MỚI NHẤT :
  • Xavi đón 'tân binh' đầu tiên trong mùa hè 2024
  • Petit chỉ ra cầu thủ xuất sắc hơn Foden từ Arsenal
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • "Thomas Tuchel đang làm tốt trong việc hồi sinh Timo Werner"

    18:40 Thứ sáu 19/02/2021

    BongDa.com.vn Những phát biểu đáng chú ý của HLV Ralph Hasenhuttl trước thềm trận đấu giữa Southampton và Chelsea.

    Timo Werner cuối cùng cũng đã giải được cơn khát bàn thắng của mình trong cuộc đấu với Newcastle ở vòng đấu trước. Sắp tới, Chelsea sẽ hành quân tới sân nhà của Southampton, nơi mà ông thầy cũ của Werner là Ralph Hasenhuttl đang đảm nhiệm vai trò HLV trưởng.

    Trước thềm trận đấu này, nhà cầm quân sinh năm 1967 đã có những phát biểu về tiền đạo người Đức cùng người đồng nghiệp Thomas Tuchel: "Tôi nghĩ ông ấy đang làm tốt việc hồi sinh Timo Werner. Bây giờ, cậu ấy đã có nhiều khoảng trống hơn để khai thác. Điều đó giúp cậu ấy cho thấy được nhiều phẩm chất hơn.

    'They know exactly how to handle Timo': Hasenhuttl praises Tuchel and his team for getting best of Werner - Bóng Đá

    Timo Werner đang hồi sinh dưới bàn tay Thomas Tuchel.

    Tôi luôn nói rằng Werner là một cầu thủ giỏi và có thể ghi nhiều bàn thắng. Dĩ nhiên, sự cạnh tranh tại Chelsea là rất lớn, vì thế cậu ấy cần phải nỗ lực để giỏi hơn mọi người.

    Chelsea có nhiều ngôi sao tấn công chất lượng, thế nhưng tôi luôn xem cậu ấy là một phần trong đội hình sẽ mang tới thành công cho Thomas Tuchel. Tôi nghĩ Thomas, và đặc biệt là Zsolt, họ biết chính xác điều mình phải làm với Werner."

    Ở một diễn biến khác, cách đây ít ngày, chính Timo Werner cũng đã lên tiếng khẳng định mọi thứ tại Chelsea trở nên dễ dàng hơn kể từ khi Thomas Tuchel trở thành HLV trưởng.

    Chiêm ngưỡng lại bàn thắng đầu tiên của Oscar cho Chelsea:

     
    Anh Tú | 18:10 19/02/2021
    Chia sẻ

    Loading...