MỚI NHẤT :
  • Liverpool đã sẵn sàng để thành công với Slot
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Thua M.U, Jurgen Klopp đã đúng

    09:55 Thứ hai 18/03/2024 | 2

    BongDa.com.vn Đoàn quân của HLV Jurgen Klopp thực sự đã có thể hạ gục Manchester United mà không cần bước vào hiệp phụ.

    Đêm qua, cuộc đối đầu được mong đợi nhất trong khuôn khổ tứ kết FA Cup đã chính thức được diễn ra tại Old Trafford. Dù có lợi thế sân nhà, nhưng hiển nhiên Manchester United đã được dự đoán sẽ phải dừng bước trước Liverpool bởi thầy trò HLV Jurgen Klopp đang thi đấu với một phong độ "hủy diệt". Song, rốt cuộc thì trận đấu lại diễn ra theo một kịch bản mà không ai có thể lường trước được.

    Man Utd nhập cuộc đầy hứng khởi, thể hiện một bộ mặt hoàn toàn khác biệt so với những lần đụng độ Liverpool gần đây và đủ khả năng chơi đôi công với "đại kình địch" của mình. Thậm chí, họ còn có được bàn thắng mở tỷ số trận đấu, và dù bị dẫn trước đến hai lần, đoàn quân của HLV Erik Ten Hag vẫn ngược dòng thành công để giành chiến thắng trong hiệp phụ. Song, trên thực tế, The Kop đã có cơ hội kết liễu Man Utd trong 90 phút thi đấu chính thức.

    Salah nói về việc Klopp ra đi - Bóng Đá

     Klopp không hài lòng với những quyết định của các tiền đạo. 

    “Mọi thứ thực sự khó khăn với chúng tôi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy đội bóng của mình thực sự gặp khó khăn. Có quá nhiều cơ hội giúp chúng tôi kết thúc trận đấu, nhưng những đường chuyền cuối cùng lại không hợp lý. Khả năng đưa ra quyết định là không tốt. Chúng tôi đã không thể kết liễu đối phương. Khi để mở cánh cửa tại Old Trafford, rõ ràng họ sẽ có cơ hội."

    Đó là những chia sẻ đến từ Klopp trong cuộc họp báo sau trận đấu, và rõ ràng chiến lược gia người Đức đã đúng khi thừa nhận hàng công của Liverpool có một ngày làm việc thiếu hiệu quả. Công bằng mà nói, Man Utd đã không phòng ngự quá tốt trong trận đấu vừa qua và để lộ hàng loạt khoảng trống cho đội khách khai thác, song, các cầu thủ bên phía The Kop đã không thể tận dụng được điều này.

    Theo dữ liệu từ Fotmob, chỉ số bàn thắng kỳ vọng của Liverpool chỉ rơi vào khoảng 2.12, kém hơn rất nhiều so với Man Utd (3.92). Đáng chú ý, họ chỉ tạo ra được duy nhất 1 cơ hội mười mươi (big chance) trong suốt trận đấu, trong khi Quỷ đỏ đã có đến 5 cơ hội. Rõ ràng, đúng như Klopp nhận định, Liverpool đã gặp vấn đề trong khâu đưa ra quyết định, dẫn đến sự thiếu hợp lý trong những đường chuyền cuối cùng và không thể tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm về phía khung thành của Andre Onana.

     - Bóng Đá

     "5 đánh 2" và Liverpool vẫn không thể ghi bàn.

    Một khoảnh khắc cần được đặc biệt nhắc đến là tình huống "5 đấu 2" diễn ra vào cuối trận, nhưng một đường chuyền chậm trễ đến từ Cody Gakpo đã phá hỏng tất cả, và Liverpool thậm chí còn không thể tung ra được bất kỳ pha dứt điểm nào ở pha bóng này. Tất nhiên, khó có thể nói rằng hàng công là điểm yếu của The Kop, khi mà họ đang là đội ghi được nhiều bàn thắng thứ hai tại Premier League. Song, chỉ tính trong trận đấu này, sự kém cỏi ở tuyến đầu rõ ràng là một nguyên nhân lớn khiến Liverpool thua trận. 

    Huỳnh Phong | 09:25 18/03/2024
    Chia sẻ

    Loading...