MỚI NHẤT :
  • "Lỗi hệ thống phòng ngự của U23 Việt Nam là 1 vấn đề"
  • Vincent Kompany ca ngợi Ten Hag
  • Truyền thông Iraq: “Chúng ta thắng may U23 Việt Nam”
  • Chấm điểm Real 1-0 Sociedad: Tchouameni xuất sắc nhất
  • 3 câu trả lời của Real sau chiến thắng trước Sociedad
  • Arne Slot chấm 1 cầu thủ cho Liverpool
  • 5 cầu thủ đưa Leiceser trở lại Premier League
  • Kane được Bayern thưởng lớn
  • NÓNG! Arsenal nhận đèn xanh cho thương vụ 100 triệu bảng
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • Thua Indonesia, tuyển Việt Nam rơi tự do trên BXH FIFA

    12:42 Thứ tư 27/03/2024

    BongDa.com.vn Theo tờ Người Lao Động, sau 2 thất bại trước Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ tụt xuống vị trí thứ 115 thế giới trong bảng xếp chuẩn bị được FIFA cập nhật.

    Tối qua, tuyển Việt Nam đã nhận trận thua thứ 3 liên tiếp trước tuyển Indonesia chỉ trong chưa đầy 2 tháng sau khi Những chiến binh Sao vàng bị đoàn quân Shin Tae-yong đánh bại với tỷ số 0-3 ngay tại sân Mỹ Đình ở lượt trận thứ 4 bảng F vòng loại 2 World Cup 2026 khu vực châu Á.

    Trận thua không chỉ khiến cơ hội lọt vào vòng loại thứ 3 của tuyển Việt Nam gần như không còn mà nó còn ảnh hưởng nặng nề đến vị trí trên BXH FIFA tháng 4/2024. 

    Theo đó, với thất bại mới đây, Những chiến binh Sao vàng đã bị trừ 30,04 điểm theo Football Raking, qua đó nhiều khả năng sẽ tụt xuống vị trí thứ 115 sau khi FIFA cập nhật BXH mới. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm tuyển Việt Nam bị bật khỏi top 110 thế giới.

    Tuyển Việt Nam văng khỏi tốp 110 FIFA sau 8 năm - Bóng Đá

     Tuyển Việt Nam không còn duy trì vị thế độc tôn ở Đông Nam Á. 

    Ở bảng cập nhật tháng 2 vừa qua, tuyển Việt Nam đã bị trừ 41 điểm và bị tụt 11 bậc, qua đó chấm dứt 1905 ngày liên tiếp nằm trong top 100 thế giới cũng như 2248 ngày ngự trị trên đỉnh bóng đá Đông Nam Á. 

    Ngược lại, tuyển Indonesia đã được cộng 30,04 điểm và sẽ tăng 7 bậc lên hạng 135, vị trí cao nhất của bóng đá quốc gia này kể từ tháng 8/2011. 

    Việt Tùng | 12:12 27/03/2024
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...