MỚI NHẤT :
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Thủ tướng tặng huân chương cho HLV Park Hang-seo và ĐT Việt Nam

    20:40 Thứ sáu 21/12/2018

    BongDa.com.vn Trong buổi gặp mặt các thành viên ĐT Việt Nam vừa lên ngôi vô địch tại AFF Cup 2018, Thủ tướng nước CHXHCN Việt Nam - Ông Nguyễn Xuân Phúc đã tặng huân chương cho HLV Park Hang-seo, Nguyễn Quang Hải và toàn bộ tập thể.

    Chiều 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gặp mặt và tuyên dương ĐT Việt Nam sau thành tích đoạt HCV tại AFF Cup 2018. Cùng dự có Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, lãnh đạo các bộ, ngành, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đại diện một số câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp.

    Thủ tướng tặng huân chương cho HLV Park Hang-seo và Quang Hải - Bóng Đá

      Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tặng Huân chương lao động hạng Nhất cho ĐT Việt Nam.

    Phát biểu tại buổi tuyên dương, HLV Park Hang-seo bày tỏ lòng cảm ơn Thủ tướng và các nhà lãnh đạo Chính phủ dành thời gian gặp gỡ, tuyên dương toàn Đội tuyển, Ban huấn luyện.

    "Cuối cùng chúng ta sau 10 năm đã đi đến điểm đích là vô địch, là vị trí cao nhất của khu vực Đông Nam Á. Việc giữ vững vị trí vô địch Đông Nam Á là vô cùng quan trọng, tuy nhiên tôi luôn mong muốn và cố gắng cùng với đội tuyển hướng đến mục đích cao hơn đó chính là khu vực châu Á. Tôi và các cầu thủ sẽ nỗ lực để có thể đạt mục tiêu này. Thay mặt toàn bộ đội tuyển, tôi xin một lần nữa gửi lời cảm ơn Thủ tướng và toàn thể nhân dân Việt Nam đã ủng hộ, động viên đội tuyển để chúng tôi có thể dành chiến thắng trong lần này”, HLV trưởng Park Hang-seo nói.

    Biểu dương, đánh giá cao Ban huấn luyện, HLV trưởng Park Hang-seo và toàn thể các cầu thủ đã thi đấu hết mình, mang lại chiến thắng và vinh quan về cho Tổ quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho nêu rõ, sự lan tỏa đã tăng lên mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân, nhất là lớp trẻ, nhất là khi đội tuyển vào sâu trong giải.

    Khi cờ đỏ sao vàng rợp trời từ Nam chí Bắc đã mang lại niềm phấn khích rất lớn trong lòng người dân Việt Nam. Không chỉ người dân Việt Nam, khi Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia Việt Nam chiến thắng, Tổng thống Hàn Quốc đã có thư gửi động viên ngài Park Hang-seo và toàn đội, một tình cảm giữa hai dân tộc rất gắn bó trong dịp này”, Thủ tướng cho biết.

    Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Hữu nghị tặng Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo; Huân chương Lao động Hạng Nhất tặng Đội tuyển bóng đá nam Quốc gia. Tiền đạo Nguyễn Quang Hải cũng vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì vì những đóng góp quan trọng vào thành tích chung của đội tuyển. Cũng trong dịp này, 15 thành viên của ĐT Việt Nam đã vinh dự được nhận Huân chương Lao động Hạng Ba.

    Thủ tướng tặng huân chương cho HLV Park Hang-seo và Quang Hải - Bóng Đá

     Quang Hải nhận huân chương lao động hạng Nhì.

    Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã tặng Bằng khen cho 17 thành viên của đội tuyển bóng đá Việt Nam tham dự AFF cup 2018. Đây là những phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước tôn vinh Huấn luyện viên trưởng Park Hang-seo, các thành viên Ban Huấn luyện và các cầu thủ đội bóng đã lậpn kỳ tích lịch sử của bóng đá nước nhà.

    Tịnh Đế | 20:20 21/12/2018
    Chia sẻ

    Loading...