MỚI NHẤT :
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Thua đậm Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung nói gì về ĐT Việt Nam?

    07:14 Thứ hai 10/02/2020 | 1

    BongDa.com.vn HLV Mai Đức Chung đã có những nhận định về màn trình diễn của các học trò ĐT nữ Việt Nam trong trận đấu với ĐT nữ Hàn Quốc.

    Phải đối đầu với đối thủ ở đẳng cấp cao hơn, ĐT nữ Việt Nam không thể tránh khỏi 1 thất bại. Tỷ số chung cuộc,Rồng vàng nhận trận thua 0-3 và chấp nhận tấm vé đi tiếp vào vòng play-off Olympic Tokyo 2020 với vị thế đội nhì bảng A.

    Thua đậm Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung nói gì về ĐT Việt Nam? - Bóng Đá

    HLV Mai Đức Chung hài lòng với sự nỗ lực của các cầu thủ ĐT Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc.

    Sau màn trình diễn kiên cường của các học trò trước "chị đại" Hàn Quốc, HLV Mai Đức Chung đã có những nhận định: "Phải thẳng thắn nhìn nhận rằng chúng ta chưa đạt được đẳng cấp như Hàn Quốc. Những đội thua họ 1, 2 thậm chí 3 quả thì đều sẽ vỡ trận, nhưng BHL đã đốc thúc cầu thủ chúng ta phải đảm bảo tinh thần thi đấu để giữ được cự ly đội hình. Điều đó rất đáng khen.

    Toàn đội ra sân ngày hôm nay với 3 mục tiêu chính: Để thua ít nhất có thể, không cầu thủ nào bị chấn thương và bị phạt thẻ vàng. Chứng kiến sự cố gắng của các học trò, tôi hài lòng với sự thể hiện của họ.

    Ở trận đấu này, tôi đã sử dụng một số cầu thủ trẻ mới 19 tuổi. Đây là lần đầu tiên họ chơi bóng với một đối thủ mạnh ở giải đấu lớn như vậy. Tôi muốn thấy họ tiến bộ, hòa nhập với các cầu thủ lớn. Thực tế đã cho thấy họ làm rất tốt."

    Đăng Huy | 06:44 10/02/2020
    Chia sẻ

    Loading...