MỚI NHẤT :
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Thói quen xấu dưới thời Solsa khiến cơ hội vô địch của M.U "vỡ vụn"

    06:25 Thứ năm 17/06/2021 | 2

    BongDa.com.vn Quỷ đỏ sẽ cần phải cải thiện rất nhiều nếu muốn thách thức danh hiệu Premier League ở mùa giải tới.

    Manchester United đã xác định được những đối thủ đầu tiên trong hành trình chinh phục danh hiệu Premier League. Nhìn chung giai đoạn đầu mùa của họ khá "dễ thở" khi chỉ phải chạm trán những đội bóng nằm ở lưng chừng BXH mùa trước, nhưng kể từ giữa tháng 10, Quỷ đỏ sẽ gặp thử thách thực sự với việc đụng độ hàng loạt CLB thuộc BIG SIX như  Liverpool, Manchester City và Chelsea.

    Cụ thể, Đoàn quân HLV Ole Gunnar Solskjaer sẽ chạm trán Leeds United ở trận mở màn, đội bóng từng bị họ hủy diệt với tỷ số 6-2 tại Old Trafford mùa trước. Tiếp đến, Quỷ đỏ sẽ lần lượt có chuyến làm khách đến sân Southampton và Wolves, sau đó trở lại "Nhà hát" để tiếp đón Newcastle rồi bay đến London chạm trán West Ham và trở lại thánh địa Old Trafford chạm trán Aston Villa cùng với Everton.

    CHÍNH THỨC: Man Utd công bố lịch thi đấu Premier League mùa 2021/22 - Bóng Đá

     Lịch thi đấu mùa tới của Man Utd đã được công bố.

    Với tham vọng tìm kiếm danh hiệu EPL đầu tiên sau kỷ nguyên Sir Alex Ferguson, Man Utd buộc phải giành ít nhất 6 chiến thắng trên tổng số 7 trận cầu kể trên, bởi ở giai đoạn tiếp theo của mùa giải, họ phải chạm mặt hàng loạt đối thủ cứng cựa lần lượt là Leicester, Liverpool, Tottenham, Manchester City, Chelsea và Arsenal.

    Tuy nhiên để đạt được mục tiêu này, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải từ bỏ một "thói quen" cực xấu dưới thời Solsa, đó là việc khởi đầu quá chậm chạp ở giai đoạn đầu mùa.

    Đây được xem như trở ngại lớn nhất ngăn cản bước tiến của Man Utd tại Premier League ở 2 mùa giải gần nhất. Mùa giải 2020/21, họ chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trên tổng số 6 trận đấu đầu tiên, thành tích này còn tệ hơn vào mùa 2019/20, khi Man Utd bỏ túi 2 thắng lợi từ 9 màn đối đầu ở EPL.

    Manchester United title challenge depends on ending bad habit under Solskjaer - Bóng Đá

     Quỷ đỏ sẽ phải chắt chiu từng cơ hội nếu muốn giành danh hiệu.

    Việc mất quá nhiều thời gian để có thể trở lại với guồng quay chiến thắng khiến Quỷ đỏ luôn trong tâm thế rượt đuổi các đối thủ dẫn đầu. Cách đây 2 mùa bóng, còn nhớ đoàn quân HLV Solsa phải chật vật tìm kiếm cơ hội vào top 4 cho đến tận vòng đầu cuối cùng và dù tình hình có cải thiện hơn trong năm vừa rồi, song cuối cùng họ vẫn bị Man City bỏ quá xa. 

    Trong bối cảnh những Liverpool hay Chelsea đều đang chứng tỏ khát khao lớn, Man Utd cần chắt chiu từng cơ hội, đặc biệt là ở những cuộc chạm trán các đối thủ này vào tháng 11. Nếu có thể nắm bắt cơ hội, Quỷ đỏ sẽ có một hành trang khá vững chắc để tiếp bước ở giai đoạn sau đó, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, cơ hội vô địch dành cho họ sẽ trở nên thật mơ hồ.

    Cận cảnh một buổi tập của Man United

     
    Trường Sơn | 05:55 17/06/2021
    Chia sẻ

    Loading...