MỚI NHẤT :
  • "Báu vật" tự hào khi được Arsenal ký hợp đồng
  • Morata lần đầu lên tiếng sau sự cố ở Bernabeu
  • "Man Utd có thể chỉ giành được 1 điểm"
  • Barca bán đứt cầu thủ cho CLB Premier League với giá 10 triệu euro
  • Thay Casemiro, Man Utd gây sốc với sao bự Bayern Munich
  • Vấn đề của Chelsea
  • Bellingham: “Mọi người đều thích cách tôi chơi bóng”
  • Arsenal gặp khó trong vụ thần đồng La Masia
  • Rõ thời điểm Xavi và Barca ngồi vào bàn đàm phán
  • Klopp chuẩn bị ra mắt thêm 1 ngọc quý?
  • Andy Robertson gây tranh cãi khi xếp Vieira dưới Ozil
  • 10 'ông lão' U40 nổi tiếng bóng đá thế giới
  • Những hảo thủ từng chơi bóng tại Thổ Nhĩ Kỳ: Van Persie, Ribery và ai nữa?
  • Endo: Người "giải mã" vinh quang cho Liverpool
  • Tại sao Man City chưa thể thắng top 5 ở mùa giải này?
  • Barca có thể là nơi cứu vãn sự nghiệp Amrabat?
  • Nhìn Yamal, ác mộng có thể lặp lại với Barca
  • Dẫn U23 Việt Nam thay Troussier, năng lực HLV Hoàng Anh Tuấn ra sao?
  • Phản ứng của Rice khi Arsenal trói chân sao trẻ
  • Top 5 cầu thủ đắt giá nhất châu Âu: Sao Arsenal góp mặt; 3 cái tên đứng đầu
  • Cú lừa Real với Alexander-Arnold
  • Boehly có thể bị cách chức chủ tịch Chelsea
  • NÓNG! Liverpool sẽ không đợi Xabi Alonso thêm
  • Chấn thương "xâu xé" đội hình Chelsea
  • M.U rút lui, Liverpool chi 25 triệu euro đón ''máy quẩy'' PSV
  • Bayern cân nhắc gạch tên một ứng cử viên
  • Hậu vệ Man City lo lắng trước đại chiến Arsenal
  • Tại sao Milan cần chiêu mộ ngay cậu em nhà Thuram?
  • Chelsea chi 60 triệu euro, đánh chiếm mục tiêu của Barca
  • Thay Troussier dẫn U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • 'Mainoo đối đầu Rice và làm rất tốt'
  • “Việc ông ấy dẫn Liverpool chỉ còn vấn đề thời gian”
  • Dortmund bít cửa với Sancho
  • Chuyển nhượng Man Utd: 3 tân binh; Dự án 105 triệu bảng
  • Trụ cột Juve sẵn sàng chê tiền để ở lại
  • 10 ngôi sao có thể lỡ hẹn với EURO 2024: Hậu vệ Man Utd; 2 sao Arsenal
  • Chơi tệ, Bayern có ngay động thái mới với Sane
  • Bất ngờ với 2 ngôi sao có thể ra đi của Juve
  • Cơ hội nào cho Timo Werner tại EURO 2024?
  • CHÍNH THỨC! Leicester City sa thải HLV vì quan hệ với cầu thủ nữ
  • Thua đau U23 Việt Nam, kỷ lục của Thái Lan đã sụp đổ

    23:03 Chủ nhật 22/05/2022 | 1

    BongDa.com.vn U23 Thái Lan đã phải nhận thất bại 0-1 trong trận chung kết SEA Games 31 vừa qua trước U23 Việt Nam.

     

    Chạm trán U23 Việt Nam, dù là đội chủ động cầm bóng và tạo ra nhiều cơ hội về phía khung thành của thủ môn Nguyễn Văn Toản nhưng các cầu thủ U23 Thái Lan đã không thể một lần tìm thấy bàn thắng. 

    Đến khoảng thời gian cuối trận, sự hụt hơi về mặt thể lực đã khiến đoàn quân HLV Mano Polking không thể giữ vững sự tập trung và để Nhâm Mạnh Dũng có pha đánh đầu trong tư thế thoải mái, mang về thắng lợi sát sao cho U23 Việt Nam. 

    Đáng chú ý, trận thua này cũng đánh dấu sự sụp đổ của một kỷ lục tại SEA Games. Cụ thể, sau hơn 30 năm không biết mùi thua cuộc mỗi khi tiến vào các trận chung kết ở Đại hội thể thao Đông Nam Á, U23 Thái Lan đã phải chấp nhận thất bại khi chạm trán U23 Việt Nam. 

    Thua đau U23 Việt Nam, kỷ lục của Thái Lan đã sụp đổ - Bóng Đá

    U23 Thái Lan lần đầu tiên để thua một trận chung kết SEA Games kể từ năm 1991. Ảnh: Zing.  

    Trước đó, lần gần nhất mà đại diện xứ chùa vàng để thua trong một trận chung kết SEA Games là vào năm 1991, khi họ gục ngã trong loạt đá luân lưu trước các cầu thủ Indonesia. 

    Về phía U23 Việt Nam, đây là tấm HCV thứ 2 liên tiếp tại SEA Games ở môn bóng đá nam cho thầy trò HLV Park Hang-seo và vào dịp cuối năm nay, chúng ta sẽ có cơ hội tái ngộ với tuyển Thái Lan ở kỳ AFF Cup được dự báo sẽ không đơn giản phía trước. 

    Phi Yến | 22:33 22/05/2022
    Chia sẻ

    Loading...