MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Thua trong 6 lần tranh chấp tay đôi, Man United có một 'điểm đen' trước Man City

    08:05 Thứ hai 03/10/2022

    BongDa.com.vn Man United đã phải nhận 6 bàn thua trước Man City với màn trình diễn tồi tệ trong trận derby Manchester.

     

    Quỷ đỏ đã bị hủy diệt hoàn toàn trong 45 phút đầu tiên. Những bàn thắng muộn cho thấy tinh thần chiến đấu không tồi của thầy trò HLV Erik ten Hag, nhưng vị chiến lược gia Hà Lan có lý do để coi thất bại 3-6 là "không thể chấp nhận được".

    Thua trong 6 lần tranh chấp tay đôi, Man United có một 'điểm đen' trước Man City - Bóng Đá

     Fernandes nhạt nhòa trước Man City.

    Đội trưởng Bruno Fernandes cũng bày tỏ quyết tâm: "Đó thực sự là một kết quả thất vọng nhưng bây giờ đã đến lúc tập trung vào trận đấu tiếp theo. Chúng tôi phải tìm lại phong độ, sự tự tin và tinh thần đoàn kết. Thất bại này không thể khiến chúng tôi bỏ cuộc. Chúng tôi cần cải thiện cho tương lai".

    Fernandes hoàn toàn chính xác khi cho rằng sự tiến bộ của Man United dưới thời Erik ten Hag không thể bị chệch hướng bởi một kết quả này, và đội bóng phải cải thiện. Nhưng điều mà ngôi sao người Bồ Đào Nha không lưu ý, đó là anh phải dẫn đầu cho sự cải thiện của Quỷ đỏ, bắt đầu từ màn trình diễn của chính mình.

    Với tư cách là thủ quân cũng như nhạc trưởng của đội bóng, Fernandes cần phải cải thiện và không 'mất tích' trong các trận cầu đinh, khi Man United cần anh nhất, như cách anh vẫn hay làm ở nhiều trận gần đây.

    Thua trong 6 lần tranh chấp tay đôi, Man United có một 'điểm đen' trước Man City - Bóng Đá

     Man United cần nhiều hơn ở Fernandes.

    Fernandes đã rất nhạt nhòa trong trận đấu với Man City, cả khi Man United có bóng lẫn không có bóng. Theo FotMob, anh thua ở các lần tranh chấp tay đôi (6) nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào trên sân. Là một nhạc trưởng, Fernandes chỉ có 6 đường chuyền vào 1/3 phần sân đối phương, và nhận 1 thẻ vàng không đáng có. Anh đã thi đấu kém xa so với khi Man United giành chiến thắng trước Liverpool tại Old Trafford vào tháng Tám.

    Đó là trận đấu mà Quỷ đỏ đang dẫn trước, và Fernandes có mặt ở khắp mọi nơi, tranh giành mọi đường bóng và chiến đấu hết mình vì tập thể. Đối đầu với Man City tại Etihad, khi trận đấu trở nên thực sự khó khăn, Fernandes đã không chơi như cách mà người ta đòi hỏi ở một người đội trưởng, khi Man United cần anh nhất.

    Trận đấu tiếp theo tại Premier League của Man United diễn ra trên sân khách của Everton, nơi mà Quỷ đỏ đã thua 0-1 ở mùa giải trước. Đó là lúc để Fernandes bước lên. Năm 2020, anh ghi hai bàn trong chiến thắng 3-1 tại Goodison Park. Man United cần phiên bản đó của Fernandes xuất hiện vào Chủ nhật tới.

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 07:35 03/10/2022
    Chia sẻ

    Loading...