MỚI NHẤT :
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Thử thách nhẹ nhàng hơn cho Ten Hag sau ác mộng Brighton

    08:41 Thứ bảy 13/08/2022 | 1

    BongDa.com.vn Sau cơn ác mộng Brighton vào cuối tuần trước, Man Utd sẽ có cơ hội tìm lại niềm vui với chuyến làm khách đến sân Brentford đêm nay.

     

    Trận thua ngày khai màn Premier League làm nổi bật một số vấn đề nhân sự đang diễn ra ở Old Trafford, đặc biệt là nơi hàng tiền vệ khi cả Fred và Scott McTominay đều chơi kém và bị đối phương lấn át hoàn toàn.

    Thử thách nhẹ nhàng hơn cho Ten Hag sau ác mộng Brighton - Bóng Đá

     Ten Hag có áp lực phải thắng Brentford.

    Trong tuần này, Erik ten Hag đã trả lời bằng cách hỏi mua tiền vệ Adrien Rabiot của Juventus, trong lúc chờ đợi thương vụ dài hạn Frenkie de Jong hoàn tất. Một khoản phí khoảng 15 triệu bảng đã được Man Utd thống nhất với CLB Ý, tuy nhiên các điều khoản cá nhân vẫn chưa được hoàn tất.

    Gác lại câu chuyện chuyển nhượng, trước mắt, Ten Hag cùng các học trò sẽ quyết tâm giành được ba điểm đầu tiên của mình, dù phải làm khách. Cần nhớ rằng, Quỷ đỏ đã có một thành tích cực kỳ tồi tệ khi xa nhà mùa trước. Họ chỉ thắng 6 trong số 19 trận sân khách ở Premier League, trong đó có 6 trận thua liên tiếp. Vị chiến lược gia người Hà Lan sẽ có nhiệm vụ khắc phục sự yếu kém của đội nhà, và có thể coi Brentford là đội bóng lý tưởng để bắt đầu quá trình đó.

    Thử thách nhẹ nhàng hơn cho Ten Hag sau ác mộng Brighton - Bóng Đá

     Tình huống De Gea chuyền dài, thay vì chuyền cho Maguire khi bị pressing và 30 giây sau, Brighton ghi bàn.

    Một trong những vấn đề lớn nhất mà Quỷ đỏ phải đối mặt trong trận thua Brighton vào Chủ nhật tuần trước là phải vật lộn trước lối chơi pressing tầm cao của đội khách. Sau khi kiểm soát bóng tốt ở thời gian đầu trận, các học trò của Ten Hag bắt đầu phải chơi bóng dài từ phía sau, điều đó khiến họ gặp vấn đề và cuối cùng, nó đã dẫn đến bàn mở tỷ số của Brighton.

    Brighton đã rất thành thạo trong việc pressing tầm cao, khiến họ trở thành một đối thủ khó chơi, nhất là khi các cầu thủ Man Utd vẫn đang điều chỉnh theo cách mà Ten Hag muốn họ chơi. Brentford mặc dù không chơi pressing tầm cao, nhưng họ cũng pressing mạnh mẽ, theo thời điểm. Mùa trước, xét theo PPDA - một chỉ số được sử dụng để phân tích cường độ pressing - họ ở mức trung bình của Premier League mà thôi. Trong khi đó, chỉ số PPDA của Brighton lên đến 11,28 (11,28 là số đường chuyền trung bình mà đối phương thực hiện được trước khi thực hiện một hành động phòng ngự), xếp thứ ba chỉ sau Man City và Liverpool.

    Theo đó, khi đối đầu Brentford, Man Utd có thể chơi tấn công từ phía sau dưới áp lực ít hơn. Điều này sẽ cực kỳ có lợi với Quỷ đỏ, khi nó cho phép những người như David de Gea hay Harry Maguire, Lisandro Martinez có thể tự tin khi cầm bóng, luân chuyển bóng, mà giai đoạn xây dựng lối chơi từ hàng thủ rất quan trọng trong chiến thuật Ten Hag vận hành.

    (Theo The Mirror)

    Minh Tuấn - theo xevathethao.vn | 08:11 13/08/2022
    Chia sẻ

    Loading...