MỚI NHẤT :
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Thomas Tuchel tiết lộ cuộc gọi từ Ralf Ragnick

    12:59 Chủ nhật 28/11/2021

    BongDa.com.vn Ralf Ragnick có ảnh hưởng rất lớn đến sự nghiệp huấn luyện của Thomas Tuchel. Thuyền trưởng Chelsea vẫn luôn biết ơn điều này.

    Hàng loạt nguồn tin uy tín khẳng định Ralf Ragnick sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng của Man Utd trong phần còn lại của mùa giải 2021/22. Những HLV người Đức hàng đầu thế giới hiện nay như Jurgen Klopp, Hansi Flick… chịu ảnh hưởng rất nhiều từ triết lý của Ragnick. Thomas Tuchel cũng từng là học trò của vị HLV 63 tuổi.

    Rangnick dẫn dắt Tuchel khi còn là cầu thủ. Nhưng sau đó thuyền trưởng Chelsea dính chấn thương nghiêm trọng và sớm chấm dứt sự nghiệp. Khi mà Tuchel chuyển hướng theo học ngành kinh tế ở một trường đại học, Rangnick đã thuyết phục ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện.

    Chelsea boss Thomas Tuchel opens up on Ralf Rangnick's unlikely intervention in his life - Bóng Đá

     Rangnick là thầy của Tuchel.

    Tuchel tiết lộ: “Tôi là một sinh viên bình thường, nhưng để kiếm thêm tiền, tôi đã làm việc ở quán bar 1 hoặc 2 lần mỗi tuần, đó thực sự là khoảng thời gian tuyệt vời trong cuộc đời tôi.

    Ralf gọi cho tôi vì ông ấy là huấn luyện viên cũ của tôi. Ông ấy biết tôi đang học ở Stuttgart. Ông ấy hỏi tôi rằng liệu tôi có thể suy nghĩ về việc thử sức trong học viện hay không. Và tôi đã liên hệ với học viện.

    Tôi đã làm trợ lý thứ hai trong 4 tháng ở học viện thanh thiếu niên, và từ đó tôi đã lấy được tấm bằng của mình và bắt đầu làm huấn luyện viên cho đội U14. Tôi vẫn làm việc trong quán bar trong khi tôi là một huấn luyện viên và tôi vẫn hoàn thành khóa học kinh tế của mình. Nhưng Ralf đã mở ra cánh cửa khác cho tôi.

    Tại một số thời điểm, bạn phải đi qua cánh cửa và bạn có trách nhiệm với bản thân để tận dụng tốt nhất các cơ hội. Đây là những gì tôi đã làm bởi vì tôi có những người như Ralf đã hỗ trợ tôi, và rất nhiều người khác nữa, bắt đầu với cha tôi và tất cả mọi người trên con đường từ đó trong cuộc đời tôi.”

    Người hâm mộ Chelsea ăn mừng chức vô địch Champions League 2020/21

     
    Endo | 12:29 28/11/2021
    Chia sẻ

    Loading...
    Tin nên đọc