MỚI NHẤT :
  • Mục tiêu số 1 ngó lơ M.U, muốn gia nhập đại kình địch
  • Lộ diện người thay thế Todd Boehly
  • "Chúng tôi đã thắng tuyển Việt Nam quá dễ dàng"
  • Manchester United đã biết giá của Jarrad Branthwaite
  • Liverpool ra giá bán Arnold cho Real
  • Real Madrid ra quyết định với Vinicius Tobias
  • Arsenal liên tục theo dõi 'Haaland mới'
  • Ten Hag sắp trình làng tiền vệ 17 tuổi
  • HLV Park Hang-seo phá vỡ im lặng về công việc ở đội bóng triệu USD
  • Đánh giá 5 tiền đạo có thể cập bến M.U: Số 1 quá khủng
  • "Kế hoạch ban đầu của HLV Troussier thực sự rất tốt"
  • HLV Troussier không thích Quang Hải; Thầy Park "đốn tim" NHM
  • MC quyến rũ bậc nhất nước Anh tình tứ khóa môi bạn trai
  • HLV tuyển Brazil gửi lời nhắn cho Real Madrid về Endrick
  • "Đó là mẫu cầu thủ chưa từng thấy ở Barca trong nhiều năm qua"
  • HLV Hoàng Anh Tuấn nói thẳng mục tiêu cùng U23 Việt Nam
  • Thời điểm Real Madrid công bố chữ ký của Mbappe
  • Bước ngoặt với Alejandro Garnacho
  • Fernando Torres nói thẳng về đẳng cấp của Salah
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Thua Man City, PSG chuẩn bị "gieo sầu" cho Man Utd?

    12:14 Thứ tư 05/05/2021 | 2

    BongDa.com.vn Gã nhà giàu nước Pháp nhiều khả năng sẽ nâng cấp đội hình vào mùa Hè tới.

    Vào đêm qua, Paris Saint-Germain bước vào trận bán kết lượt về Champions League với Manchester City với tâm thế "không còn gì để mất". Với thất bại 1-2 ngay trên sân nhà ở lượt đi, đoàn quân của HLV Mauricio Pochettino cần phải ghi ít nhất 2 bàn mới có thể mơ về tấm vé bước vào chung kết. Thực tế, đã có 2 bàn thắng được ghi, nhưng tất cả đều thuộc về The Citizens. 

    Chung cuộc, PSG bị Man City hạ gục với tổng tỷ số 1-4 sau hai lượt trận. Tất nhiên, kết quả này đã nói lên rất nhiều điều, đặc biệt là hàng công tệ hại của ĐKVĐ Ligue 1. Trong một ngày mà Neymar tiếp tục im tiếng, còn Kylian Mbappe lại gặp vấn đề về thể lưc, PSG đã không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự quá chắc chắn của The Citizens. Bên cạnh đó, một lý do chủ yếu khác khiến PSG bế tắc còn đến từ việc "đầu tàu" của họ - Mauro Icardi, đã tàng hình trong suốt trận đấu.

     - Bóng Đá

     Icardi có một trận đấu thảm hại.

    Được Pochettino bố trí thi đấu cao nhất trên hàng công, nhưng Icardi hoàn toàn không thể hiện được hình ảnh của một tiền đạo cắm và hầu như không có bất kỳ đóng góp nào cho PSG. Cần biết, ngôi sao người Argentina chỉ tung ra vỏn vẹn 7 đường chuyền - thấp nhất trong số 22 cần thủ ra sân ngay từ đầu của cả hai đội, và đáng nói hơn cả là việc Icardi không có bất kỳ pha dứt điểm nào trong suốt hơn 60 phút góp mặt trên sân.

    Trên thực tế, Mbappe mới là cầu thủ thường xuyên đá cao nhất trên hàng công của PSG, nhưng họ lại đang đối mặt với một vấn đề lớn khi công cuộc gia hạn hợp đồng với ngôi sao người Pháp vẫn chưa có tiến triển. Và nếu Mbappe rời đi, thì với những gì Icardi đã thể hiện trước Man City, rõ ràng Pochettino sẽ khó mà tin dùng anh để thế chỗ Mbappe. Vì vậy, sẽ không quá bất ngờ nếu Erling Haaland cập bến PSG trong tương lai.

     - Bóng Đá

     Trong bài phát biểu mới đây về tương lai của Haaland, "siêu cò" Mino Raiola cũng đã nhắc đến PSG.

    Sự thật là Haaland đã được liên kết với PSG từ lâu, và không chỉ riêng CLB này, mà hàng loạt đội bóng lớn khắp châu Âu đều được cho là quan tâm đến ngôi sao người Na Uy. Trong số đó, đáng chú ý nhất phải kể đến Manchester United, khi mà HLV Ole Gunnar Solskjaer có vẻ như vẫn chưa tin tưởng Mason Greenwood ở vai trò "số 9" và họ đang cần người thay thế cho Edinson Cavani dài hạn.

    Hiển nhiên, nếu cạnh tranh trực tiếp với PSG, Man Utd sẽ khó mà giành thắng lợi vì nguồn lực tài chính của Gã nhà giàu nước Pháp là quá mạnh mẽ. Hơn nữa, Quỷ đỏ còn chuẩn bị trói chân Paul Pogba bằng một bản hợp đồng khổng lồ, thế nên "cuộc chiến kim tiền" này dù chưa xảy ra - nhưng PSG gần như đã là kẻ chiến thắng.

    Thực tế, nếu Mbappe không rời đi, PSG rất có thể vẫn sẽ thâu tóm Haaland. Cần biết, sơ đồ yêu thích của Pochettino khi còn dẫn dắt Tottenham Hotspur luôn có sự góp mặt của một "số 9" thực thụ, mạnh về thể chất và khả năng chọn vị trí như Harry Kane. Trong khi đó, Mbappe thiên về tốc độ và kỹ thuật cá nhân, còn Icardi đã không đáp ứng được yêu cầu mà Pochettino đặt ra.

    Pochettino phát biểu sau thất bại 1-2 trước Man City 

     

    Huỳnh Phong | 11:44 05/05/2021
    Chia sẻ

    Loading...