MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Thủ môn U23 Việt Nam: 'Chúng tôi chuyền hỏng nhiều quá'

    07:08 Thứ năm 23/03/2023

    Quan Văn Chuẩn khen U23 Việt Nam kiểm soát bóng tốt nhưng vẫn cần cải thiện trong trận thua 0-3 trước Iraq ở Doha Cup rạng sáng 23/3.

    Thủ môn U23 Việt Nam: 'Chúng tôi chuyền hỏng nhiều quá' - Bóng Đá

    Văn Chuẩn tiếc nuối khi U23 Việt Nam đánh mất thế trận sau tấm thẻ đỏ của Tiến Long. Ảnh minh họa: VFF. 

    "Chúng tôi cần học hỏi rất nhiều, cải thiện rất nhiều. U23 Việt Nam đã kiểm soát bóng tốt nhưng cũng chuyền hỏng rất nhiều. Đây là điều cần phải thay đổi. Toàn đội đã cố gắng hết mình. Đầu trận, chúng tôi đã thi đấu khá tốt nhưng đánh mất thế trận sau tấm thẻ đỏ", Văn Chuẩn chia sẻ sau trận đấu.

    Rạng sáng 23/3 (giờ Hà Nội), U23 Việt Nam nhận thất bại 0-3 trước Iraq. Đoàn quân của HLV Philippe Troussier chơi tốt trong nửa đầu hiệp một nhưng sau tấm thẻ đỏ của Vũ Tiến Long (phút 23), thế trận hoàn toàn thuộc về U23 Iraq. Tuy nhiên, U23 Việt Nam vẫn cố gắng kiểm soát bóng. Nỗ lực đó được thể hiện qua tỷ lệ kiểm soát bóng 53% dù phải chơi thiếu người trong 2/3 thời lượng trận đấu.

    Văn Chuẩn phân tích thêm: "Ở thế thiếu người, U23 Việt Nam gặp khó khăn trong việc kết nối, đưa bóng lên tuyến trên. Nguyên nhân là HLV Troussier cũng đã rút một tiền đạo ra (trung vệ Trần Quang Thịnh vào thay Nguyễn Văn Trường để đảm bảo thế trận phòng ngự - PV) nên chúng tôi không có đủ người để phối hợp khi tấn công. Điều đó là rất khó".

    Cá nhân Văn Chuẩn cũng có một vài điểm nhấn trong trận. Anh không mắc lỗi trong 3 bàn thua của U23 Việt Nam và còn suýt cản được quả phạt đền ở phút 32 khi đã đổ người đúng hướng. Ngoài ra, thủ môn thuộc biên chế CLB Hà Nội còn có 6 pha cản phá thành công.

    Với màn trình diễn này, Văn Chuẩn nhiều khả năng tiếp tục bắt chính ở trận gặp U23 UAE lúc 0h30 ngày 26/3 (giờ Hà Nội).

    Nguyên Khang | 06:28 23/03/2023
    Chia sẻ

    Loading...