MỚI NHẤT :
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Việt Nam để New Zealand cầm hòa trong trận ra quân Giải futsal quốc tế 2024
  • Vượt mặt Chelsea, Man City, Arsenal có chữ ký của "báu vật"
  • Quang Hải rạng rỡ đón cô dâu Thanh Huyền về dinh
  • Rodri vs Rice: Cuộc chiến của những ngọn hải đăng
  • Chelsea & Strasbourg cùng câu chuyện tương đồng với Philippe Troussier tại Việt Nam
  • Chuyển nhượng 28/03: M.U chốt 2 mục tiêu; Arsenal lộ kế hoạch mua sắm
  • Rời M.U, có điểm đến cho Martial vực dậy sự nghiệp
  • HLV Alexandre Polking: 'mọi HLV ở Đông Nam Á đều muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam'
  • Diễn biến vụ Luis Diaz - PSG
  • 10 sát thủ lọt vào tầm ngắm của Arsenal
  • Gareth Southgate phải tránh vết xe đổ của “thế hệ vàng 2006”
  • M.U đã nghĩ ra cách tống khứ Greenwood
  • Chuyên gia: cầu thủ và HLV Troussier không có niềm tin với nhau
  • Declan Rice khao khát đánh bại Manchester City
  • Gã khổng lồ theo sát Jorginho
  • Huyền thoại Arsenal "mách nước" cho Mikel Arteta cách đánh bại Man City
  • 'Không hiểu tại sao Saliba lại bị bỏ rơi ở tuyển Pháp'
  • Mục tiêu Chelsea có điều khoản giải phóng 60 triệu
  • Chelsea ra giá cho sao trẻ Barcelona
  • Allister tiết lộ lời cảnh báo của Salah
  • Alonso sẽ được nâng tầm tại Real
  • Chia tay Philippe Troussier, VFF bổ nhiệm HLV Hoàng Anh Tuấn làm nhiệm vụ ở giải châu Á
  • Darren Bent hiến kế giúp Chelsea tiết kiệm 90 triệu bảng cho mùa hè 2024
  • Arsenal nhắm 4 sát thủ đình đám, với 2 sao Premier League
  • "Năm đầu tiên ở Manchester United thật tồi tệ với tôi"
  • 7 ngôi sao Leverkusen sẽ được săn đón trong mùa hè 2024
  • Barcelona loại 4 HLV thay thế Xavi; Arteta, De Zerbi hết cơ hội
  • Thua thiệt đẳng cấp, ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại đậm trước ĐT nữ Nhật Bản

    23:06 Thứ bảy 07/04/2018 | 1

    BongDa.com.vn Dù đã rất cố gắng, nhưng sự thua thiệt về đẳng cấp đã khiến ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại nặng nề trước ĐT nữ Nhật Bản ở trận mở màn VCK Asian Cup 2019.

    Tại Asian Cup nữ 2018, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng B, cùng với 3 đối thủ mạnh gồm ĐKVĐ Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia.

     - Bóng Đá

     

    Ở lượt trận đầu tiên, thầy trò HLV Mai Đức Chung phải chạm trán đội bóng được đánh giá mạnh nhất ở giải lần này là ĐT nữ Nhật Bản, vì thế khó khăn là điều đã được báo trước cho các cô gái chúng ta.

    Với sức mạnh vượt trội, ĐT nữ Nhật Bản lập tức ào lên phần sân tuyển nữ Việt Nam ngay sau tiếng còi khai cuộc. Ngay từ phút thứ 3 họ đã cụ thể hóa được ưu thế của mình , Kumi Yokoyama có pha dứt điểm hiểm hóc từ đường chuyền của Mana Iwabuchi, đánh bại thủ môn Kiều Trinh mở tỷ số trận đấu.

    Bị thủng lưới từ rất sớm, dù đã rất nỗ lực để lên bóng nhưng các học trò của HLV Mai Đức Chung càng gặp nhiều khó khăn trước lối chơi tốc độ và mạnh mẽ của ĐT nữ Nhật Bản.

    Trong khi đó, những đường lên bóng của đội bóng nữ xứ Hoa anh đào tỏ ra có độ “sát thương” rất cao. Phút 17, Mana Iwabuchi có đường chuyền thuận lợi bên cánh phải để Emi Nakajima dứt điểm tung lưới ĐT nữ Việt Nam, qua đó nâng tỉ số lên thành 2-0 cho ĐT nữ Nhật Bản.

    Bị dẫn trước 2 bàn, ĐT nữ Việt Nam vẫn không dám đẩy cao đội hình bởi ĐT nữ Nhật Bản tỏ ra quá mạnh trong những pha lên bóng của họ. Hiệp 1 khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về ĐT nữ số 1 châu Á.

    ĐT nữ Nhật Bản vẫn là đội áp đảo toàn diện với nhiều sóng gió liên tục được tạo ra về phía khung thành thủ môn Kiều Trinh chỉ sau 5 phút đầu hiệp 2.

     - Bóng Đá

     ĐT nữ Việt Nam nhận thất bại đậm trước ĐT nữ Nhật Bản.

    Rồi điều gì đến đã đến, phút 57 từ quả phạt góc của nữ Nhật Bản bóng được phá ra đến đúng vị trí của Hikaru Naomoto, cầu thủ này  vào trong tạo cơ hội để Mana Iwabuchi dứt điểm một chạm cận thành để lần thứ 3 đánh bại Kiều Trinh.

    Dù đã chủ động rút những trụ cột ra sân dưỡng sức, nhưng đội bóng áo xanh vẫn có được bàn bàn thắng nữa do công Mina Tanaka ở phút 66.

    Về cuối trận, ĐT nữ Nhật Bản giảm nhịp độ trận đấu nên nữ Việt Nam có được những pha lên bóng, nhưng không đủ gây ra nguy hiểm cho hàng phòng ngự đối phương.

    Chung cuộc, ĐT nữ Việt Nam đành nhận thất bại với tỉ số 0-4 trước ĐT nữ Nhật Bản trong trận ra quân tại VCK Asian Cup 2019.

    Ghi bàn: Kumi Yokoyama(3'), Emi Nakajima (17'), Mana Iwabuchi (57'), Mina Tanaka (66')

    Đội hình xuất phát:

    ĐT Nữ Việt Nam: Kiều Trinh, Thị Xuyến, Thị Tươi, Phương Thảo, Thị Kiều, Hoàng Quỳnh, Thị Liễu, Thị Thảo, Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như

    ĐT Nữ Nhật Bản: Yamashita, Sameshima, Kumagai, Ichise, Ariyoshi, Nakajima, Naomoto, Sakaguchi, Masuva, Iwabuchi, Yokayama

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN
    Chia sẻ

    Loading...