MỚI NHẤT :
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Thuận lợi và thách thức của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á

    09:10 Thứ năm 30/12/2021

    BongDa.com.vn U23 Việt Nam đối mặt với những thuận lợi lẫn thách thức tại giải bóng đá U23 Đông Nam Á diễn ra tại Campuchia trong thời gian tới.  

    Mới đây, Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) vừa tổ chức bốc thăm giải U23 Đông Nam Á 2022. Theo đó, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng 2 đối thủ là Thái Lan và Singapore. Các trận đấu sẽ được diễn ra từ ngày 14/02 đến 26/02 trên 2 sân vận động tại Campuchia. Ba bảng sẽ được thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt chọn đội đứng đầu và 1 đội nhì có thành tích tốt nhất vào bán kết. Những chiến binh Sao Vàng sẽ đối mặt với những thuận lợi và thách thức trong thời gian tới.

    1. Thuận lợi

    Theo thông tin ban đầu, lực lượng tham dự giải là này của U23 Việt Nam sẽ là những cái tên lứa U21. Đây sẽ là cơ hội để các cầu thủ trẻ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và rèn luyện bản lĩnh thi đấu quốc tế.

    Thuận lợi và thách thức của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á - Bóng Đá

     U23 Đông Nam Á là cơ hội để bóng đá Việt Nam tìm ra những gương mặt mới.

    Giải đấu là dịp để BHL có thể rà soát, kiểm ra phong độ của các tuyển thủ đồng thời tìm ra những nhân tố mới để bổ sung vào thành phần U23 Việt Nam chuẩn bị cho mục tiêu chính SEA Games 31 diễn ra vào tháng 05/2022 trên sân nhà. Các cầu thủ trẻ sẽ có cơ hội để chứng tỏ khả năng với hy vọng tìm một vị trí trong đội hình của thầy Park vào thời gian tới.

    2. Thách thức

    Bên cạnh những thuận lợi, U23 Việt Nam sẽ đối mặt với những khó khăn không nhỏ. Họ không có sự đồng hành của HLV Park Hang-seo trong chiến dịch sắp tới. Chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ ở lại Việt Nam để tập trung công việc cùng ĐTQG. Thay vào đó, ông Đinh Thế Nam là người chịu trách nhiệm dẫn dắt các cầu thủ trẻ tham dự giải đấu.

    Thuận lợi và thách thức của U23 Việt Nam tại giải U23 Đông Nam Á - Bóng Đá

    U23 Việt Nam rơi vào bảng đấu khó với 2 đối thủ là Thái Lan và Singapore.

    Những chiến binh Sao Vàng sẽ tập trung tại Hà Nội từ ngày 05/01 sắp tới để chuẩn bị cho giải đấu. U23 Việt Nam có hơn 1 tháng để chuẩn bị, lắp ghép đội hình, chuẩn bị cho các phương án nhân sự. Đây là khoảng thời gian không quá dài, nhất là với các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến quốc tế.

    Bảng đấu của U23 Việt Nam được xem là tử thần khi 2 đối thủ là Thái Lan và Singapore. Đây là 2 quốc gia có nền bóng đá phát triển trong khu vực và ĐTQG của họ đã chơi rất tốt tại AFF Cup 2020. Điều này hứa hẹn những cuộc so tài hấp dẫn với tính cạnh tranh cao do thực lực của các đội được đánh giá khá đồng đều. Những chiến binh Sao Vàng sẽ phải nỗ lực nếu muốn có thành tích tốt và tiến sâu tại giải đấu sắp tới.

    Hữu Danh | 08:40 30/12/2021
    Chia sẻ

    Loading...