MỚI NHẤT :
  • Liverpool ra giá 51 triệu bảng cho sao trẻ Bundesliga
  • Làm nên lịch sử, HLV Indo nói thẳng thực lực của ĐT Việt Nam
  • 5 ngôi sao chủ chốt của Man United mùa tới: Scholes 2.0
  • Ajax muốn "giải cứu" Erik ten Hag
  • Juve bạo chi để mua người thay thế Szczesny
  • Thánh Iker nhận định trận Derby London - 28/04 “Tottenham Vs Arsenal: Buộc phải thắng để nuôi hy vọng”
  • Báo Hàn sốc nặng; U23 Indonesia được ca ngợi hết lời
  • Vợ sao Atletico nóng bỏng trong bộ bikini
  • 5 cái tên có thể rời Bayern sau mùa giải này
  • Arsenal tranh mua tiểu Messi với Chelsea, M.U
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Thủ môn Morocco hưởng đặc quyền như Mbappe

    13:22 Thứ tư 07/12/2022

    Với hai pha cứu thua trong loạt luân lưu, Yassine Bono được FIFA bầu là cầu thủ hay nhất trận đấu giữa Morocco và Tây Ban Nha ở vòng 16 đội World Cup 2022 đêm 6/12 (giờ Hà Nội).

     - Bóng Đá

     Bono và Mbappe nhận giải thưởng mà không có logo của nhà tài trợ.

    Do là cầu thủ theo đạo Hồi, Yassine Bounou (Bono) được FIFA bố trí một chiếc cúp riêng không có tên của nhà tài trợ là hãng bia Budweiser. Ngoài ra, thủ môn đang khoác áo Sevilla còn không cần chụp với phông nền có logo của hãng đồ uống có cồn đến từ Mỹ.

    Trước đó, Kylian Mbappe là cầu thủ duy nhất được hưởng đặc quyền này dù không theo đạo Hồi. Tiền đạo sinh năm 1998 kiên quyết không quảng cáo cho Budweiser bởi không muốn hình ảnh của bản thân gắn liền với các loại đồ uống có cồn. Trong cả 3 lần giành giải cầu thủ hay nhất trận, Mbappe đều được chụp ảnh cùng phông nền và giải thưởng không có logo Budweiser.

    Ngay cả hai siêu sao Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cũng phải tuân theo yêu cầu của ban tổ chức World Cup là chụp hình cùng tên của nhà tài trợ khi nhận giải.

    Trước đó, thủ môn của Cameroon, Devis Epassy, vẫn phải chụp hình cùng phông nền của nhà tài trợ khi nhận giải cầu thủ hay nhất trận gặp Brazil ở vòng bảng.

    Trở lại với Bono, thủ môn sinh năm 1991 là người hùng với hai lần cản phá các cú sút của Carlos Soler và Sergio Busquets. Anh là thủ môn châu Phi đầu tiên làm được điều này trong lịch sử World Cup.

    Morocco trở thành đội tuyển châu Phi thứ 4 trong lịch sử góp mặt ở tứ kết một kỳ World Cup sau Cameroon (1990), Senegal (2002) và Ghana (2010). Trong lịch sử, chưa đội tuyển nào từ lục địa đen vào đến bán kết. Morocco sẽ một lần nữa tạo kỳ tích nếu vượt qua Bồ Đào Nha ở tứ kết.

    Tuấn Nguyên | 09:30 07/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...