MỚI NHẤT :
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thủ môn Hà Lan: 'Messi cũng là con người'

    20:27 Thứ năm 08/12/2022

    Andries Noppert, thủ môn số một của Hà Lan ở World Cup 2022, tỏ ra tự tin nếu phải đối đầu Lionel Messi từ chấm 11 m.

     - Bóng Đá

    Messi là nhân vật được quan tâm đặc biệt trước trận tứ kết World Cup 2022 giữa Hà Lan và Argentina.

    "Tôi luôn sẵn sàng cho điều đó. Messi cũng có thể sút hỏng và chúng ta cũng đã được chứng kiến điều đó ở giải đấu này. Messi cũng như chúng ta thôi, cũng là con người. Anh ấy giỏi, chắc chắn rồi, nhưng tôi cũng có thể cản được những quả 11 m", Goal dẫn lời Noppert khi được hỏi về khả năng đối đầu Messi trên chấm luân lưu.

    Tại World Cup 2022, Messi sở hữu phong độ cao khi đã ghi 3 bàn và có một kiến tạo. Tuy nhiên, anh cũng đá hỏng một quả phạt đền trong cuộc đối đầu Ba Lan ở vòng bảng. Cách đây 4 năm, Messi từng thất bại trên chấm 11 m trong trận hòa 1-1 của  Argentina trước Iceland tại vòng bảng World Cup 2018.

    Truyền thông Hà Lan cho biết thầy trò HLV Louis van Gaal đã có sự chuẩn bị cho kịch bản Hà Lan và Argentina phải phân định thắng thua bằng luân lưu. Valentijn Driessen, nhà báo của De Telegraaf (Hà Lan) đang tác nghiệp tại Qatar, tiết lộ: "Có khả năng thủ môn Noppert sẽ xuất hiện trong danh sách đá penalty. Đây có thể là 'độc chiêu' của HLV Van Gaal".

    Ở lần đối đầu gần nhất (bán kết World Cup 2014), Hà Lan đã thất bại trước Argentina trong loạt đá luân lưu. Nếu xét rộng hơn, đại diện châu Âu có thành tích tốt hơn khi có 4 trận thắng, 4 trận hòa và chỉ thua một.

    Cuộc đối đầu giữa Hà Lan và Argentina sẽ diễn ra lúc 2h ngày 10/12 (giờ Hà Nội). Đội thắng trong trận đấu này sẽ gặp Croatia hoặc Brazil ở bán kết.

    Nguyên Khang | 20:17 08/12/2022
    Chia sẻ

    Loading...