MỚI NHẤT :
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real trình làng công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Thua Man City, Marcos Alonso chỉ rõ điểm yếu của Chelsea

    21:03 Chủ nhật 16/01/2022 | 1

    BongDa.com.vn Ngôi sao người Tây Ban Nha khẳng định, The Blues đã có cơ hội xuyên thủng mành lưới của Manchester City vào đêm qua.

    Chelsea đã không thể rút ngắn khoảng cách với Manchester City trong cuộc đua đến danh hiệu Premier League sau khi thất thủ trên sân Etihad. Thực tế, The Blues chơi khá hay, nhưng khoảnh khắc tỏa sáng của Kevin De Bruyne đã khiến họ trắng tay ra về.

    Phát biểu sau trận đấu, Marcos Alonso thừa nhận dù thất bại, nhưng Chelsea đã chơi khá tốt. Đồng thời, anh cũng khẳng định rằng mình vẫn chưa hết hy vọng về chức vô địch Premier League năm nay. Onefootball dẫn lời hậu vệ người Tây Ban Nha:

    “Thật đáng thất vọng."

    5 điểm nhấn Man City 1-0 Chelsea: Trò cưng Pep lên tiếng - Bóng Đá

    Hy vọng của Chelsea trở nên mong manh. 

    “Đó có thể là cơ hội cuối cùng để tiếp tục chiến đấu cho danh hiệu Premier League. Chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng cho đến cùng, cho đến khi hy vọng tiêu tan về mặt toán học, nhưng bây giờ sẽ rất khó khăn."

    "Chúng tôi cần nghĩ về trận gặp Brighton trong ba ngày tới, giành chiến thắng đó, tiếp tục nỗ lực chăm chỉ và không nhìn lên bảng xếp hạng vào lúc này."

    “Cơ hội là có, chúng tôi chỉ thiếu đi một chút về khả năng ra quyết định trong khu vực 1/3 cuối sân đối phương để tạo ra nhiều cơ hội hơn nữa, hoặc là ghi bàn."

    “Đó là một trận đấu khó khăn, nhưng chúng tôi biết được nó sẽ xảy ra. Dù không hoàn toàn kiểm soát thế trận và kiểm soát bóng, chúng tôi vẫn tạo ra được một số cơ hội. Chúng tôi đã phòng ngự tốt và tất cả đã đoàn kết." 

    Tuchel phát biểu sau trận thua Man City 

     
    Huỳnh Phong | 20:33 16/01/2022
    Chia sẻ

    Loading...