MỚI NHẤT :
  • Carragher: “White từ chối tuyển Anh vì không muốn ngồi ngoài"
  • Barca hú vía vì Ter Stegen
  • Ten Hag có biện pháp dành cho Mainoo
  • Pascal Gross - Ngôi sao bị đánh giá thấp của Brighton
  • Barca nguy cơ mất mục tiêu số 1 vào tay gã khổng lồ Saudi Arabia
  • "Tôi đã sẵn sàng cống hiến hết mình cho Arsenal"
  • Alonso tuyên bố ở lại, Klopp ngay lập tức phản ứng
  • NÓNG! Alonso định đoạt tương lai trước truyền thông
  • Neville gạt Man United khỏi cuộc đua top 4 Premier League
  • Lộ trình nào đang chờ đón Endrick tại Real?
  • Cựu sao Porto ấn tượng 3 cầu thủ Việt Nam
  • 4 “vật tế thần” giúp Arsenal chiêu mộ tiền đạo trong mơ
  • Real Madrid xem như chốt được người thay thế Carvajal
  • Hùng Dũng nói thật về việc xuất ngoại
  • NÓNG! Man City mất hai trụ cột trước cuộc đấu với Arsenal
  • Bản lĩnh lớn của Arsenal
  • Đến Anfield là canh bạc đối với Xabi Alonso
  • Chuyển nhượng 29/03: Chốt giá Branthwaite, M.U gây sốc với sao Bayern; Arsenal sẵn sàng ký Haaland mới
  • Chelsea đối phó với khủng hoảng chấn thương
  • 3 lý do LAFC đem về Giroud
  • Neville nêu tên 3 HLV không phù hợp với Man United
  • HLV Kiatisuk dẫn dắt ĐT Việt Nam? Chuyên gia lên tiếng
  • Indonesia và Việt Nam, nhìn từ Ernando Ari và Quan Văn Chuẩn
  • Leverkusen sắp có bản hợp đồng mùa hè đầu tiên
  • Paul Merson dự đoán đại chiến Man City vs Arsenal
  • Der Klassiker năm nay vẫn rất đáng chờ đợi
  • Chi tiết chứng minh vì sao HLV Park dễ thành công hơn HLV Troussier ở Việt Nam
  • Ian Wright đấu khẩu với Roy Keane về cơ hội của Arsenal
  • Dù thế nào, Mikel Arteta vẫn sẽ là “ngọn đuốc dẫn đường” của Arsenal
  • NÓNG! Chốt hạ tương lai Xabi Alonso
  • Huyền thoại Arsenal khen ngợi Declan Rice
  • Romano xác nhận, Barca tiến sát thần đồng Brazil
  • Vì sao cả Chelsea và Liverpool đều muốn có huấn luyện viên Ruben Amorim?
  • Rice làm nóng cuộc đại chiến với Man City
  • Trả 36 triệu bảng, Man Utd muốn chốt nhanh thần đồng Argentina
  • Jack Grealish khen ngợi hai ngôi sao bên phía Arsenal
  • Người thắng kẻ thua của Barca sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Mauricio Pochettino nói rõ quan điểm về Raheem Sterling
  • Người thắng kẻ thua của Man United sau loạt trận quốc tế
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Thua West Ham không phải thảm họa với Liverpool

    16:50 Thứ hai 08/11/2021

    BongDa.com.vn The Reds vừa gây thất vọng khi để thua trận trước West Ham ở Premier League, đó là trận thua đầu tiên của họ mùa giải này.

    Với sự thiếu vắng hàng loạt cái tên trong đội hình và West Ham đang có phong độ tốt, chuyến hành quân đến thủ đô của Liverpool vốn đã được dự đoán là một chuyến đi khó khăn. Alisson lóng ngóng phá bóng từ một quả phạt góc, phản lưới nhà ngay đầu trận. Liverpool đã làm tốt để cân bằng lại thế trận trong hiệp 1, và nỗ lực ngoạn mục của Trent Alexander-Arnold đã mang lại hy vọng cho đoàn quân của Jurgen Klopp. Nhưng cuối cùng, Liverpool đã phung phí nhiều cơ hội và mất tập trung 2 lần khác, giúp West Ham thắng 3-2.

    Nhiều ý kiến lo ngại cho Liverpool đã xuất hiện sau trận đấu này, nhất là khi họ không tận dụng được cơ hội để áp sát Chelsea, thay vào đó đã bị The Blues nới rộng khoảng cách lên thành 4 điểm. Tuy nhiên Jurgen Klopp và các học trò có nhiều lý do để bình tĩnh thi đấu và hướng đến mục tiêu giành danh hiệu.

    Van Dijk: “We Were A Bit Too Rash Maybe” - Bóng Đá

     Hàng thủ Liverpool vừa để thủng lưới 3 bàn.

    Mới thua trận đầu

    Liverpool chính là đội đã đi xa nhất ở Premier League mùa này mà không nếm mùi thất bại, trận thua đầu tiên này không cho thấy họ đang gặp vấn đề thâm căn cố đế cần thay đổi. Các đối thủ quan trọng nhất của Liverpool cho chức vô địch Premier League cũng đã có nhiều pha trượt chân bất ngờ. Đội đầu bảng Chelsea mới đây đã mất điểm trước đội nguy cơ rớt hạng Burnley trên sân nhà vào cuối tuần qua, họ đã thua Manchester City hồi đầu mùa giải. Trong khi đó, Man City của Pep Guardiola đã để thua 2 lần, lần lượt trước Tottenham và Crystal Palace.

    Premier League là chặng đua đường dài

    Cuộc đua danh hiệu là một cuộc đua marathon chứ không phải chạy nước rút. Trận thua của Liverpool là một nỗi thất vọng. Nhưng không phải là điểm kết thúc. Cũng phải nói thêm, West Ham đang là mối đe dọa với bất cứ đối thủ nào ở Ngoại hạng Anh. Họ đang đứng thứ 3 trên BXH, cùng điểm với Man City. David Moyes đang được tôn vinh bởi những gì mình làm được với đội bóng thành London.

    Gạo - Bóng Đá

     Một trận thua sẽ không phải dấu chấm hết.

    Các cầu thủ trở lại

    Với những cầu thủ quan trọng trở lại từ chấn thương sau 2 tuần thi đấu quốc tế, và Liverpool không còn cần tập trung cho Champions League, Klopp sẽ có lợi thế hơn các đối thủ và có cơ hội để gỡ lại lần mất điểm đáng tiếc này. The Reds đã có vé vào vòng 16 đội C1 với tư cách đầu bảng ở bảng tử thần, họ vẫn cho thấy bản năng của nhà vô địch. Với 2 tuần chuẩn bị để Klopp sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, khán giả có thể mong đợi một Liverpool quen thuộc trở lại vào cuối tháng này.

    Klopp nói về trận thua West Ham:

     
    Thanh Vũ | 16:20 08/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...