MỚI NHẤT :
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Thua trận, HLV Park Hang Seo nói lời phũ với quê nhà Hàn Quốc

    19:48 Thứ tư 29/08/2018

    BongDa.com.vn Chiến lược gia 59 tuổi đã có những chia sẻ sau thất bại của U23 Việt Nam.

    Với cú đúp của Lee Seung Woo và bàn thắng của Hwang Ui-jo, đội tuyển đến từ xứ sở Kim Chi đã có chiến thắng thuyết phục trước U23 Việt Nam với tỉ số 3-1. Pha sút phạt thành bàn đẳng cấp của Trần Minh Vương chỉ còn mang ý nghĩa danh dự với đội bóng của HLV Park Hang Seo.

    Chia sẻ sau trận đấu, nhà cầm quân sinh năm 1959 đã thừa nhận yếu tố thể lực đã khiến các cầu thủ U23 Việt Nam gặp khó. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đã từ chối nói về đội bóng quê hương khi được các phóng viên đề cập đến.

    "Tôi xin gửi lời chúc mừng đến Kim Hak-beom vì chiến thắng này. Nhưng tôi đang là huấn luyện viên của Việt Nam, sẽ là không đúng nếu nói về Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ cố gắng luyện tập và chuẩn bị cho trận tranh Huy chương Đồng", HLV Park Hang Seo cho biết.

    Thua trận, HLV Park Hang Seo nói lời phũ với quê nhà Hàn Quốc - Bóng Đá

     HLV Park Hang Seo thừa nhận U23 Việt Nam kém hơn về thể lực.

    "Các cầu thủ đã suy giảm thể lực và phải đối mặt với đối thủ mạnh là Hàn Quốc. Toàn đội đã phải sớm nhận những bàn thua, bên cạnh đó đánh mất đi những lợi thế có được. Tôi tin chắc rằng đây sẽ là kinh nghiệm quý giá cho Việt Nam ở những giải đấu sau", cựu thuyền trưởng Changwon FC nói thêm.

    Ngày 1/9 tới đây, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ bước vào trận tranh Huy chương Đồng gặp đội thua trong trận đấu giữa U23 UAE và U23 Nhật Bản.

    Chia sẻ

    Loading...