MỚI NHẤT :
  • Ten Hag 'sấy' kịch liệt học trò sau thảm họa Wembley
  • Cuộc đua Quả Bóng Vàng: Bellingham "nhấn ga"; Người Anh viết lịch sử?
  • “Antony nên cảm thấy xấu hổ vì hành động này”
  • Diogo Dalot ca ngợi bộ đôi hàng công của Arsenal
  • Jude Bellingham sánh vai với Tom Brady và Usain Bolt
  • Man Utd có cơ hội vàng để bổ nhiệm Tuchel
  • HLV Sheffield ca ngợi cầu thủ 'nổi bật, chăm chỉ' của M.U
  • Drogba ủng hộ “tội đồ” Chelsea
  • Biển người ăn mừng Inter vô địch Serie A
  • Sốc: Rasmus Hojlund từng gửi khiếu nại đến Erik ten Hag về 2 đồng đội
  • Pháo thủ gieo rắc nỗi khiếp hãi cho John Terry
  • Erik ten Hag đáng thương hơn là đáng trách
  • Trossard ngày càng quan trọng với Arsenal
  • Fabrizio Romano: "Anh ấy sẽ không ở lại Old Trafford"
  • Nhìn Cancelo, Pep Guardiola đã chính xác
  • 'Tân binh' trở lại, cứu rỗi cho cánh trái của Arsenal
  • Thái Lan xấu hổ trước Việt Nam; Rõ 8 đội vào vòng tứ kết U23 châu Á
  • Alexander-Arnold là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch của Liverpool
  • 5 cầu thủ xuất sắc nhất của AS Monaco trong mùa giải 2023/24
  • Tại sao Arsenal và Liverpool yếu thế trước Man City?
  • Vào tứ kết U23 châu Á, sếp lớn Indonesia đặt thêm mục tiêu 'khủng'
  • Real đang mạnh cỡ nào khi chuẩn bị đối đầu Bayern?
  • Đấu U23 Việt Nam, Uzbekistan triệu tập 2 ngôi sao châu Âu
  • Lộ diện trọng tài bắt trận Uzbekistan, U23 Việt Nam cần cẩn trọng
  • Rõ lý do 'siêu dự bị' U23 Việt Nam liên tiếp tỏa sáng
  • Lautaro Martinez sa sút đến khó tin
  • Ba lý do dẫn tới thất bại của Barca trước Real
  • Lộ diện ứng viên số 1 thay Tuchel
  • Dortmund mất 'pháo hạng nặng' trong 2 trận đấu với PSG
  • Gullit tiết lộ lý do Ancelotti thất bại tại Everton
  • "Mourinho sẽ là sự bổ nhiệm tuyệt vời cho Barcelona"
  • "Ronaldo vĩ đại, nhưng không phải thiên tài như Messi"
  • CHÍNH THỨC! Cannavaro có đội bóng mới
  • Allegri tiết lộ mục tiêu của Juventus
  • Foden báo tin vui theo cách xa hoa
  • Inzaghi bắt trend của Scudetto
  • Milan đã chơi xỏ Inter trong lễ ăn mừng ra sao?
  • Chủ tịch Zhang mất hút khi Inter vô địch
  • Tác động của Jude Bellingham khiến Usain Bolt ấn tượng
  • Đội hình cực mạnh của Man United dưới thời Tuchel
  • Thua Anh, HLV Đan Mạch nói lời thật lòng về Southgate

    17:15 Thứ năm 08/07/2021

    BongDa.com.vn Sau thất bại, thuyền trưởng Những chú lính chì chia sẻ quan điểm về đồng nghiệp bên kia chiến tuyến.

    Sau tất cả, câu chuyện thần tiên của Đan Mạch ở vòng chung kết 2020 đã không thể có cái kết mỹ mãn. Rạng sáng nay, Những chú lính chì ngậm ngùi chia tay ngày hội bóng đá châu Âu bởi thất bại tại Wembley.

    Không được đánh giá cao bằng đội chủ nhà nhưng chính Đan Mạch là đội mở tỷ số. Mikkel Damsgaard tung cú sút phạt trái phá đánh bại Jordan Pickford, đưa các vị khách vươn lên dẫn trước.

    Đáng tiếc phút 39, đội trưởng Simon Kjaer không may đá phản lưới nhà. Sang hiệp phụ, vận may lại ngoảnh mặt với Đan Mạch. Bất chấp Kasper Schmeichel ngăn cản thành công cú sút penalty của Harry Kane, bóng lại bật ra và bị tiền đạo người Anh ập vào sút bồi.

    Denmark manager pays class tribute to Gareth Southgate as England reach Euro 2020 final - Bóng Đá

     Anh ngược dòng đánh bại Đan Mạch với tỷ số 2-1.

    Qua Metro sau trận, HLV Kasper Hjulmand khen ngợi đồng nghiệp Gareth Southgate: "Trước hết tôi muốn chúc mừng đồng nghiệp của mình, Gareth."

    "Tôi đã theo dõi chiến lược của FA và đặc biệt cách Gareth dẫn dắt tuyển Anh nhiều năm liền tính đến hiện tại. Cách ông ấy làm việc cùng các cầu thủ trẻ, tham gia, hành xử, tương tác bằng các giá trị của bản thân thật xuất chúng.

    Vì vậy chúc mừng ông, Gareth. Tôi nghĩ ông đã làm việc tuyệt vời trong 1 công việc khó khăn."

    Đối thủ chờ đợi Anh ở trận cầu phân định ngôi vương là Ý.

    Anh ăn mừng chiến thắng trước Đan mạch ở Euro 2020:

     
    Phụng Sồ | 16:45 08/07/2021
    Chia sẻ

    Loading...