MỚI NHẤT :
  • "U23 Việt Nam thua trận, Indonesia giờ trở thành đội mạnh nhất Đông Nam Á"
  • Xếp hạng 9 hậu vệ của Chelsea xuất sắc nhất mọi thời đại
  • “Ngăn Arsenal vô địch không phải động lực của Tottenham”
  • 2 đến 2 đi: Arsenal sẽ có phiên chợ hè trong mơ
  • Arsenal sắp trói chân thành công trụ cột
  • Ở xứ Basque, đâu chỉ có Sociedad và Bilbao?
  • “Hậu duệ” Messi muốn có cơ hội thứ 2 tại Barca
  • Newcastle đàm phán với trung vệ 80 triệu euro
  • Alan Shearer chọn cựu sao M.U là tiền đạo hoàn thiện nhất từng thấy
  • Ancelotti nói lời thật lòng về Modric
  • Xavi gây áp lực lên thần đồng
  • 'Ánh sáng' của Man Utd
  • Mount trở lại, Ten Hag xác nhận 3 tin tốt khác
  • Thắng nhờ phạt đền, HLV Iraq khen ngợi U23 Việt Nam
  • Cầu thủ U23 Việt Nam bị truất quyền thi đấu, V-League lại được gọi tên
  • Đội hình Man Utd đấu Burnley: Hai sự thay đổi
  • Arsenal và Man City nhận cú hích từ thương vụ 100 triệu
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Mạnh Hưng nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • 'Thua Arsenal, Chelsea có thay 20 HLV thì tình hình vẫn vậy'

    17:06 Thứ tư 03/05/2023

    BongDa.com.vn Theo cựu danh thủ Emmanuel Petit, các cầu thủ The Blues đã xảy ra xung đột ngay trong trận gặp Arsenal.

     

    Một nỗi thất vọng bao trùm lấy Chelsea. Sau khi sa thải Graham Potter, tình hình càng thêm tồi tệ. The Blues bổ nhiệm Frank Lampard trong vai trò tạm quyền, song phong độ đội bóng không hề cải thiện. Theo đó, Chelsea vừa để thua 6 trận liên tiếp.

    Rạng sáng 3/5, Chelsea có chuyến làm khách trên sân Emirates. Họ tiếp tục thể hiện bộ mặt bạc nhược và để Arsenal dẫn trước 3 bàn chỉ sau 34 phút thi đấu. Sau giờ nghỉ, The Blues chỉ gỡ được một bàn danh dự.

    Chung cuộc, thầy trò HLV Frank Lampard để thua đối thủ với tỷ số 1-3 và giậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 12 trên BXH Premier League. Hiện tại, họ chỉ còn hơn đội cầm đèn đỏ 9 điểm.

     - Bóng Đá

     Các cầu thủ Chelsea cãi nhau trong trận thua Arsenal.

    Chứng kiến diễn biến trên sân, cựu danh thủ Emmanuel Petit còn tiết lộ các học trò của Lampard có sự xung đột. Cụ thể, Petit chia sẻ: "Tôi đã ở khá gần băng ghế dự bị của Chelsea và đặc biệt là tôi thấy một số cầu thủ cãi nhau trong hiệp hai.

    Tôi đã rất sốc trong hiệp một về thái độ của các cầu thủ, ngôn ngữ cơ thể, không phản ứng, không có chút tự hào, không đoàn kết, không tinh thần tập thể.

    Tôi nghĩ dù có thay 20 HLV, mọi thứ cũng không thay đổi. Họ cần giải quyết một số thứ trong phòng thay đồ trước rồi hãy nghĩ về HLV sau.

    Đó là một mớ hỗn độn và thật xấu hổ."

    Tiểu Lam | 16:36 03/05/2023
    Chia sẻ

    Loading...