MỚI NHẤT :
  • Arsenal đã tìm ra điểm sáng cho tham vọng vô địch Premier League
  • Cầu thủ U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ do ảnh hưởng từ V-League?
  • "Khi còn nhỏ, tôi đã mơ được chơi những trận đấu này"
  • Tại sao Nagelsmann từ chối Bayern để ở lại tuyển Đức?
  • Barcelona đạt bom tấn thỏa thuận, giá 1,3 tỷ euro
  • Loại Arsenal khỏi C1, Tuchel được ca ngợi
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Thua SLNA, Minh Phương đổ lỗi thái độ thi đấu của học trò

    20:59 Thứ sáu 11/05/2018

    BongDa.com.vn Để SLNA dẫn trước 3-1 ngay trên sân nhà Hòa Xuân ở lượt đi Cúp Quốc gia 2018, HLV Nguyễn Minh Phương tỏ ra không hài lòng với thái độ thi đấu của học trò trong trận này.

    Dù có lợi thế sân nhà trong cuộc tiếp đón SLNA ở lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2018, nhưng SHB Đà Nẵng đã để thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng đánh bại với tỉ số 3-1 để qua đó gần như đặt một chân vào bán kết.

     - Bóng Đá

     Minh Phương không hài lòng về màn thể hiện của học trò. Ảnh: Viết Định.

    3 bàn thắng của SLNA được ghi do công Văn Đức và một cú đúp của Tuấn Tài, Merlo là người nổ súng để rút ngắn tỉ số cho SHB Đà Nẵng ở những phút cuối trận.

    Lý giải về trận thua này, HLV Nguyễn Minh Phương đã đổ lỗi cho thái độ thi đấu của học trò: “Điều tôi không hài lòng nhất là khi thua 1-0 tinh thần của họ xuống, mất tập trung. Điều này tôi đã nói rất nhiều với các cầu thủ dù thua bao nhiêu cũng không bằng thái độ thi đấu, phải chiến đấu đến những phút cuối cùng, họ đã không làm được việc đó.

    Bên cạnh đó, nhà cầm quân trẻ tuổi này cho biết SHB Đà Nẵng sẽ cố gắng ở lượt về để tạo đà tâm lý trước khi trở lại V-League: “Thật sự ở giải đấu nào thì chúng tôi cũng phải thi đấu hết mình dù kết quả như thế nào, chúng tôi không thể để thua sân nhà như thế mà đi sân khách không cố gắng, không có sự chuẩn bị tốt thì sẽ ảnh hưởng tâm lý trước khi trở lại V-League.

    Đặc biệt đấu trường V-League cũng rất quan trọng khi chúng tôi cũng đang gặp nhiều khó khăn ở nhóm cuối.”

     - Bóng Đá

     SLNA tạo ra lợi thế ở lượt đi. Ảnh: Viết Định.

    Ở bên kia chiến tuyến, HLV Nguyễn Đức Thắng vui mừng với chiến thắng này, qua đó giúp học trò của ông lấy lại tinh thần thoải mái để chuẩn bị bước vào chặng đường khó khăn ở V-League: "Ở thời điểm hiện tại chúng tôi đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, điều đó khiến SLNA thi đấu không tốt ở mặt trận V-League. Vì thế ở trận đấu này, tôi muốn các học trò thi đấu thoải mái để lấy lại tinh thần sau thành tích không tốt gần đây. Chiến thắng hôm nay là nỗ lực tuyệt vời của các cầu thủ và rất quan trọng với chúng tôi.”

    Để thua SLNA, SHB Đà Nẵng sẽ có khoảng 3 ngày để chuẩn bị cho cuộc tái đấu tại lượt về. Tuy nhiên, nếu thể hiện bộ mặt thất vọng này thì cơ hội để thầy trò Minh Phương ngược dòng là rất thấp.

    Viết Định - BongDa.com.vn - TTVN | 20:20 11/05/2018
    Chia sẻ

    Loading...