MỚI NHẤT :
  • Jamie Carragher loại Arne Slot, chỉ ra người phù hợp thay thế Klopp
  • Báo Indo chỉ ra nhân tố nguy hiểm nhất của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Camavinga là món quà vô giá mà Real có được
  • Liệu có thêm một Erik ten Hag nữa ở Ngoại hạng Anh?
  • Chuyển nhượng 26/04: Mức giá Olise, M.U đẩy đi hàng loạt; Arsenal chốt 2 tiền vệ
  • Jurgen Klopp đánh giá cao Arne Slot
  • Xavi gọi trở lại 'lính đánh thuê' tài năng
  • Người cũ muốn M.U học theo Arsenal
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn WAGs tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • Thua nghiệt ngã Atletico, Milan vất vả tìm lại định danh tại Champions League

    22:03 Thứ năm 30/09/2021

    BongDa.com.vn Những kết quả không mong muốn khiến hành trình tại UEFA Champions League 2021/22 của AC Milan vấp phải khó khăn.

    Việc vắng bóng quá lâu tại sân chơi cao nhất cấp CLB Châu Âu sau 7 năm khiến AC Milan chỉ nằm trong nhóm hạt giống số 4. Chính vì thế, ngay từ vòng bảng họ đã phải đương đầu với những thử thách khó khăn như Liverpool, Porto và Atletico Madrid. "Champions League là sân chơi của chúng tôi", đó là điều thường xuyên được những người hâm mộ Milan nhắc đến. Tuy nhiên, thực tế thì lại rất phũ phàng khi Rossoneri vẫn chưa có được điểm số nào sau 2 lượt trận vòng bảng.

    Trước một Liverpool rất mạnh, các sao trẻ của Milan hoàn toàn bị ngộp trong phần lớn thời gian trận đấu nhưng vẫn kịp để lại khoảnh khắc đáng nhớ với hai bàn thắng của Ante Rebic và Brahim Diaz. Thua sát nút cựu vương Champions League 2018/19 ngay tại Anfield là điều hoàn toàn có thể chấp nhận được.

    Thua nghiệt ngã Atletico, Milan  - Bóng Đá

     AC Milan đã trở lại đấu trường Champions League.

    Ở trận đấu với Atletico, thầy trò HLV Stefano Pioli tiếp tục một màn trình diễn ấn tượng. Ngay cả HLV Diego Simeone cũng không ngần ngại nói rằng Milan là đội chơi tốt hơn. Dù vậy, trận thua đầy tiếc nuối với những tranh cãi liên quan đến các quyết định của trọng tài Cunet Cakir cho thấy kinh nghiệm vẫn là thứ Rossoneri còn thiếu khi ra đấu trường Châu Âu, hai tấm thẻ vàng trong vòng 14 phút của Franck Kessie là một dẫn chứng cụ thể.

    Dù Milan vẫn chưa có được điểm số nào, nhưng cách chơi của đội bóng đã tạo được sự tin tưởng cho thượng tầng, cụ thể chủ tịch Paolo Scaroni đã phát biểu sau trận đấu như sau: "Tôi đã thấy một đội bóng tốt, mang lại cho tôi hy vọng ở tương lai. Milan phải luôn có mặt ở Champions League, đây là mục tiêu mà chúng tôi đặt ra cho mình. Tôi có niềm tin vào đội bóng này, chúng tôi có thể đánh bại bất cứ ai. Pioli đang làm rất tốt, ông ấy đã tạo ra một tập thể thực sự, với tinh thần lạc quan và những người trẻ khát khao. Bằng cách làm như vậy, tôi chắc chắn rằng kết quả rồi cũng sẽ đến".

    Thua nghiệt ngã Atletico, Milan  - Bóng Đá

     Màn trình diễn của Milan vẫn rất tích cực.

    Sau 7 năm kể từ trận đấu với Atletico Madrid vào tháng 3/2014, mọi thứ ở hiện tại đã rất khác với Milan. Đơn cử như nhìn vào chính Los Rojiblancos, trong khoảng thời gian đó họ vẫn kiên định với con đường của Diego Simeone, còn Pioli đã là huấn luyện viên thứ bảy tại Rossoneri. Milan đã đánh mất mình sau nhiều năm lạc lối, họ cần phải có sự tích lũy trở lại. Vì vậy, việc trở lại đấu trường Champions League nên nhìn nhận là bước đầu của một dự án đang được thực hiện với sự nhất quán của Paolo Maldini cùng BLĐ Milan.

    Xem lại sự nghiệp của Paolo Maldini:

     
    Minh Trí | 21:33 30/09/2021
    Chia sẻ

    Loading...