MỚI NHẤT :
  • ''VAR đã làm hỏng bóng đá Anh''
  • Nhìn U23 Indonesia, chạnh lòng bóng đá Việt Nam
  • Phiên bản Jurgen Klopp khác lạ
  • Siêu dự bị của PSG
  • Tại sao Ronaldo chỉ bị treo giò 1 trận sau pha thúc cùi chỏ?
  • "Man Utd là một sự hỗn loạn"
  • Allegri lý giải việc thay đổi chiến thuật
  • Ấn tượng "lá chắn thép" của U23 Việt Nam
  • Klopp: "Thật điên rồ"
  • Ronaldo trở lại, Al-Nassr đánh bại Al-Khaleej
  • Lại là "Xabi time", Leverkusen thoát hiểm trong gang tấc
  • Chia điểm trên sân nhà, PSG bỏ lỡ cơ hội vô địch
  • Bị tước 2 bàn thắng, Chelsea vẫn ngược dòng ngoạn mục
  • Bắn phá liên tục, Juventus hòa nhạt Milan
  • Jurgen Klopp nói lời thật lòng về cuộc đua Premier League
  • "Mainoo chỉ đi bộ trên sân"
  • 5 điểm nhấn Man United 1-1 Burnley: Ngày thăng hoa của Antony, “người nhện” ở Old Trafford
  • 2 trận 18 key pass, đội trưởng vẫn không cứu được Man Utd
  • Quá bùng nổ! Mason Greenwood lập cú đúp, đạt PR mới trong sự nghiệp
  • Andre Onana lại khiến Man Utd ôm hận
  • VFF gia hạn HLV Diego Giustozzi, Các ngôi sao Brazil thắng Việt Nam 7-1
  • CHÍNH THỨC! Đội bóng đầu tiên rớt hạng Premier League mùa này
  • Hàng công vô duyên, Man United chia điểm với đội xếp thứ 19
  • Jadon Sancho vẽ đường cong hoàn hảo cho Dortmund
  • Man Utd tệ chưa từng có
  • Man Utd nhận thảm họa kép
  • Tranh cãi! Man Utd mất oan penalty trước Burnley
  • Arsenal của Arteta đang gợi lại ký ức về nhà vô địch bất bại!
  • Khoảnh khắc ngượng ngùng giữa Salah và Klopp
  • Bayern Munich mất trụ cột trước trận gặp Real Madrid
  • Giải mã những yếu tố đằng sau sự sa sút không phanh của Rashford!
  • Kane lập cột mốc khủng; Sancho ghi bàn cho Dortmund
  • "Ten Hag cần một bàn thắng nhưng đã quyết định rút tiền đạo"
  • 'Man Utd dễ bị tổn thương trước Burnley'
  • Gareth Southgate và sứ mệnh thanh lọc sự mục nát tại Manchester United!
  • Onana bay người cứu thua đẳng cấp
  • Mo Salah ra tuyên bố, ngầm thừa nhận có vấn đề với Klopp
  • Arne Slot liệu có phù hợp với Liverpool!
  • "Man Utd đang áp đảo"
  • Đến London đàm phán, Amorim phải công khai xin lỗi CĐV Sporting
  • Thua liên tiếp, báo Thái chỉ ra nguy cơ của ĐT Việt Nam

    14:28 Thứ hai 22/01/2024

    BongDa.com.vn Theo tờ Thairath (Thái Lan), đoàn quân của HLV Troussier sẽ bị Voi chiến vượt mặt trong thời gian tới.

    ĐT Việt Nam không có được thành tích tốt dưới thời HLV Philippe Troussier. Trong 7 cuộc đối đầu gần nhất ở mọi đấu trường, Những chiến binh Sao vàng chỉ giành được 1 thắng lợi (trước Philippines tại vòng loại thứ hai World Cup 2026) nhưng lại để thua đến 6 trận.

    Đáng nói, thất bại mới đây trước Indonesia khiến ĐT Việt Nam phải sớm chia tay Asian Cup 2023. Theo Footy Rankings, 2 trận thua trước Nhật Bản và Indo khiến đoàn quân của HLV Troussier dự kiến bị trừ tổng cộng 29,68 điểm trên BXH FIFA và tụt xuống vị trí thứ 99 (trước đó chúng ta đứng thứ 94).

    Báo Thái nói về ĐT Việt Nam - Bóng Đá

     Báo Thái cho rằng Voi chiến sắp vượt qua Việt Nam trên BXH FIFA. Ảnh: Thairath

    Ngược lại, ĐT Thái Lan có thể tăng đến 11 bậc (lên vị trí thứ 102) khi được cộng 22,88 điểm. So sánh thực trạng của 2 đội tuyển đứng đầu Đông Nam Á, trang Thairath nhận định: "Việt Nam sắp rớt khỏi top 100 trên BXH FIFA, trái ngược với ĐT Thái Lan. Điều đó cho thấy hy vọng lớn "Bầy Voi chiến" có thể vượt qua họ về thứ hạng sau Asian Cup 2023.

    Việt Nam vốn đứng thứ 94 thế giới theo BXH FIFA cập nhật mới nhất. Nhưng sau trận thua Nhật Bản họ bị trừ 6,5 điểm, còn trận thua Indonesia bị trừ 23,18 điểm, tổng cộng đã là 29,68 điểm, còn lại 1205,9 điểm.

    Với sự thay đổi này, Việt Nam hiện đang xếp thứ 99 thế giới và có nguy cơ tụt xuống dưới top 100 thế giới nhưng phải chờ xem kết quả trận đấu gặp Iraq ra sao tại lượt trận cuối cùng ở vòng bảng." - Thethao247 dẫn lời Thairath.

    Ngoài ra, tờ báo xứ chùa vàng thể hiện sự tiếc nuối khi không thể thắng Oman để vượt qua Việt Nam trên BXH: "ĐT Thái Lan đã đánh bại Kyrgyzstan 2-0 và được cộng thêm 18,99 điểm, nâng tổng số lên 1194,97 điểm. Nếu như ở trận gặp Oman, Thái Lan thắng thì chúng ta đã có thêm 21,48 điểm. Khi ấy tổng số điểm của Thái Lan đã là 1216,45 điểm và chính thức vượt qua ĐT Việt Nam. Sau đó có thể thu thập nhiều điểm hơn trong trận gặp Ả Rập Xê Út".

    Dương Quang | 13:58 22/01/2024
    Chia sẻ

    Loading...