MỚI NHẤT :
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Havertz là chữ ký vô giá của Arsenal
  • Almeria chứng minh tiền bạc không đi đôi với thành công
  • 10 cầu thủ bị đánh giá tệ nhất M.U 10 năm qua
  • Gary Neville dự đoán đại chiến Tottenham vs Arsenal
  • Cú hích Palmer xuất hiện, Jackson gây bất ngờ trên sân tập Chelsea
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Thừa nhận Barcelona sa sút, Messi úp mở về tương lai

    08:29 Thứ hai 28/12/2020

    BongDa.com.vn Siêu sao Lionel Messi thừa nhận Barcelona đã ở quá xa vị thế mà họ từng thuộc về.

    Thực sự thì Barcelona từng thống trị châu Âu, nhưng hiện tại, họ đã sa sút đáng kể. Messi có lý do để thất vọng một cách cay đắng với vị trí của câu lạc bộ, điều mà anh ấy cảm thấy khó có thể hồi phục cả trong và ngoài sân cỏ.

    Messi: Barcelona are in a very bad position, it's hard to get back to where we were - Bóng Đá

     Messi thừa nhận Barca đã sa sút.

    "Tôi muốn chiến đấu vì mọi thứ đang ở phía trước ", Messi nói trong một cuộc phỏng vấn với La Sexta. "Câu lạc bộ đang trải qua một thời kỳ khó khăn. Mọi thứ xung quanh câu lạc bộ đang trở nên khó khăn. Nó thực sự tồi tệ và thật khó để trở lại nơi chúng tôi thuộc về."

    Một phần các vấn đề của đội chủ sân Camp Nou bắt nguồn từ việc Messi muốn rời CLB vào mùa Hè vừa qua. Và siêu sao năm nay đã 33 tuổi cho hay: "Tôi đã nói với chủ tịch rằng tôi muốn ra đi rất nhiều lần.

    Tôi nghĩ rằng tôi đã hoàn thành một chu kỳ và cần thay đổi. Tôi biết đó là một năm chuyển giao với các cầu thủ trẻ. Tôi muốn chiến đấu cho Champions League và La Liga. Tôi muốn rời đi và tôi muốn làm điều đó theo cách đúng đắn."

    Messi nói về tương lai của mình, khi hợp đồng của anh với Barcelona sắp hết hạn: "Sẽ không có gì rõ ràng trong đầu tôi cho đến cuối mùa giải. Tôi sẽ đợi cho đến khi mùa giải kết thúc. Tôi đang tập trung vào việc giành các danh hiệu chứ không phải những thứ khác."

     Messi nhận giải Pichichi mùa bóng 2019/20:

     
    Minh Tuấn | 07:59 28/12/2020
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...