • Mùa giải của Everton: Chỉ có thể tệ hơn
  • Liverpool muốn có “thảm họa” Everton
  • Bệnh binh Everton muốn được tham dự World Cup 2026
  • Sau tất cả, Ten Hag đang bất lực tại Man Utd
  • Jorge Mendes kích nổ bom tấn cho Man United
  • Chuyên gia tài chính giải thích cách Chelsea tránh án phạt từ FFP
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 32
  • Xavi nói thẳng về trình độ của PSG và Enrique
  • Palmer dẫn dắt Chelsea thẳng tiến đến Wembley
  • Tổng thống Pháp gửi lời nhắn đến 'bố già' Perez về Mbappe
  • Ramsdale được khuyên chia tay Arsenal
  • Barca chốt tương lai Araujo
  • Micah Richards nêu rõ sai lầm của Arteta khiến Arsenal thua trận
  • "Đây là cách họ thể hiện tuổi tác của mình"
  • CEO khó chịu khi HLV của mình được M.U nhòm ngó
  • Pochettino: "Họ phải học hỏi nhanh chóng, tiêu chuẩn ở Chelsea rất cao"
  • Man Utd chốt giá bán Rashford
  • Quá xấu hổ, Pochettino công khai cầu thủ được giao quyền đá penalty
  • Laporta níu kéo Xavi
  • Con đường hướng tới Quả bóng vàng của Mbappe
  • Tại sao Leverkusen không được xếp hạt giống đầu tiên tại cúp C1 mùa tới?
  • CHÍNH THỨC! Man United giữ chân thành công ngọc quý
  • 3 vấn đề Tottenham cần giải quyết trong kỳ chuyển nhượng hè 2024
  • Ben Foster hết lời ca ngợi mục tiêu 40 triệu bảng của M.U
  • 5 lựa chọn hậu vệ trái cho Arsenal ở kỳ chuyển nhượng hè
  • Real Madrid lo mất tiền vì Mbappe
  • Liverpool có thể ký trung vệ trong mơ với 40 triệu bảng
  • Thực hư chuyện Philippines bay "hành xác" sang đấu tuyển Việt Nam

    21:58 Thứ ba 04/12/2018

    Có thông tin cho rằng một số tuyển thủ Philippines than phiền về việc phải bay hơn 20 giờ mới tới được Hà Nội, thậm chí họ còn gọi là "chuyến bay lố bịch".

     - Bóng Đá

     

    Lúc 18 giờ 30 ngày 3-12, đội tuyển Philippines đã đặt chân xuống Hà Nội để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018 gặp đội tuyển Việt Nam vào ngày 6-12 tới. Chuyến bay của thầy trò HLV Sven Goran Eriksson chỉ muộn hơn chuyến bay của tuyển Việt Nam khoảng 4 giờ.

    Tuy nhiên, điều đáng nói là có thông tin cho rằng, đội tuyển Philippines phải bắt đến 3 chuyến bay theo lộ trình Bacolod - Manila - Hong Kong - Hà Nội và kéo dài khoảng 20 giờ mới hạ cánh tại Nội Bài. Thậm chí, có một số tờ báo dẫn lời nhiều cầu thủ Philippines như hậu vệ Martin Steuble, Kenshiro Daniels đã than phiền trên Twitter than phiền về chuyến bay "hành xác" cũng như "chuyến bay lố bịch".

    Điều này sẽ khiến không ít người hâm mộ Philippines chạnh lòng tự hỏi vì sao LĐBĐ Philippines lại đối xử với một đội tuyển quốc gia như vậy? Trên mạng xã hội cũng xuất hiện những bình luận: "Philippines di chuyển bằng một hãng hàng không giá rẻ từ Bacolod, qua hai điểm trung chuyển ở Manila và Hong Kong để đến Hà Nội. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam chỉ mất một chặng bay thẳng từ Bacolod về Hà Nội."

    Tuy nhiên, khi tìm hiểu chính xác thông tin thì sẽ thấy, thầy trò HLV Eriksson mất hơn 15 giờ bay và quá cảnh đã đến được Hà Nội. Nếu bay theo đường bay thông thường của hãng Cebu Pacific, phải đến 17 giờ 25 ngày 3-12, đội tuyển Philippines mới bay từ Bacolod đi Manila, 22 giờ mới bay tiếp đi Hà Nội và có mặt ở sân bay Nội Bài lúc 0h35 sáng 4-12. 

    Trong khi đó, thực tế đội tuyển Philippines đã bay chuyến 4 giờ sáng 3-12 và chỉ đến Hà Nội muộn hơn tuyển Việt Nam 4 giờ, tức không kéo quá dài như thông tin. Ngoài ra, trong suốt các chặng quá cảnh, đội tuyển Philippines luôn được săn sóc rất chu đáo.

     * Ảnh: Đức Anh

    Anh Dũng | 11:35 04/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...