MỚI NHẤT :
  • Thành tích của Slot trước các HLV ưu tú tại châu Âu ra sao?
  • "Cầu thủ U23 Iraq ngã xuống như kịch sĩ"
  • "U23 Việt Nam chưa đủ mạnh, vượt qua vòng bảng nhờ may mắn"
  • Xavi: "Tôi thấy mình có sức mạnh, có năng lực"
  • Unai Emery: "Chelsea có những cầu thủ rất giỏi"
  • Liverpool hòa, Klopp chỉ ra 2 nhân tố xuất sắc
  • Man Utd chốt 3 tân binh mùa Hè
  • "Havertz khiến tôi nhớ về chính mình ở Barca"
  • Khoảnh khắc Cole Palmer gây chú ý
  • Mất penalty, CĐV Man Utd nổi giận
  • "U23 Việt Nam 2024 không có nhiều cầu thủ nổi bật như thế hệ Quang Hải, Văn Hậu"
  • Đấu Bayern, Real đón nhận cú hích lớn
  • Antony đền đáp niềm tin của Ten Hag
  • Xấu hổ quá Mudryk
  • Fan chế nhạo thảm họa Munich của M.U, Burnley ra thông báo
  • Rời U23 Việt Nam, rõ điểm đến tiếp theo của HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Giải pháp cho hàng thủ yếu kém của Man United
  • Chelsea chồng 40 triệu euro cướp sao trẻ trước mũi Real, Barca
  • Sân cỏ nhân tạo có làm khó được Lionel Messi?
  • Công nghệ VAR: "Cơn ác mộng" của bóng đá hiện đại?
  • "Cú đánh đầu của Casemiro, tôi không biết cậu ấy nghĩ gì"
  • Thật xẩu hổ Liverpool
  • Lời xin lỗi của Klopp hay Liverpool lại "buông dần đều"?
  • U23 Việt Nam bị loại, HLV Hoàng Anh Tuấn nói lời khiến tất cả rưng rưng
  • Tottenham Hotspur không còn là đội bóng một người
  • PSG tăm tia mục tiêu 100 triệu bảng của Real Madrid
  • Joe Cole mỉa mai VAR sau 2 trận đấu của M.U, Chelsea
  • Đội hình Arsenal đấu Tottenham: Havertz đá số 9
  • Các cầu thủ Chelsea cự cãi trọng tài quyết liệt
  • 5 điểm sáng trong trận hòa của Chelsea: BLĐ sai, Pochettino đúng
  • "HLV nội dễ mang tính thiên vị"
  • "Tôi rất vui vì Klopp rời Premier League!"
  • Siêu máy tính khiến NHM Arsenal buồn lòng
  • NÓNG! Romano báo tin sao Man Utd sắp bị thải loại
  • Ten Hag gây choáng
  • Messi khiến MLS phát cuồng, chinh phục cả CĐV đối thủ
  • 5 lần Salah và Klopp 'bốc khói' ngay trên sân
  • Sir Ratcliffe gặp siêu cò Mendes, sao sáng có thể cập bến M.U
  • Emery khiến Ten Hag, Pochettino phải xấu hổ
  • HLV Nhật Bản nêu cách để U23 Việt Nam được như Indonesia
  • Thua Hà Lan, Bồ Đào Nha chỉ mới thể hiện được sức mạnh thể hình

    17:28 Chủ nhật 23/07/2023

    Ở trận đấu thứ 2 của bảng E tại World Cup nữ 2023, đội tuyển Hà Lan đánh bại tân binh Bồ Đào Nha với tỉ số 1-0 để bám sát ngôi đầu bảng của tuyển Mỹ khi có cùng điểm số.

    Sau tiếng còi khai cuộc, Hà Lan nhập cuộc đầy tự tin và hoàn toàn kiểm soát trận đấu trước đối thủ khi kiểm soát bóng với tỉ lệ 100% trong 5 phút đầu tiên. Phút 12, Hà Lan có tình huống xử lý khá bình tĩnh trong phạm vi hẹp để Lineth Beerensteyn tung ra cú sút nhưng bóng đã bị hàng thủ đối phương cản phá.

    Thua Hà Lan, Bồ Đào Nha chỉ mới thể hiện được sức mạnh thể hình - Bóng Đá

    Hà Lan hoàn toàn kiểm soát thế trận hiệp 1 khi đối thủ không có cơ hội dứt điểm nào.

    Trên chấm phạt góc sau đó, Hà Lan thực hiện đường tạt bóng đầy chuẩn xác cho Stefanie van der Gragt đánh đầu tung lưới Bồ Đào Nha phút 13. Dù vậy, các cô gái áo cam phải chờ 2 phút sau đó mới có thể ăn mừng bàn thắng khi trọng tài kiểm tra VAR xác định lại lỗi việt vị.

    Thua Hà Lan, Bồ Đào Nha chỉ mới thể hiện được sức mạnh thể hình - Bóng Đá

     

    Thua Hà Lan, Bồ Đào Nha chỉ mới thể hiện được sức mạnh thể hình - Bóng Đá

    Stefanie đánh đầu chuẩn xác giúp tuyển Hà Lan có bàn thắng dẫn trước 1-0.

    Trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1, các cô gái "cơn lốc màu da cam" thi đấu bình tĩnh, tận dụng tốc độ và kỹ thuật của hai cánh gây sức ép liên tục lên khung thành Bồ Đào Nha

    Dù vậy, Hà Lan không có thêm bàn thắng nào và khép lại hiệp 1 với tỉ số 1-0. Về phía các cô gái Bồ Đào Nha họ gần như không có cơ hội nào để ra các cú sút trừ cơ hội đá phạt trực tiếp trước khung thành ở phút 45+2.

    Thua Hà Lan, Bồ Đào Nha chỉ mới thể hiện được sức mạnh thể hình - Bóng Đá

     

    Thua Hà Lan, Bồ Đào Nha chỉ mới thể hiện được sức mạnh thể hình - Bóng Đá

    Các cô gái áo cam mất 2 phút để ăn mừng bàn thắng.

    Trở lại sau giờ nghỉ, Hà Lan tiếp tục là đội áp đặt thế trận. Về phía Bồ Đào Nha, họ có được cú dứt điểm đầu tiên trong trận ở phút 51 và có khoảng 10 phút dồn ép cầu môn Hà Lan khi đối thủ có phần thi đấu chùng xuống đến phút 61. 

    Khoảng thời gian còn lại thế trận diễn ra khá cân bằng với 2 đội nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi và khép lại trận đấu với tỉ số 1-0 cho Hà Lan.

    Với chiến thắng này, tuyển nữ Hà Lan đứng nhì bảng E xếp sau Mỹ khi thua về hiệu số. 

    Tuyển Bồ Đào Nha đứng thứ ba với số bàn thua ít hơn Việt Nam. Trận ra quân này cũng là lần thứ 3, "cơn lốc màu da cam" giành chiến thắng 1-0 trong ngày ra quân, 2 kỳ World Cup trước, họ đều giành chiến thắng 1-0 trước New Zealand (2015 và 2019).

    Ở vòng đấu tiếp theo diễn ra ngày 27-7, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Bồ Đào Nha lúc 14 giờ 30. Tuyển Mỹ và Hà Lan đối đầu nhau lúc 8 giờ.

    Với những gì thể hiện, Bồ Đào Nha cho thấy họ không quá mạnh về kỹ thuật so với đội Việt Nam, ngoại trừ ưu thế về thể hình, thể lực.

    Quốc An | 16:32 23/07/2023
    Chia sẻ

    Loading...