MỚI NHẤT :
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Chia tay U23 Việt Nam, Đình Bắc tâm sự rớt nước mắt
  • 3 điều U23 Việt Nam cần thay đổi trước trận gặp U23 Malaysia
  • Sao U23 Việt Nam bị chê thiếu kinh nghiệm, còn non nớt
  • Fernandes sẽ không làm điều tương tự như De Bruyne trước Real Madrid
  • Casemiro: 'Mbappe giống Ronaldo'
  • Chữ ký 40 triệu euro muốn chia tay Chelsea
  • Dành tặng iPhone cho khách hàng và giảm đến 40% khi mua đồng hồ tại Đăng Quang Watch
  • Khi nào Bellingham ngang hàng với Scholes, Lampard, Gerrard?
  • "Tôi cũng muốn đưa Isco đến Man City"
  • "Hy vọng Man Utd sẽ gắn bó với Ten Hag"
  • Atletico và Man Utd có động thái, Barca hưởng lợi
  • Sao U23 Việt Nam được bênh vực; HLV Indonesia 'nổ' vang trời
  • Emi Martinez đón nhận cơn thịnh nộ tại Pháp
  • Real mô phỏng Arsenal để đánh bại Man City
  • Thủ môn tuyển Việt Nam tìm CLB mới

    23:15 Thứ sáu 18/11/2022 | 2

    Trần Nguyên Mạnh chia tay CLB Viettel sau ba mùa giải gắn bó. Thủ môn sinh năm 1991 đang đàm phán tìm đội bóng mới cho mùa giải 2022.

     - Bóng Đá

     Nguyên Mạnh sẽ có đội bóng mới sau khi AFF Cup 2022 kết thúc. Ảnh: Quang Thịnh.

    Tối 18/11, Nguyên Mạnh thông báo chia tay CLB Viettel như một thủ tục rời khỏi đội bóng của các cầu thủ. Hợp đồng của anh đã hết hạn từ đầu tháng 11/2022 nên anh không thi đấu ba vòng cuối cùng của mùa giải năm nay trong màu áo Viettel.

    "Ba năm là quãng đường không dài và không ngắn nhưng đủ cảm thấy tập thể này như một gia đình. CLB đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian vừa qua để có được thành công nhất định cùng đội bóng", thủ môn người Nghệ An chia sẻ.

    Theo tìm hiểu của Zing, Nguyên Mạnh nhanh chóng bắt tay vào tìm kiếm đội bóng mới. Nguyện vọng của anh là trở về Sông Lam Nghệ An thi đấu cho quê hương. Tài chính là câu chuyện còn lại của hai bên. Thủ môn đội tuyển Việt Nam có giá trị không thấp với mác tuyển thủ.

     - Bóng Đá

     Trần Nguyên Mạnh chia tay CLB Viettel sau khi hết hợp đồng thi đấu 3 năm. Ảnh: Quang Thịnh.

    Ngoài ra, CLB Nam Định cũng được cho là đã tiếp cận Nguyên Mạnh để tăng cường lực lượng cho mùa giải 2023. Khá kín tiếng trên thị trường chuyển nhượng nhưng đội bóng thành nam lại được xem là thiếu gia mới nổi sau khi có nhà tài trợ mới từ đầu năm 2022.

    Mùa giải 2023 sẽ bắt đầu vào đầu tháng 2/2023 nên việc chuẩn bị nhân sự của các CLB không hề dư dả. Bên cạnh đó, tiền đầu tư bóng đá hậu Covid-19 cũng không còn thoải mái như trước ở nhiều đội. Cho nên việc đàm phán các khoản phí kèm lương sẽ ảnh hưởng đến các quyết định.

    Nguyên Mạnh sinh năm 1991. Anh thi đấu cho CLB SLNA từ nhỏ và có 8 mùa giải chuyên nghiệp cho đội chủ sân Vinh. Viettel là CLB thứ hai anh khoác áo từ năm 2020. Ở đó, anh có cơ hội trở lại khoác áo tuyển Việt Nam dưới thời ông Park Hang-seo.

    Thủ môn 31 tuổi có tên trong danh sách chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Anh sẽ cạnh tranh vị trí số 1 cùng thủ môn Đặng Văn Lâm ở đợt tập trung sắp tới tại Hà Nội và Bà Rịa - Vũng Tàu.

    Lê Minh - zingnews | 20:50 18/11/2022
    Chia sẻ

    Loading...