MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Thua ngược Trung Quốc, tuyển nữ Việt Nam đấu play-off tranh vé World Cup

    21:51 Chủ nhật 30/01/2022 | 1

    Vì tuyển nữ Úc thất bại trước Hàn Quốc nên 3 đội thua còn lại ở vòng tứ kết gồm tuyển nữ Việt Nam, Thái Lan cùng đội thua trong cặp đấu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines sẽ đấu play-off theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Trung Quốc vượt trội Việt Nam về thể hình.

    Nhận thất bại 1-3 trước tuyển Trung Quốc ở vòng tứ kết Asian Cup 2022 tối 30-1, tuyển nữ Việt Nam phải đấu play-off để tranh suất tham dự VCK World Cup 2023.

    Đã lường trước sức mạnh của tuyển nữ Trung Quốc, thầy trò HLV Mai Đức Chung áp dụng đấu pháp phòng ngự phản công và đã gây bất ngờ cho đối thủ. 

    Sau tình huống phản công nhanh bên cánh phải, tiền vệ Tuyết Dung đã sút tung lưới Trung Quốc ngay phút thứ 11 của trận đấu.

    Có lợi thế dẫn bàn trước đối thủ mạnh, tuyển nữ Việt Nam co cụm về sân nhà để xây dựng hệ thống phòng ngự nhiều tầng nhằm bảo toàn tỉ số. 

    Chiếm quyền kiểm soát bóng, tuyển nữ Trung Quốc làm chủ thế trận và bắt đầu tăng sức ép lên phần sân đối phương bằng các đợt tấn công đa dạng, hiểm hóc.

     - Bóng Đá

     

     - Bóng Đá

    Tuyển nữ Việt Nam bất ngờ mở tỉ số trận đấu.

    Tận dụng lợi thế về thể hình, đoàn quân của HLV Shui Qingxia liên tục triển khai đấu pháp tạt cánh đánh đầu và có bàn san bằng tỉ số ở phút 25. Cũng từ thời điểm đó, tuyển nữ Trung Quốc lấy lại tự tin và vị thế của đội thuộc Top 5 châu Á, liên tục lấn át đối thủ và dễ dàng có thêm 2 pha lập công ở các phút 52, 53.

    Gần cuối trận đấu, các học trò HLV Mai Đức Chung có cơ hội rút ngắn khoảng cách nhưng Bích Thùy đã sút hỏng quả phạt đền 11 m. 

    Thua chung cuộc 1-3, tuyển nữ Việt Nam sẽ bước vào loạt trận play-off tranh suất dự VCK World Cup 2023.

     - Bóng Đá

    ... nhưng không thể ngăn được sức mạnh của tuyển Trung Quốc.

    Theo điều lệ giải đấu, 5 đội có thành tích xuất sắc nhất Asian Cup 2022 sẽ cùng chủ nhà Úc đại diện châu Á tham dự VCK World Cup 2023. Vì tuyển nữ Úc bất ngờ thất bại trước Hàn Quốc ở lượt trận tứ kết nên 3 đội thua còn lại ở vòng tứ kết gồm tuyển Việt Nam, Thái Lan cùng đội thua trong cặp đấu giữa Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines sẽ đấu play-off theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm.

    Đội có thành tích tốt nhất vòng play-off sẽ cùng 4 đội vào bán kết Asian Cup 2022 và tuyển nữ Úc tham dự VCK World Cup 2023. 

    Hai đội còn lại sẽ đấu play-off liên lục địa để tìm suất tham dự sân chơi đẳng cấp nhất hành tinh diễn ra tại Úc và New Zealand. Theo lịch thi đấu của AFC, vòng play-off World Cup diễn ra vào các ngày 2, 4 và 6-2-2022.

     * Ảnh: AFC

    Tường Phước - Nld.com.vn | 21:34 30/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...